26/02/2022 12:06 GMT+7

Hơn 50.000 người Ukraine đã chạy sang các nước láng giềng lánh nạn

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 25-2, theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi, chưa đầy 2 ngày sau khi Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, hơn 50.000 người đã rời khỏi Ukraine để sang các nước láng giềng.

Hơn 50.000 người Ukraine đã chạy sang các nước láng giềng lánh nạn - Ảnh 1.

Cái ôm tạm biệt bên ngoài một ga tàu điện ngầm ở Kyiv sáng 24-2 - Ảnh: AFP

"Hơn 50.000 người Ukraine đã rời khỏi đất nước trong vòng chưa đầy 48 giờ - phần lớn đến Ba Lan và Moldova", ông Filippo Grandi viết trên Twitter.

Trước đó một ngày, UNHCR đã cảnh báo khoảng 100.000 người Ukraine cho thể sẽ phải rời bỏ nhà cửa do tình hình chiến sự.

Ông Grandi cho biết "nhiều người khác đang tiến về biên giới" và gửi lời cảm ơn đến chính phủ và người dân các nước láng giềng của Ukraine "đang giữ cho biên giới của họ rộng mở và chào đón những người tị nạn".

Trong một dòng tweet riêng, UNHCR đặc biệt cảm ơn Tổng thống Moldova Maia Sandu "đã cho phép những người chạy trốn khỏi Ukraine vượt qua biên giới với Moldova một cách an toàn".

Hơn 50.000 người Ukraine đã chạy sang các nước láng giềng lánh nạn - Ảnh 2.

Nhiều người mang giỏ, vali tại trạm tàu điện ở Kiev trong ngày 24-2 - Ảnh: AFP

Hơn 50.000 người Ukraine đã chạy sang các nước láng giềng lánh nạn - Ảnh 3.

Trẻ em Ukraine chơi trong một khu nghỉ dựng tạm ở một trường trung học, sau khi vào biên giới Romania tại cửa khẩu Isaccea-Orlivka giữa Romania và Ukraine ngày 25-2 - Ảnh: AFP

Hơn 50.000 người Ukraine đã chạy sang các nước láng giềng lánh nạn - Ảnh 4.

Ảnh vệ tinh cho thấy hàng xe dài rời Ukraine, gần Siret, Romania gày 25-2 - Ảnh: REUTERS

Hơn 50.000 người Ukraine đã chạy sang các nước láng giềng lánh nạn - Ảnh 5.

Tranh thủ ngả lưng trên băng ghế của một tu viện nơi nhiều người Ukraine ẩn náu ở Kiev, Ukraine ngày 25-2 - Ảnh: REUTERS khai thác từ mạng xã hội

Hơn 50.000 người Ukraine đã chạy sang các nước láng giềng lánh nạn - Ảnh 6.

Người dân Ukraine chờ ở một trung tâm tiếp nhận tạm dành cho người Ukraine tại ga xe lửa ở Przemysl, Ba Lan, gần biên giới với Ukraine trong ngày 24-2 - Ảnh: NEW YORK TIMES

Hơn 50.000 người Ukraine đã chạy sang các nước láng giềng lánh nạn - Ảnh 7.

Người phụ nữ an ủi con nhỏ khi họ chờ nhập cảnh Romania sau khi vào biên giới Romania tại cửa khẩu Isaccea-Orlivka giữa Romania và Ukraine ngày 25-2 - Ảnh: AFP

Hơn 50.000 người Ukraine đã chạy sang các nước láng giềng lánh nạn - Ảnh 8.

Người từ Ukraine đi qua cửa khẩu cho người đi bộ Medyka vào miền tây Ba Lan ngày 25-2 - Ảnh: AFP

LHQ dành một phút mặc niệm những người thiệt mạng ở Ukraine LHQ dành một phút mặc niệm những người thiệt mạng ở Ukraine

TTO - Phòng họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) đã vang lên một tràng pháo tay hiếm hoi trong cuộc họp căng thẳng, sau khi đại sứ Ukraine tại LHQ Sergiy Kyslytsya kêu gọi một phút mặc niệm cho những người thiệt mạng ở Ukraine.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên