
Tên lửa Zolfaghar do Iran sản xuất được trưng bày tại quảng trường Azadi ở Tehran, ngày 2-8 - Ảnh: AFP
"Có thể sẽ không có một thỏa thuận hạt nhân. Có thể chúng tôi đơn giản chỉ phá hủy năng lực thực hiện việc đó của họ. Thỏa thuận có thể phải chờ đến khi có một chính quyền tiếp theo ở Iran", Đài ABC News dẫn lời Bộ trưởng Wright.
Khi được hỏi Mỹ dự định ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân như thế nào nếu không có thỏa thuận, ông Wright cho hay Washington đã làm tê liệt năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân của Tehran thông qua chiến dịch tập kích.
“Chúng tôi đang làm suy giảm năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của họ và cuối cùng là khả năng triển khai những vũ khí đó, nếu họ phát triển được chúng”, ông lưu ý.
Bộ trưởng Wright nói rằng đây là nỗ lực kéo dài đến 47 năm và không phải vấn đề đơn giản, nhưng nhấn mạnh Mỹ sẽ “hoàn thành nhiệm vụ và phối hợp với các đồng minh trong khu vực”.
Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho rằng một thỏa thuận mà ông cho là “đủ thỏa đáng” với Iran có thể sẽ không đạt được, bất chấp việc bảo đảm thỏa thuận hạt nhân với Tehran vốn là một trong những mục tiêu chính của chính quyền ông.
Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn kiên định với mục tiêu không để Tehran sở hữu và phát triển năng lực hạt nhân.
Những phát biểu của Bộ trưởng Wright được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Mới đây vào ngày 5-9, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo mở loạt đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ.
Các mục tiêu bao gồm một máy bay không người lái của hải quân Mỹ, ba tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, cùng nhiều tàu Mỹ ở những khu vực khác.
Ở chiều ngược lại, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng này đã "vô hiệu hóa" hai tàu chở dầu Iran ngoài khơi đảo Kharg và "phá hủy hoàn toàn" một tàu chở dầu thô Iran trên biển Oman.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận