
Tehran khẳng định dòng tên lửa cải tiến Qassem Basir có khả năng cơ động cao và né tránh hiệu quả lưới phòng không đối phương - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng thông tấn Mehr, ngày 7-9, Tư lệnh lực lượng phòng không Iran cho biết nước này đang đẩy mạnh sản xuất hàng loạt các loại vũ khí nội địa - những khí tài đã chứng minh vai trò then chốt trong xung đột với Mỹ và Israel hồi đầu năm nay.
"Các trang thiết bị do Iran chế tạo đã vượt qua bài kiểm tra thực chiến trong cuộc xung đột vừa qua. Hiện chúng đang được khẩn trương sản xuất hàng loạt để triển khai trên toàn bộ không phận và lãnh thổ Iran", Hãng tin Tasnim dẫn lời Thiếu tướng Alireza Elhami, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng không hỗn hợp Khatam al-Anbiya.
Trong đợt căng thẳng kéo dài với Mỹ và Israel, Iran chủ yếu dựa vào vũ khí và đạn dược tự sản xuất. Giới chuyên gia nhận định các dòng tên lửa, máy bay không người lái (drone) và hệ thống đánh chặn nội địa đã đóng vai trò quyết định, giúp Tehran xây dựng năng lực răn đe vững chắc.
Theo Hãng tin Reuters, năng lực này cũng được giới lãnh đạo Iran nhấn mạnh trong các tuyên bố mới nhất.
Ngày 7-9, ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, viết trên mạng xã hội X: "Những ngày qua, Washington đã nhận lời cảnh báo rõ ràng từ các dòng tên lửa mới của Iran. Chiến tranh kinh tế sẽ bị đáp trả bằng một vùng cấm hàng hải trải khắp Vịnh Ba Tư. Tư thế sẵn sàng tác chiến nhằm vào tàu chiến và căn cứ Mỹ đã được tái thiết lập căn bản".
Tuyên bố này nhiều khả năng ám chỉ tên lửa đạn đạo Qassem Basir - loại vũ khí mà truyền thông Iran đưa tin đã được phóng về phía tàu chiến Mỹ gần eo biển Hormuz.
Iran ca ngợi đây là dòng tên lửa nâng cấp với khả năng cơ động vượt trội, có thể né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa nhờ hệ thống dẫn đường kháng tác chiến điện tử hiệu quả.
Theo Hãng tin Fars, tên lửa này lần đầu được đưa vào thực chiến trong các vụ tấn công nhằm vào Israel hồi tháng 6-2025.
Tướng Elhami khẳng định việc tự chủ hệ thống phòng thủ mang lại lợi thế lớn cho quân đội Iran so với thời còn phụ thuộc vũ khí nhập khẩu.
Theo ông, nhờ không phải phụ thuộc nhà cung ứng nước ngoài, Tehran có thể chủ động nâng cấp trang thiết bị nhanh chóng để thích ứng với các mối đe dọa mới.
"Quy trình này diễn ra nhanh và thuận lợi hơn nhiều với những hệ thống mà chúng ta kiểm soát hoàn toàn cả phần cứng lẫn phần mềm, so với thiết bị nhập khẩu", ông nói.
Vị tư lệnh cũng nhấn mạnh vũ khí và hệ thống phòng thủ do Iran chế tạo được thiết kế tối ưu cho địa hình, khí hậu đặc thù của nước này, đồng thời sát với nhu cầu thực tế trên chiến trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận