
Một người phụ nữ đi qua bức tường có hình quốc kỳ và cố Lãnh tụ Iran Ali Khamenei tại thủ đô Tehran ngày 8-8 - Ảnh: AFP
Theo nguồn tin, Iran đã chuyển những điều kiện của mình tới Mỹ thông qua các bên trung gian, sau khi Washington gửi đề xuất mới tới quốc gia Hồi giáo này gần đây.
“Sau khi các cuộc đàm phán bị đình trệ do Mỹ vi phạm cam kết và liên tục thất bại trong các cuộc đối đầu quân sự, gần đây Mỹ đã chuyển các đề xuất tới Tehran thông qua bên trung gian”, nguồn tin cho hay.
Sau đó Tehran đã đáp lại bằng cách chuyển các điều kiện của mình tới bên trung gian, bất chấp điều mà họ cho là “những vi phạm lặp lại và sự thay đổi lập trường liên tục của Washington”.
Nguồn tin không tiết lộ chi tiết về các đề xuất của Mỹ hay các điều kiện của Iran, nhưng cho biết các bên trung gian “vẫn tiếp tục trao đổi với cả hai nước”.
Các cuộc tiếp xúc được cho là diễn ra trong bối cảnh Mỹ liên tục tiến hành nhiều chiến dịch tập kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Iran, đồng thời tăng cường nhiều biện pháp siết chặt kinh tế lên nước này.
Hãng tin Bloomberg ngày 7-9 đưa tin Washington dự kiến gia tăng sức ép ngoại giao đối với Tehran trong vài ngày tới, bằng một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc.
Theo văn bản dự thảo mà Bloomberg thu thập được, Washington đang tìm cách đưa Tehran ra trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, liên quan đến cáo buộc Iran “ngăn cản hoạt động giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)”.
Về phía IAEA, Tổng giám đốc Rafael Grossi xác nhận cơ quan này “không nhận được thông tin từ Iran về tình trạng vật liệu hạt nhân hoặc cơ sở mà nước này khai báo, cũng như không được tiếp cận bất kỳ cơ sở nào trong số đó để tiến hành các hoạt động xác minh thực địa”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận