29/12/2022 19:02 GMT+7

Hợp tác với TP.HCM để Tây Nguyên bứt phá

M.VINH
M.VINH

“Hợp tác với TP.HCM để Tây Nguyên bứt phá” là nhìn nhận của các đại biểu tại hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên diễn ra ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) ngày 29-12.

Hợp tác với TP.HCM để Tây Nguyên bứt phá - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Mãi, chủ tịch UBND TP.HCM (bên trái), tham quan các sản phẩm nông sản hợp tác sản xuất với TP.HCM - Ảnh: M.V

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên là hoạt động liên kết kinh tế mở nhằm tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn cho doanh nghiệp của các địa phương.

Các đại biểu nhìn nhận thế mạnh của Tây Nguyên là nông sản và TP.HCM là thị trường tiêu thụ 60% sản lượng nông sản. Ngoài ra, trong quá trình hợp tác, dòng tiền, công nghệ đã được chuyển dịch đến các tỉnh Tây Nguyên tạo tiền đề để có những bứt phá trong tương lai.

Ngoài các thành tựu, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận: "Cơ chế hợp tác giữa hai địa phương chủ yếu là hỗ trợ một chiều của TP.HCM cho các tỉnh trong vùng. Các kết quả hợp tác kinh tế - xã hội chưa ngang tầm với tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực đầu tư xã hội hóa.

Hợp tác với TP.HCM để Tây Nguyên bứt phá - Ảnh 2.

Nông sản từ vùng Tây Nguyên chủ yếu tiêu thụ tại TP.HCM - Ảnh: M.V

Ông Phan Văn Mãi đánh giá việc hợp tác giữa TP.HCM và các tỉnh Tây Nguyên có thành tựu. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực năng lượng tái tạo (Kon Tum, Gia Lai); nông nghiệp công nghệ cao (Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông); cây dược liệu (Kon Tum, Gia Lai); công nghiệp sản xuất, chế biến nông sản (Gia Lai, Đắk Lắk); du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao; nông nghiệp công nghệ cao, liên kết tiêu thụ nông sản (Lâm Đồng)…

Ông Mãi cho biết lãnh đạo TP.HCM cam kết tiếp tục cùng với lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên, các bộ, ngành trung ương nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

"Đối với từng nội dung hợp tác cụ thể giữa TP.HCM với từng địa phương, về phía TP.HCM, sẽ phân công cụ thể các đồng chí trong thường trực UBND và các sở, ngành liên quan chủ trì để xây dựng kế hoạch cụ thể, thực chất, góp phần phát huy tiềm năng của các địa phương vào sự phát triển chung của khu vực, của từng địa phương và của cả nước", ông Phan Văn Mãi nói.

Quy hoạch TP.HCM phải tính tới liên kết vùng Quy hoạch TP.HCM phải tính tới liên kết vùng

TTO - Quy hoạch nhằm tăng cường liên kết vùng, hoàn thiện hạ tầng đô thị, phát triển hạ tầng và kinh tế dịch vụ của TP.HCM ra sao?

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên