19/01/2023 16:07 GMT+7

Lịch nghỉ Tết tại các cửa khẩu Móng Cái, Tân Thanh, Hữu Nghị

Lãnh đạo ban quản lý cửa khẩu tại các cửa khẩu Móng Cái, cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết cơ quan chức năng phía Trung Quốc đã có thông báo lịch nghỉ Tết, tạm dừng thông quan hàng hóa và thời gian mở lại.

Lịch nghỉ Tết tại các cửa khẩu Móng Cái, Tân Thanh, Hữu Nghị - Ảnh 1.

Lực lượng Bộ đội biên phòng kiểm soát phương tiện từ phía Trung Quốc về Việt Nam tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) - Ảnh: NAM TRẦN

Trao đổi Tuổi Trẻ Online ngày 19-1, ông Hoàng Khánh Duy, phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), cho biết chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh và thị Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã gửi thư công tác về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2023 tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma.

Theo đó, tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam, từ ngày 21 đến ngày 23-1, phía Trung Quốc trực nghỉ lễ. Còn từ ngày 24 đến ngày 27-1, việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện theo đăng ký từ trước. 

Riêng tại cửa khẩu Chi Ma, phía Trung Quốc nghỉ Tết từ 21 đến 27-1 nhưng hoạt động thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu vẫn diễn ra với đăng ký trước. Từ ngày 28-1, hoạt động thông quan trở lại bình thường.

Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) lưu ý các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, doanh nghiệp kinh doanh bến bãi, cá nhân, doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo dõi thông tin để đăng ký kế hoạch thông quan đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán.

Sở Công Thương Lạng Sơn khuyến cáo doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hóa đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

Lịch nghỉ Tết tại các cửa khẩu Móng Cái, Tân Thanh, Hữu Nghị - Ảnh 2.

Hàng trăm xe container chờ tại bãi tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) để làm thủ tục thông quan sang Trung Quốc - Ảnh: NAM TRẦN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 19-1, bà Trần Bích Ngọc - trưởng Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) - cho biết đơn vị đã nhận được thông báo của phía TP Đông Hưng (Trung Quốc) sẽ tạm dừng thông quan từ ngày 21 đến hết 27-1 (tức từ 30 tháng chạp cho đến hết mùng 6 tháng giêng).

Theo bà Ngọc, vừa qua lực lượng chức năng của Trung Quốc phải tập trung chống dịch COVID-19, chưa có thời gian sum vầy cùng gia đình nên cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép các cán bộ được nghỉ Tết dài hơn. 

Thống kê của Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong 15 ngày đầu tháng 1-2023, hơn 4.000 lượt người xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc). Trong đó, có 375 người nhập cảnh và 3.637 người xuất cảnh. 

Theo thông báo từ phía Đông Hưng (Trung Quốc), những người xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu nói trên ngoài việc sử dụng hộ chiếu thì bắt buộc phải có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 giờ. 

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong 15 ngày đầu tháng 1-2023, có hơn 60.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và lối mở cầu phao tạm km3+4 Hải Yên (TP Móng Cái). Trong đó, tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, có 1.580 phương tiện chở 25.084 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu. Số phương tiện tăng 30%. Số hàng hóa tăng gần 69% so với cùng kỳ năm 2022. 

Bên cạnh đó, tại lối mở km3+4 Hải Yên, có 2.269 phương tiện chở 33.341 tấn hàng hóa xuất khẩu. Trong đó, hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là hàng tạp, vải may mặc.

Trung Quốc bỏ Zero-COVID: Xuất khẩu chưa ‘nóngTrung Quốc bỏ Zero-COVID: Xuất khẩu chưa ‘nóng', tiểu thương vừa 'ngóng' vừa nhập hàng

Biết tin Trung Quốc mở cửa lại biên giới từ ngày 8-1, nhiều doanh nghiệp đang hối hả hoàn thành thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo phương thức truyền thống, còn các tiểu thương lại nhập hàng cầm chừng, chờ nhu cầu mua sắm Tết tăng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên