01/04/2023 11:06 GMT+7

Huế thu phí tham quan riêng cho Bảo tàng Cổ vật cung đình, không hạ giá vé tham quan Đại Nội

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa có thông báo sẽ bán vé tham quan Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế với mức giá 50.000 đồng/lượt khách.

Huế thu phí tham quan riêng cho Bảo tàng Cổ vật cung đình, không hạ giá vé tham quan Đại Nội - Ảnh 1.

Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế chính thức áp dụng mức phí tham quan là 50.000 đồng/lượt với người lớn - Ảnh: NHẬT LINH

Theo thông báo này, ngoài Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế (điện Long An ở địa chỉ số 3 Lê Trực, TP Huế), trung tâm cũng sẽ áp dụng mức phí tham quan trên ở 2 di tích khác là cung An Định (97 Phan Đình Phùng, TP Huế) và lăng Thiệu Trị (xã Thủy Bằng, TP Huế).

Tham quan bảo tàng cổ vật: 50.000 đồng/lượt

Từ ngày 1-4, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế chính thức áp dụng việc thu phí tham quan đối với 3 di tích thuộc hệ thống di tích do đơn vị này quản lý là Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế (điện Long An), cung An Định và lăng Thiệu Trị.

Giá vé được thông báo áp dụng cho khách tham quan trong và ngoài nước là 50.000 đồng/lượt. Đối với trẻ em dưới 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,4m được miễn phí vé.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online có phản ánh việc nhiều du khách đến Huế phàn nàn việc "Tham quan bảo tàng cổ vật phải mua cả vé Đại Nội giá 200.000 đồng".

Theo đó, nhiều du khách đến Huế muốn xem cổ vật triều Nguyễn đang trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật cung đình phải mua vé vào tham quan cả Đại Nội Huế, dù 2 điểm di tích này nằm ở 2 trục đường khác nhau.

Nhiều du khách chỉ muốn tham quan bảo tàng cổ vật, khi thấy giá khá cao đã chọn không mua vé và đi nơi khác, bởi bảo tàng trước đó không bán vé riêng mà chỉ bán vé gộp với Đại Nội Huế.

Không hạ giá vé tham quan Đại Nội

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Công Sơn, phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết việc thu phí tham quan 3 điểm di tích nói trên nằm trong đề án thu phí tham quan di tích được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua.

Huế thu phí tham quan riêng cho Bảo tàng Cổ vật cung đình, không hạ giá vé tham quan Đại Nội - Ảnh 3.

Áo dài thêu phượng của Hoàng thái hậu Từ Dụ được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Ông Sơn nói rằng đáng ra việc thu phí này diễn ra từ đầu năm 2023, tuy nhiên trung tâm đã miễn phí vé tham quan 3 điểm di tích này trong 3 tháng đầu năm nhằm kích cầu du lịch sau dịch COVID-19.

Ông Sơn xác nhận không hạ giá vé tham quan di tích Đại Nội Huế (200.000 đồng/lượt) và khách tham quan phải mua thêm 1 lượt vé (50.000 đồng) nếu muốn vào Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế xem cổ vật. 

"Việc này nằm trong nghị quyết thực hiện đề án thu phí tham quan di tích được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Chúng tôi cũng đã tăng thêm nhiều chương trình miễn, giảm phí khi du khách mua vé tham quan tuyến gộp các điểm di tích", ông Sơn nói.

Tham quan Bảo tàng Cổ vật phải mua cả vé Đại Nội giá 200.000 đồngTham quan Bảo tàng Cổ vật phải mua cả vé Đại Nội giá 200.000 đồng

TTO - Du khách đến Huế phản ánh, khi muốn tham quan Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế thì phải mua cả vé tham quan Đại Nội với giá 200.000 đồng/vé, dù hai điểm di tích này nằm ở 2 đường khác nhau.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên