Qatar: Các nước vùng Vịnh không thể chỉ dựa vào Mỹ để bảo đảm an ninh

Qatar cho rằng các quốc gia vùng Vịnh cần tăng cường khả năng tự chủ về an ninh, thay vì chỉ dựa vào Mỹ và các liên minh quốc tế.

Qatar: Các nước vùng Vịnh không thể chỉ dựa vào Mỹ để bảo đảm an ninh - Ảnh 1.

Xung đột Mỹ - Israel với Iran đã kéo dài tới tháng thứ 7 và vẫn chưa tìm được lối thoát - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, phát biểu tại Diễn đàn Hili ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngày 7-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh sự hiện diện của các lực lượng quốc tế và quan hệ đồng minh chiến lược với Mỹ vẫn rất quan trọng đối với an ninh khu vực, nhưng như vậy là chưa đủ.

"Tự chủ về an ninh là con đường duy nhất để tiến về phía trước. Đúng là chúng ta cần đối tác và đồng minh. Nhưng chúng ta không thể chỉ dựa vào họ để bảo đảm an ninh cho mình", ông nói.

Tuyên bố được đưa ra sau sáu tháng xung đột Mỹ - Iran, trong đó chính Qatar cũng hứng chịu các đợt tấn công dữ dội của Iran, đặc biệt nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Qatar là quốc gia giàu khí đốt và là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Trong suốt cuộc chiến, Iran đã đáp trả các cuộc tấn công của Washington bằng cách tập kích các cơ sở quân sự Mỹ và cơ sở năng lượng trong khu vực.

Hiện Mỹ và Iran vẫn ở thế giằng co. Iran tiếp tục gây gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, trong khi Mỹ duy trì chiến dịch phong tỏa ngược nhằm vào các cảng của Iran.

Song song với những căng thẳng trên, Qatar cũng đóng vai trò trung gian quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Cũng trong ngày 7-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei xác nhận một phái đoàn Qatar đã tới Iran một ngày trước đó và có các cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Abbas Araghchi.

"Phái đoàn Qatar đã có mặt tại Iran hôm qua, trong khuôn khổ những nỗ lực đang được Qatar tiến hành nhằm góp phần giảm căng thẳng. Họ đã có các cuộc trao đổi tích cực với ông Araghchi", ông Baghaei cho biết.

Theo người phát ngôn Iran, Tehran coi ngoại giao là "một quá trình linh hoạt và liên tục" và sẽ tận dụng các công cụ ngoại giao để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Trước đó một tháng, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cũng tới Tehran trong khuôn khổ các nỗ lực trung gian nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc chiến.

 - Ảnh 3.Chiến sự Mỹ - Iran: Thế lưỡng nan và đòn kinh tế cuối cùng

'Ông Trump dự trù chiến sự từ 4 tới 6 tuần lễ. Giờ thì đã là 6 tháng rồi' - đúc kết này của Hãng tin ABC News của Mỹ hôm 28-8 có thể coi là một tổng kết ngắn gọn đầy đủ, đầy mệt mỏi cho 6 tháng Mỹ lâm chiến với Iran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất