05/12/2023 08:52 GMT+7

Israel có thể diệt tất cả thủ lĩnh Hamas?

Israel công khai chiến dịch ám sát toàn bộ thủ lĩnh Hamas, nhưng việc này tiềm ẩn nguy cơ kéo dài bất ổn ở Trung Đông.

Binh sĩ Israel hoạt động ở Dải Gaza trong bức ảnh được công bố vào ngày 4-12 - Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Israel hoạt động ở Dải Gaza trong bức ảnh được công bố vào ngày 4-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Financial Times, hiện Israel đang thực hiện một chiến dịch nhiều giai đoạn nhằm tiến sâu vào phía nam Dải Gaza.

Chiến dịch này bao gồm mục tiêu giết ba thủ lĩnh hàng đầu của Hamas gồm Yahya Sinwar, Mohammed Deif và Marwan Issa, đồng thời đảm bảo "một chiến thắng quân sự quyết định" trước Hamas, phá hủy bộ máy chỉ huy của Hamas ở Gaza.

Gợi lại thảm họa Munich

Một số quan chức Israel thừa nhận đây sẽ là một cuộc chiến dài và chiến lược tổng thể của Israel ở Gaza rất linh hoạt, với thời gian hành động được quyết định bằng nhiều "chiếc đồng hồ" khác nhau.

Họ sẽ điều chỉnh hoạt động dựa theo tiến độ trên thực địa, áp lực quốc tế và thời cơ giải cứu con tin Israel.

Những người thạo vấn đề ước tính chiến dịch sẽ mất nhiều tháng, sau đó sẽ có giai đoạn "chuyển tiếp và ổn định" với cường độ quân sự thấp hơn vốn có thể tiếp tục cho tới cuối năm 2024.

"Trọng tài sẽ không thổi còi và trận đấu chưa kết thúc", một số quan chức Israel mô tả về việc chưa có điểm kết thúc chắn chắn trong chiến dịch này.

Hôm 3-12, giám đốc Cơ quan tình báo nội địa Israel (Shin Bet), ông Ronen Bar, tuyên bố sẽ tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas tại mọi ngóc ngách trên thế giới, bao gồm Dải Gaza, ở Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ hay Qatar. "Sẽ mất vài năm nhưng chúng tôi sẽ làm", Đài Kan dẫn lời ông Bar nói trong một đoạn ghi âm.

Lời tuyên bố của ông Ronen Bar đã xác thực thông tin tương tự trước đó vài ngày của tờ Wall Street Journal. Theo đó, các cơ quan tình báo Israel đang lên kế hoạch tiêu diệt toàn bộ thủ lĩnh Tổ chức Hồi giáo Hamas của người Palestine trên toàn thế giới.

Israel đã liên tục tuyên bố "quét sạch Hamas" như lời đáp trả xứng đáng cho việc Hamas tấn công làm chết 1.200 người trên lãnh thổ Israel vào ngày 7-10.

Trong phát biểu vừa qua, ông Bar tiết lộ chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đặt mục tiêu cho Shin Bet tìm diệt Hamas, đồng thời khẳng định "đây là Munich của chúng tôi".

Ông Ronen Bar muốn nhắc tới thảm họa tại kỳ Thế vận hội Munich năm 1972 - thời điểm các vụ tấn công khủng bố tại làng Olympic đã giết chết 11 người Israel. Kẻ đứng sau được cho là nhóm tay súng liên kết với tổ chức vũ trang Tháng 9 Đen (Black September) người Palestine.

Sau một số sự kiện khủng bố khác của Tháng 9 Đen, thủ tướng Israel khi đó Golda Meir đã đáp trả bằng chiến dịch ám sát có mục tiêu nhằm vào tổ chức này.

Lời cảnh báo cho Tel Aviv

Theo Wall Street Journal, kế hoạch trên là sự mở rộng trong cuộc chiến của Israel ở Gaza, phản ánh ý định của nước này trong việc đảm bảo Hamas sẽ không thể tái diễn vụ tấn công như sự kiện 7-10.

Đó là lập luận tương tự việc Mỹ dẫn đầu một liên minh quốc tế chống các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) trước đây.

Thực tế vào năm 1997, ông Netanyahu, khi đó đang trong nhiệm kỳ đầu làm thủ tướng Israel, đã cố gắng đầu độc thủ lĩnh Hamas Khaled Meshaal tại Jordan. Nhưng những gì xảy ra ngày 7-10-2023, vài chục năm sau nỗ lực ấy, đã là lời cảnh báo cho Israel.

Trong các phát biểu về kế hoạch tìm diệt thủ lĩnh Hamas mới nhất, nhiều ý kiến cũng hoài nghi về ý định của Israel lần này.

Trước hết, nếu Israel hành động trên lãnh thổ nước khác, điều này có thể làm tổn hại quan hệ giữa Israel và các nước cũng như phá hoại nỗ lực đàm phán thả con tin của Qatar.

Ông Efraim Halevy, cựu giám đốc Cơ quan tình báo và đặc nhiệm Israel Mossad, mô tả kế hoạch mới của Israel là "thiếu sáng suốt".

Ông khẳng định việc tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas không loại bỏ được mối đe dọa, ngược lại có thể kích động những người ủng hộ Hamas và khiến các mối đe dọa lớn hơn sớm xuất hiện.

"Truy đuổi Hamas trên phạm vi toàn cầu và cố gắng loại bỏ tất cả lãnh đạo của chúng khỏi thế giới chính xác chỉ là mong muốn trả thù, chứ không phải mong muốn gặt hái một mục tiêu chiến lược", ông Halevy nhận xét.

Vụ ám sát hụt Meshaal năm 1997 đã khiến Jordan dọa chấm dứt hiệp ước hòa bình với Israel. Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi đó đã gây áp lực buộc Thủ tướng Israel Netanyahu chấm dứt khủng hoảng bằng cách đưa sếp lớn Mossad tới dùng thuốc giải độc cứu mạng Meshaal.

Năm 2010, đặc vụ Israel cũng cố gắng ám sát Mahmoud al-Mabhouh, người sáng lập nhánh quân sự của Hamas tại Dubai (UAE). Vụ này cũng khiến quan hệ giữa Israel và UAE căng thẳng trong nhiều năm liền.

Israel nói gần đạt mục tiêu ở bắc Gaza

Tướng Hisham Ibrahim, chỉ huy quân đoàn thiết giáp của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), ngày 4-12 cho biết quân đoàn của ông và lục quân binh đang gần đạt được sứ mệnh chiến tranh ở miền bắc Dải Gaza.

"Các mục tiêu ở khu vực miền bắc gần như đã đạt được hết - tướng Hisham Ibrahim nói với mạng lưới phát thanh Army Radio của Israel - Chúng tôi đang bắt đầu mở rộng lực lượng lục quân tới các khu vực khác của Dải Gaza với một mục tiêu duy nhất: lật đổ nhóm khủng bố Hamas".

Cùng ngày, theo Hãng tin Reuters, Israel cũng yêu cầu người dân ở nhiều khu vực rộng lớn thuộc thành phố Khan Younis phải di tản khi quân đội nước này đang tiến hành các chiến dịch trên bộ sâu hơn ở phía nam Dải Gaza.

Người dân được hướng di chuyển về phía nam và phía tây, hướng về biển Địa Trung Hải và biên giới với Ai Cập.

Israel không kích toàn Dải Gaza, nhà khoa học Palestine nổi tiếng thiệt mạngIsrael không kích toàn Dải Gaza, nhà khoa học Palestine nổi tiếng thiệt mạng

Israel tăng cường không kích trên khắp Dải Gaza trong ngày 2-12 và tiêu diệt một thủ lĩnh Hamas. Nhưng trong số hàng trăm người chết, có một nhà khoa học Palestine thuộc nhóm 2% nhà nghiên cứu giỏi nhất thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên