30/04/2021 10:47 GMT+7

Khẩn cấp cách ly nơi ở của ca mắc COVID-19 tại Hà Nội

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - 17 hộ dân với 73 nhân khẩu tại ngõ 83 đường Dục Nội (huyện Đông Anh, Hà Nội), nơi sinh sống của bệnh nhân 2911, đã được khoanh vùng cách ly nghiêm ngặt.

Khẩn cấp cách ly nơi ở của ca mắc COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh 1.

Một nhân viên y tế túc trực phía ngoài ngõ 83 đường Dục Nội, tất cả người dân sinh sống phía trong khu vực này đều không được phép ra ngoài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bệnh nhân số 2911 là ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội sau 73 ngày không có ca mắc trong cộng đồng. 

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh này, tối 29-4, UBND TP Hà Nội đã ra công điện khẩn, theo đó bắt buộc tất cả người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài; tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0h ngày 30-4...

Bệnh nhân 2911 là N.V.K., 28 tuổi, là F1 của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam (bệnh nhân 2899). Anh K. là lái xe tải quê ở Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam, tạm trú tại Đông Anh, Hà Nội.

Ngày 22-4, anh K. có gặp và ăn cơm tối cùng bệnh nhân N.V.Đ. (bệnh nhân 2899) tại quán ăn ở thị trấn Minh Trụ, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Đến ngày 29-4, khi Đ. có kết quả xét nghiệm dương tính, anh K. được đưa đi cách ly tập trung và xét nghiệm cho kết quả dương tính tối cùng ngày.

Trong các ngày từ 22-4 đến nay, K. có tiếp xúc gần với 10 người, tất cả hiện đã được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an Hà Nội, riêng anh K. được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào sáng 30-4 tại nơi ở của bệnh nhân 2911:

Khẩn cấp cách ly nơi ở của ca mắc COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh 2.

Một danh sách người dân sinh sống tại khu vực cách ly trở về nhà được cán bộ y tế ghi chép tỉ mỉ. Ngõ 83 đường Dục Nội có 17 hộ dân và 73 nhân khẩu sinh sống - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khẩn cấp cách ly nơi ở của ca mắc COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh 3.

Khu vực này là khu tập thể ga Cổ Loa, việc cách ly bắt đầu được tiến hành từ 18h tối 29-4

Khẩn cấp cách ly nơi ở của ca mắc COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh 4.

Người dân nhận thực phẩm từ phía ngoài, do bị cách ly đột ngột nên nhiều người chưa chuẩn bị kịp thực phẩm dự trữ

Khẩn cấp cách ly nơi ở của ca mắc COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh 5.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng (thứ hai từ trái qua) thị sát khu vực cách ly tại ngõ 83 đường Dục Nội - nơi sinh sống của bệnh nhân 2911

Khẩn cấp cách ly nơi ở của ca mắc COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh 6.

Một cán bộ của thôn đo thân nhiệt cho người dân trong khu vực cách ly

Khẩn cấp cách ly nơi ở của ca mắc COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh 7.

Người dân sinh sống tại khu vực này sẽ được làm các xét nghiệm COVID-19 trong thời gian sớm nhất

Khẩn cấp cách ly nơi ở của ca mắc COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh 8.

Một người phụ nữ đưa hai con và các nhu yếu phẩm trở về nhà sau khi khu vực này bị cách ly

NÓNG: Hà Nội có ca bệnh COVID-19, cũng liên quan ca bệnh Hà Nam NÓNG: Hà Nội có ca bệnh COVID-19, cũng liên quan ca bệnh Hà Nam

TTO - Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội tối nay 29-4 cho biết đã ghi nhận 1 ca bệnh liên quan bệnh nhân Hà Nam, là lái xe tải ở Đông Anh.

NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên