
Dấu vết quả đạn xuất hiện trên mái nhà nơi tổ chức tiệc cưới - Ảnh: AP
Theo báo Washington Post, vụ việc xảy ra ngày 1-9 tại thị trấn ven biển Kuhestak, trong đợt tấn công quy mô lớn của Mỹ nhằm vào nhiều mục tiêu ở miền nam Iran. Washington cho biết chiến dịch được tiến hành để đáp trả các mối đe dọa gia tăng đối với binh sĩ Mỹ và tàu thương mại trong khu vực.
Một nguồn tin am hiểu chiến dịch cho biết kết quả đánh giá ban đầu cho thấy khả năng cao vụ nổ tại ngôi nhà nơi diễn ra tiệc đám cưới bắt nguồn từ một quả bom Mỹ không đánh trúng mục tiêu dự kiến. Tuy nhiên nguyên nhân khiến quả bom đi chệch vẫn đang được điều tra.
Một trong sáu quả bom nghi đi chệch hướng
Mục tiêu của Mỹ tại Kuhestak là một tổ hợp thông tin liên lạc nằm trong khu dân cư. Giới chức Mỹ cho rằng một phần cơ sở này được lực lượng Iran sử dụng để phục vụ các hoạt động quân sự.
Trong cuộc không kích, máy bay Hải quân Mỹ thả sáu quả bom theo đường bay gần như sát nhau về phía tòa tháp của tổ hợp. Theo nguồn tin am hiểu chiến dịch, năm quả đánh trúng khu vực mục tiêu, trong khi một quả dường như đi chệch hướng.
Cách tòa tháp khoảng 134m là một ngôi nhà đang diễn ra tiệc cưới. Hình ảnh và video được Washington Post xác minh cho thấy một vụ nổ đã đánh thủng mái nhà tại đây.
Vụ nổ khiến ít nhất 5 người thiệt mạng cùng hơn 70 người bị thương, Hãng thông tấn Reuters đưa tin.

Các mảnh vỡ ngổn ngang quanh ngôi nhà sau vụ tấn công - Ảnh: REUTERS
Nguồn tin của báo Washington Post cho biết vụ việc xảy ra khi quân đội Mỹ đã thực hiện nhiều bước kiểm tra vị trí mục tiêu và đánh giá nguy cơ đối với dân thường trước cuộc tấn công.
Khi được hỏi về vụ việc, Phó tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận Washington đang điều tra. "Chúng tôi đang điều tra vì rõ ràng chúng tôi có quan tâm. Chúng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra", ông nói.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng cho biết đã nắm được thông tin về thương vong dân thường và đang xem xét vụ việc, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ không nhắm mục tiêu vào dân thường.
Do tòa tháp là mục tiêu duy nhất được lên kế hoạch tấn công tại Kuhestak, nguồn tin loại trừ khả năng ngôi nhà bị cố tình nhắm tới hoặc bị nhận nhầm thành một mục tiêu quân sự khác.

Khoảng cách giữa hai địa điểm - Đồ họa: WASHINGTON POST; Chuyển ngữ: HÀ ĐÀO
Dấu vết tại hiện trường nói gì?
Một khả năng khác đang được giới chức Mỹ xem xét là tên lửa phòng không Iran rơi xuống ngôi nhà. Tuy nhiên các chuyên gia vũ khí được Washington Post tham vấn cho rằng dấu vết tại hiện trường không ủng hộ giả thuyết này.
Nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết Hải quân Mỹ đã sử dụng bom lượn dẫn đường JSOW để tấn công tổ hợp thông tin liên lạc.
Hình ảnh do truyền thông Nhà nước Iran công bố cũng cho thấy những mảnh vỡ có đặc điểm phù hợp với phần cánh đuôi và vỏ của JSOW.
Chuyên gia Trevor Ball thuộc Tổ chức Nghiên cứu vũ khí cho biết dựa trên hình dạng hố nổ cùng dấu vết mảnh văng trên ngôi nhà và các công trình lân cận cho thấy một quả đạn đã phát nổ trực tiếp trên mái, hoặc ngay phía trên mái nhà.
Đặc điểm thiệt hại này không phù hợp với kịch bản tên lửa phòng không Iran rơi xuống, hay một kho vũ khí gần đó phát nổ.
Cùng quan điểm, ông Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc tế (CSIS), đánh giá "khả năng rất cao" cả vụ tấn công tòa tháp và vụ nổ tại ngôi nhà đều do lực lượng Mỹ gây ra.
Theo ông Cancian, khả năng JSOW bị gây nhiễu điện tử đến mức đi chệch quỹ đạo là thấp, do loại vũ khí này có các hệ thống dẫn đường bổ trợ cho nhau.
Các chuyên gia cho biết những trường hợp vũ khí dẫn đường chính xác đi chệch mục tiêu tương đối hiếm, thường liên quan đến thông tin tình báo sai lệch, lỗi con người hoặc trục trặc kỹ thuật.
Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận về thương vong dân thường trong cuộc xung đột kéo dài sáu tháng qua giữa Mỹ và Iran.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận