11/05/2025 12:17 GMT+7

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Một khảo sát mới đây của Chính phủ Nhật Bản cho thấy hơn 1/3 người dân cảm thấy cô đơn cho dù chính phủ đã nỗ lực thực hiện các biện pháp.

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản - Ảnh 1.

"Bóng ma cô đơn" bao trùm hơn 1/3 người dân Nhật Bản, dấy lên nhiều lo ngại ở đất nước đang già hóa nhanh chóng - Ảnh: KYODO NEWS

Theo báo Japan Today ngày 11-5, một khảo sát của Chính phủ Nhật Bản cho biết có đến 39,3% người dân cảm thấy cô đơn vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống, dù cho chính phủ nước này đã nỗ lực giải quyết nhưng vẫn chưa thật sự hiệu quả.

Khảo sát được thực hiện với 20.000 người từ 16 tuổi trở lên trên khắp cả nước. Trong đó tỉ lệ người cảm thấy cô đơn ở mức “thường xuyên hoặc luôn luôn”, “thỉnh thoảng” hoặc “đôi khi” là 39,3% trong năm 2024, hầu như không thay đổi so với năm 2023, và kể cả từ khi nghiên cứu bắt đầu vào năm 2021.

Đáng chú ý lần đầu tiên khảo sát này xem xét mối liên hệ giữa mức độ cô đơn và thời gian sử dụng điện thoại thông minh.

Kết quả cho thấy có đến 13,3% những người dùng điện thoại hơn 8 tiếng mỗi ngày cho biết họ cảm thấy cô đơn “thường xuyên hoặc luôn luôn”, tiếp đến nhóm dùng từ 7-8 tiếng là 9,5%, trong khi ở các nhóm dùng ít hơn ghi nhận tỉ lệ thấp hơn.

Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cảm giác cô đơn, theo nhiều lựa chọn được phép, là mất người thân (24,6%).

Các lý do phổ biến khác bao gồm “sống một mình”, “thay đổi hoặc rời bỏ trường học hoặc công việc”, và gặp “vấn đề sức khỏe thể chất hoặc tinh thần nghiêm trọng”.

Kể từ sau đại dịch COVID-19, Chính phủ Nhật Bản đã xây dựng đạo luật mới nhằm giảm tình trạng cô đơn và cô lập xã hội, nhưng có thể thấy chính sách này vẫn chưa đạt được những tác động tích cực rõ ràng nào.

Những người cảm thấy cô đơn kéo dài thường có xu hướng rút lui khỏi các tương tác xã hội hơn nữa, tạo ra một vòng xoáy tiêu cực. "Bóng ma cô đơn" bao trùm như vậy thậm chí có thể dẫn đến những "cái chết cô đơn" (kodokushi) trong bối cảnh xã hội Nhật Bản ngày càng già hóa.

Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản năm 2024, cái chết cô đơn tại nhà ở nước này lên tới gần 22.000 người chỉ trong ba tháng đầu năm ngoái, khoảng 80% trong số họ ở độ tuổi 65 trở lên. Đến cuối năm 2024, cơ quan này ước tính con số này có thể lên đến 68.000 người, cao hơn 2,5 lần so với 27.000 người năm 2011.

Chính phủ Nhật Bản vẫn tiếp tục yêu cầu địa phương hợp tác với các tổ chức công và tư để thành lập các nhóm hỗ trợ, thúc đẩy các biện pháp giúp đỡ những người gặp khó khăn và đang cần giúp đỡ.

Bóng ma cô đơn bao trùm hơn 1/3 người dân Nhật Bản - Ảnh 3.Nhật Bản thiếu hụt thợ mộc nghiêm trọng đẩy chi phí lên cao

Lực lượng thợ mộc tại Nhật Bản đã giảm xuống còn 1/3 so với quy mô 40 năm trước đây, làm dấy lên lo ngại về chi phí nhà ở tăng cao và việc cải tạo nhà bị đình trệ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên