27/12/2023 13:47 GMT+7

Hàn Quốc trừng phạt 8 người Triều Tiên liên quan phát triển vũ khí hạt nhân

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 27-12, những người Triều Tiên trong danh sách trừng phạt lần này bị cáo buộc liên quan tới việc phát triển hạt nhân và tên lửa thông qua những hoạt động bất hợp pháp khác nhau.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát một tên lửa mang vệ tinh Malligyong-1 ở tỉnh Gyeongsang (Triều Tiên) ngày 21-11 - Ảnh: REUTERS

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát một tên lửa mang vệ tinh Malligyong-1 ở tỉnh Gyeongsang (Triều Tiên) ngày 21-11 - Ảnh: REUTERS

Nhóm 8 người Triều Tiên trong lệnh trừng phạt này bị cho đã ủng hộ chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân, thông qua mua bán vũ khí, tấn công mạng và một số hoạt động khác.

Hàn Quốc công bố đợt trừng phạt trên không lâu sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Hàn Quốc và Mỹ đã lên án mạnh mẽ hành động này, cho đó là sự vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, danh sách trừng phạt gồm có ông Ri Chang Ho, người đứng đầu Tổng cục Trinh sát. Vị này bị cáo buộc tham gia vào các chiến dịch tấn công mạng ở nước ngoài.

Cũng trong danh sách này có ông Yun Chol, bị cáo buộc hỗ trợ cung cấp vật liệu hạt nhân khi làm việc tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Trung Quốc.

"Tám người này liên quan đến việc tạo ra lợi nhuận cho Triều Tiên, tài trợ cho việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa bằng cách thu ngoại tệ thông qua những hoạt động mạng bất hợp pháp hoặc đánh cắp công nghệ và buôn bán hàng hóa bị trừng phạt, bao gồm vũ khí", tuyên bố của phía Hàn Quốc nêu.

Những người nằm trong danh sách trừng phạt này sẽ bị cấm thực hiện giao dịch tài chính và ngoại hối với công dân Hàn Quốc nếu không có sự cho phép của Seoul trước đó.

Vì vậy một số nhà phân tích cho rằng đây chỉ là những động thái mang tính biểu tượng, xét thực tế thương mại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên là rất ít ỏi.

Hàn Quốc lâu nay đơn phương trừng phạt Triều Tiên, cũng như áp đặt các lệnh trừng phạt khác cùng Nhật Bản và Mỹ lên Triều Tiên.

Đây là một trong những phương án nhằm đánh vào "yết hầu" kinh tế của Triều Tiên, ngăn không để Bình Nhưỡng thu tiền phục vụ chương trình hạt nhân.

Theo Reuters, kể từ tháng 10-2022 đến nay Hàn Quốc đã đưa 83 cá nhân và 53 tổ chức liên quan tới chương trình vũ khí của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt.

Quyết định trừng phạt mới nhất của Hàn Quốc được đưa ra đúng ngày Đảng Lao động Triều Tiên họp Hội nghị Trung ương khóa VIII lần thứ 9. Đây là cuộc họp đánh giá tình hình vừa qua, và tạo tiền đề cho các quyết sách tiếp theo trong năm mới.

Phát biểu khởi động hội nghị này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhận định 2023 là "một năm với nhiều thay đổi và bước ngoặt lớn", ca ngợi tiến bộ trong nhiều lĩnh vực như quân sự, kinh tế, khoa học và y tế công, bất chấp một số "biến động".

Triều Tiên vận hành lò phản ứng hạt nhân mới?Triều Tiên vận hành lò phản ứng hạt nhân mới?

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết Triều Tiên có thể đang vận hành một lò phản ứng nhằm tăng cường lượng plutonium để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên