16/02/2021 19:19 GMT+7

Học sinh Bà Rịa - Vũng Tàu ngừng đến trường đến hết tháng 2-2021

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Chiều 16-2, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công văn chỉ đạo ngành giáo dục tỉnh này cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn không đến trường cho đến hết ngày 28-2.

Học sinh Bà Rịa - Vũng Tàu ngừng đến trường đến hết tháng 2-2021 - Ảnh 1.

Người dân đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khai báo y tế ở cửa ngõ vào tỉnh này ngày 11-2, tức 30 Tết Tân Sửu 2021- Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo đó, học sinh, sinh viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được phép ngừng đến trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và việc dạy học được tổ chức bằng phương pháp trực tuyến.

Trước Tết, học sinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được nghỉ sớm hơn dự kiến hai ngày để phòng, chống dịch COVID-19. Dự kiến ngày 18-2 (tức mùng 7), học sinh, sinh viên tỉnh này sẽ trở lại trường. Nhưng vì dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép người học không phải đến trường cho đến hết ngày 28-2.

Học sinh Bà Rịa - Vũng Tàu ngừng đến trường đến hết tháng 2-2021 - Ảnh 2.

Du khách tắm biển Vũng Tàu sáng 16-2 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Tỉnh này cũng yêu cầu các ngành rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người đến từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 15-1. Cũng như yêu cầu tất cả những người về quê ăn Tết, thăm thân nhân từ ngày 1-2 khi trở về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động khai báo y tế. 

Đối với những người về từ địa điểm có người nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, được Bộ Y tế công bố thì vận động vào cơ sở y tế tập trung. Còn những người đi từ tỉnh có dịch nhưng không phải là ca nhiễm trong cộng đồng thì lập danh sách theo dõi sức khỏe.

Trong hai ngày 15 và 16-2, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho khoảng 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, người quản lý, nhân viên ngành giáo dục và các tân binh chuẩn bộ nhập ngũ của tỉnh này. Kinh phí lấy mẫu xét nghiệm do ngân sách tỉnh chi trả.

Kết quả, cả 647 mẫu ngày 15-2 đều âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả của những mẫu lấy ngày 16-2 sẽ được công bố vào tối cùng ngày.

lay mau 2

Cán bộ, công chức, viên chức Bà Rịa - Vũng Tàu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Học sinh đến trường phải mang khẩu trang, đo thân nhiệt Học sinh đến trường phải mang khẩu trang, đo thân nhiệt

TTO - Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh, sinh viên Quảng Nam sẽ trở lại trường vào ngày 17-2. Các nhà trường cần thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên