01/11/2023 19:05 GMT+7

Iran kêu gọi các nước Hồi giáo ngừng xuất dầu, thực phẩm sang Israel

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đề nghị dừng xuất khẩu dầu và thực phẩm sang Israel, đồng thời yêu cầu Israel chấm dứt bắn phá Dải Gaza.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei - Ảnh: REUTERS

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn lại truyền thông nhà nước Iran ngày 1-11 về lời kêu gọi của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

"Các vụ đánh bom (của Israel) vào Dải Gaza phải dừng lại ngay lập tức... Con đường xuất khẩu dầu và thực phẩm sang chế độ Do Thái nên bị dừng lại", lãnh tụ tối cao Iran nói với một nhóm sinh viên ở Tehran.

Ủng hộ chính nghĩa của người Palestine đã trở thành trụ cột chính trị của Iran kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979 (sự kiện đã đưa Iran trở thành quốc gia thần quyền) và cũng là cách mà Iran trở thành nhà lãnh đạo trong thế giới Hồi giáo. Iran từ lâu đã không công nhận sự tồn tại của Israel.

Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei cáo buộc Mỹ "đồng lõa" với Israel trong "những tội ác chống lại người Palestine", chỉ trích việc phương Tây xem các chiến binh Hamas của người Palestine là khủng bố.

"Thế giới Hồi giáo không nên quên rằng trong vấn đề quan trọng ở Gaza, những người đứng lên chống lại quốc gia Palestine bị áp bức là Mỹ, Anh và Pháp", ông Khamenei nói.

Israel đã thề sẽ tiêu diệt Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas của người Palestine - lực lượng được cho là do Iran hậu thuẫn - để trả đũa vụ tấn công khiến hơn 1.400 người ở Israel thiệt mạng hôm 7-10.

Tel Aviv tố cáo Iran đã kích động bạo lực bằng cách vũ trang cho Hamas. Trong khi đó, Tehran nói rằng họ hỗ trợ về mặt tinh thần và tài chính cho lực lượng Hamas.

Israel đã thực hiện các cuộc bắn phá chưa từng có vào Dải Gaza. 

Cơ quan y tế tại Dải Gaza ngày 1-11 nói đã có hơn 8.700 người Palestine thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 7-10.

Các giáo sĩ lãnh đạo của Iran đã cảnh báo Israel về sự leo thang nếu nước này không chấm dứt "hành động gây hấn chống lại người Palestine", đồng thời tuyên bố các lực lượng ủy nhiệm được Tehran hậu thuẫn ở Trung Đông "đã sẵn sàng hành động".

Nhóm người nước ngoài và người bị thương đầu tiên rời khỏi Dải Gaza

Theo Hãng tin Reuters, nhóm người bị thương nặng và người nước ngoài đã được phép rời Dải Gaza và đến Ai Cập vào ngày 1-11, thông qua thỏa thuận do Qatar làm trung gian.

Bộ Ngoại giao Philippines xác nhận hai bác sĩ người Philippines thuộc nhóm viện trợ y tế Bác sĩ không biên giới nằm trong nhóm được sơ tán này.

Một nguồn tin an ninh của Ai Cập trước đó cho biết có tới 500 người mang hộ chiếu nước ngoài sẽ đi qua cửa khẩu Rafah trong ngày 1-11 và đã có khoảng 200 người đã chờ đợi ở biên giới Palestine vào buổi sáng cùng ngày.

Một nguồn tin khác nói rằng không phải tất cả sẽ rời khỏi Dải Gaza vào ngày 1-11, cũng không có mốc thời gian cụ thể về việc cửa khẩu sẽ mở trong bao lâu để tiến hành sơ tán.

Song, Reuters cho biết thỏa thuận này không liên quan gì đến các vấn đề khác, chẳng hạn như việc thả hơn 200 con tin mà Hamas đang bắt giữ hay "tạm dừng nhân đạo" trong cuộc giao tranh.

Mỹ - Iran tăng cấp độ cáo buộc, đã đến lằn ranh xung đột?Mỹ - Iran tăng cấp độ cáo buộc, đã đến lằn ranh xung đột?

Mỹ cảnh báo nếu các lực lượng ủy nhiệm của Iran tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông, Washington sẽ không ngần ngại đáp trả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên