04/11/2025 16:03 GMT+7

Hàn Quốc tố Triều Tiên bắn pháo khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ thăm biên giới

Phía Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều pháo phản lực ra biển Hoàng Hải, chỉ một giờ trước chuyến thăm biên giới của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Hàn Quốc tố Triều Tiên bắn pháo khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ thăm biên giới - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back trong chuyến thăm Bàn Môn Điếm ngày 3-11 - Ảnh: REUTERS

Ngày 4-11, Quân đội Hàn Quốc nói với Hãng tin AFP rằng Triều Tiên đã phóng khoảng 10 quả pháo phản lực ra phía bắc vùng biển Hoàng Hải, chỉ một giờ trước khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đến thăm khu phi quân sự (DMZ) giáp ranh hai miền một ngày trước đó.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), các vụ phóng diễn ra lúc 15h ngày 1-11 và 16h ngày 3-11 (giờ địa phương). “Chi tiết về loại đạn đang được cơ quan tình báo Hàn - Mỹ phân tích”, JCS thông tin.

Cơ quan này cũng cho biết Triều Tiên từng phóng vũ khí tương tự chỉ vài phút trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Ông Hegseth là người đứng đầu Lầu Năm Góc đầu tiên trong 8 năm qua thăm khu phi quân sự liên Triều. Tại đây, ông đã tới làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm) - nơi binh sĩ hai miền thường xuyên đối mặt, và trạm quan sát Ouellette - nơi có thể nhìn sang lãnh thổ Triều Tiên.

Trong cuộc họp báo chung ngày 4-11 với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth nói Seoul đang đối mặt với “một môi trường an ninh nguy hiểmˮ, đồng thời nhấn mạnh Mỹ và Hàn Quốc sẽ duy trì cảnh giác trước mọi mối đe dọa.

Ông Hegseth hoan nghênh kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng của Seoul thêm 8,2%, lên 66,3 nghìn tỉ won (4,6 tỉ USD) trong năm tới - mức tăng lớn nhất trong sáu năm, đồng thời cho rằng điều này sẽ thúc đẩy khả năng tự phòng vệ của Hàn Quốc trước Triều Tiên.

Chuyến thăm của ông Hegseth diễn ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sẵn sàng “gặp lại” lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, dù Bình Nhưỡng chưa có phản hồi.

Cuối tuần trước, Tổng thống Lee Jae Myung cũng gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ nối lại đối thoại liên Triều và nhấn mạnh tầm quan trọng của “ổn định khu vực”, đặc biệt sau các cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc có thể ra mắt tàu ngầm hạt nhân đầu tiên do nước này tự phát triển vào giai đoạn giữa đến cuối thập niên 2030, sau khi Mỹ bày tỏ ủng hộ kế hoạch của Seoul.

Thứ trưởng Quốc phòng Won Chong Dae cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã đạt tiến triển quan trọng về vấn đề cung cấp nhiên liệu hạt nhân, vốn là trở ngại lớn nhất trong quá trình đàm phán, qua đó tạo điều kiện để dự án được xúc tiến.

Ông Won cũng cho biết một lực lượng liên ngành sẽ được thành lập để giám sát quá trình phát triển tàu ngầm hạt nhân.

Ông Won khẳng định Hàn Quốc đã nắm được các công nghệ cốt lõi, bao gồm lò phản ứng và hệ thống vũ khí, đồng thời đang tiến hành đánh giá an toàn và hoàn thiện khung pháp lý cho dự án lịch sử này.

Hàn Quốc tố Triều Tiên bắn pháo khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ thăm biên giới - Ảnh 2.Tổng thống Hàn Quốc nhờ ông Tập Cận Bình giúp nói chuyện với Triều Tiên

Tổng thống Lee Jae Myung đã nhắc đến 'các cuộc trao đổi cấp cao gần đây giữa Trung Quốc và Triều Tiên', dường như đề cập tới sự kiện nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh hồi tháng 9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hàn Quốc Triều Tiên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất