
Du khách trải nghiệm du lịch net zero tại khu du lịch Làng Nhỏ - Hồ Láng Nhớt (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: TRẦN HOÀI
Đó là tiềm năng năng lượng tái tạo dẫn đầu cả nước, hệ sinh thái biển - rừng đặc hữu, và hạ tầng hàng không - cảng biển đang tăng tốc.
Trao đổi với Tuổi Trẻ về chiến lược xây dựng Khánh Hòa thành điểm đến xanh toàn diện, ông NGUYỄN LONG BIÊN - phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết:
- Sau khi hợp nhất hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa mới có rất nhiều lợi thế để phát huy tiềm năng phát triển du lịch xanh. Không chỉ ở phía bắc Khánh Hòa có vịnh Nha Trang tuyệt đẹp, mà ở phía nam Khánh Hòa, vịnh Vĩnh Hy cũng mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho du khách.
Nghị quyết số 1 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030 cũng xác định Khánh Hòa tập trung vào 4 trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế gồm: công nghiệp; năng lượng; du lịch - dịch vụ; đô thị - xây dựng. Trong đó, phát triển ngành dịch vụ và du lịch theo hướng đa dạng, chất lượng cao.
* Khái niệm "điểm đến xanh toàn diện" mà tỉnh Khánh Hòa đang theo đuổi được hiểu cụ thể ra sao, thưa ông?
- Với chúng tôi, "xanh toàn diện" không chỉ là trồng thêm cây hay giảm rác nhựa. Đó là một hệ tiêu chuẩn vận hành cho toàn bộ hệ sinh thái điểm đến bao gồm:
Thứ nhất là lưu trú - dịch vụ du lịch tuân thủ chuẩn xanh.
Thứ hai là giao thông - logistics giảm phát thải.
Thứ ba là bảo tồn - phục hồi hệ sinh thái biển.
Thứ tư, năng lượng tái tạo tham gia thiết thực vào nguồn cung của khu du lịch, đô thị và hạ tầng.
Thứ năm là quản trị dữ liệu - minh bạch chỉ số môi trường. Điểm đến xanh phải cho du khách trải nghiệm "xanh" từ lúc hạ cánh tại sân bay đến các hoạt động biển thân thiện với rạn san hô.
* Lợi thế nào giúp tỉnh Khánh Hòa mới có thể đi nhanh trên lộ trình này?
- Trước hết là vịnh Nha Trang - thành viên Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới từ năm 2003, tạo "thương hiệu thiên nhiên" khác biệt cho chúng tôi.
Thứ hai là hệ sinh thái biển đặc sắc với Khu bảo tồn Hòn Mun - khu bảo tồn biển đầu tiên ở Việt Nam - nơi chúng tôi đã áp dụng các biện pháp tạm dừng lặn ngắm, tàu đáy kính từ tháng 6-2022 để phục hồi rạn, hiện chương trình phục hồi được triển khai theo lộ trình thận trọng.
Thứ ba là năng lượng tái tạo của Ninh Thuận - "thủ phủ" năng lượng sạch - với 57 dự án điện gió, điện mặt trời công suất gần 3.750 MW vận hành đến cuối năm 2024, là nền tảng để hình thành các "khu du lịch - đô thị - công nghiệp" vận hành bằng điện xanh.
* Khánh Hòa định nghĩa và đo lường "xanh" như thế nào ở cấp điểm đến?
- Chúng tôi chọn cách làm cụ thể, dễ kiểm chứng. Tỉnh đặt bộ chỉ số xanh theo ba nhóm:
(1) Khí hậu - năng lượng (tỉ lệ điện sạch, tỉ lệ phương tiện công cộng dùng nhiên liệu sạch);
(2) Thiên nhiên - biển (tỉ lệ hoạt động ven bờ có giấy phép và giám sát khu bảo tồn, diện tích không gian xanh đô thị ven biển);
(3) Quản trị - xã hội (tỉ lệ cơ sở đạt nhãn Bông Sen Xanh, tỉ lệ rác tái chế tại khu nghỉ dưỡng, tỉ lệ lao động địa phương được đào tạo nghề xanh).
Bộ tiêu chí này sẽ công khai theo quý để doanh nghiệp và du khách cùng giám sát.
Cùng các gian hàng giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm xanh và chương trình "Đổi rác tái chế nhận quà xanh" với nhiều quà tặng giá trị là sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh 2025, do báo Tuổi Trẻ và Liên minh tái chế bao bì Việt Nam khởi xướng, phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cùng các đơn vị đồng hành tổ chức.
● Thời gian: Thứ năm, ngày 11-9-2025 (từ 08h00 đến 21h00)
● Địa điểm: Khu vực công viên trước Khách sạn Mường Thanh Luxury Khánh Hòa (khu 01, Khu dân cư Cồn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận