
Tehran khẳng định vẫn tiếp tục bán dầu cho Trung Quốc bất chấp việc E3 kích hoạt cơ chế tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc - Ảnh: THE CRADLE
“Trong những năm qua, chúng tôi đã phải đối mặt với các hạn chế nghiêm ngặt từ các lệnh trừng phạt đơn phương và bất công của Mỹ đến mức các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc thực chất cũng sẽ không làm tình hình này tệ hơn nhiều”, Bộ trưởng Mohsen Paknejad khẳng định.
Bên cạnh đó, ông Mohsen Paknejad nêu rõ việc bán dầu cho Trung Quốc vẫn diễn ra như bình thường và “Tehran không có vấn đề gì với việc này”.
Theo dữ liệu của Công ty phân tích Kpler vào năm 2024, Trung Quốc chiếm gần 4/5 tổng lượng dầu xuất khẩu của Iran.
Trước đó, ngày 23-9 (giờ Mỹ), các ngoại trưởng nhóm E3 gồm Anh, Pháp, Đức cùng đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York về vấn đề hạt nhân.
Cuộc hội đàm không đi tới kết quả đột phá nào. Tuy nhiên, hai bên đã đồng ý tiếp tục đàm phán khi thời hạn tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với nền kinh tế Iran đang đến gần.
“Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân. Khả năng đạt được một giải pháp ngoại giao trước khi các lệnh trừng phạt có hiệu lực rất mong manh”, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố với báo chí trước buổi hội đàm.
Cùng ngày, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cũng tuyên bố nước cộng hòa Hồi giáo này sẽ không nhượng bộ trước áp lực buộc từ bỏ việc làm giàu uranium.
“Chúng ta đã không đầu hàng và sẽ không đầu hàng. Chúng ta đã không và sẽ không khuất phục trước áp lực nào trong vấn đề này hay bất kỳ vấn đề nào khác”, ông Ali Khamenei khẳng định.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cho biết các bên liên quan đã nhất trí sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tham vấn.
Ngoại trưởng Abbas Araghchi sẽ có thời hạn từ đây đến ngày 27-9 để đạt được thỏa thuận với nhóm E3, nhằm tránh các lệnh trừng phạt snapback của Liên hợp quốc, vốn đã đình chỉ theo thỏa thuận 2015.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận