21/02/2023 11:04 GMT+7

Khôi phục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 21-2, hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) với Đông Hưng (Trung Quốc) đã được khôi phục.

Khôi phục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Ảnh 1.

Khoảng 20 người làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, nhập cảnh vào Trung Quốc bằng sổ thông hành trong sáng 21-2 - Ảnh: H.TÙNG

Trước đó vào chiều 20-2, chính quyền TP Đông Hưng, Trung Quốc có thư trao đổi với UBND TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về việc khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Bắc Luân I.

Theo đó, từ ngày 21-2, thời gian thực hiện làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) là từ 7h đến 20h hằng ngày theo giờ Việt Nam, tăng 5 tiếng so với quy định trước đó.

Những người xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu này phải có giấy tờ xuất nhập cảnh còn hiệu lực, điền thông tin chính xác vào thẻ xác nhận sức khỏe xuất, nhập cảnh.

Bên cạnh đó, người nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR trong vòng 48 tiếng và chưa thực hiện đối với khách du lịch Trung Quốc theo đoàn xuất cảnh.

Khôi phục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Ảnh 2.

Nhóm khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Ảnh: H.TÙNG

Đối với khách du lịch Trung Quốc theo đoàn xuất cảnh, thực hiện theo thông báo của Văn phòng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc về việc thí điểm khôi phục các hãng lữ hành được phép tổ chức công dân Trung Quốc theo đoàn xuất cảnh đi du lịch tại một số quốc gia (hiện nay chưa thực hiện).

Trước đó từ ngày 8-1, hoạt động xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) đã được khôi phục sau ba năm gián đoạn vì COVID-19.

Ông Hoàng Bá Nam - bí thư Thành ủy Móng Cái - cho biết lần khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh trước đó chỉ dành cho công nhân, chuyên gia kỹ thuật về ăn Tết theo hộ chiếu phổ thông. Còn lần khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh 21-2 là cư dân biên giới sẽ đi theo giấy thông hành và tiếp tục mở cho khách du lịch theo đoàn, tour du lịch.

Cũng theo ông Nam, sau ngày 21-2, cư dân biên giới được đưa hàng sang hai bên làm ăn, buôn bán.

Khôi phục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Ảnh 3.

Lãnh đạo TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chào mừng những công dân từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trong sáng 21-2 - Ảnh: H.TÙNG

Ngay trong sáng 21-2, đã có hơn 20 người dân làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc và hơn 30 người từ Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam bằng hộ chiếu, sổ thông hành qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Hàng ngàn người Trung Quốc đổ về cửa khẩu quốc tế Móng Cái chờ hồi hươngHàng ngàn người Trung Quốc đổ về cửa khẩu quốc tế Móng Cái chờ hồi hương

Ngày 8-1, hàng ngàn người Trung Quốc chủ yếu đang làm việc tại Khu công nghiệp Texhong Hải Hà, Quảng Ninh đã đổ về cửa khẩu quốc tế Móng Cái làm thủ tục hồi hương, sau gần ba năm gián đoạn vì COVID-19.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên