Mỹ đưa dàn phòng không tối tân áp sát vùng phi quân sự Hàn - Triều

Hệ thống phòng không IFPC của Mỹ vừa được triển khai lần đầu tiên tại tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc - nơi giáp với vùng phi quân sự (DMZ) giữa nước này và Triều Tiên.

Mỹ đưa dàn phòng không tối tân áp sát vùng phi quân sự Hàn - Triều - Ảnh 1.

Tham mưu trưởng lục quân Mỹ, Tướng Randy George (trái), bắt tay các quân nhân phía trước bệ phóng của hệ thống IFPC ở căn cứ không quân Osan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc vào hôm 22-9 - Ảnh: DVIDS

Theo Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc và TTXVN, Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) đã được trang bị hệ thống phòng không Khả năng bảo vệ chống lại hỏa lực gián tiếp (IFPC) có thể ngăn chặn tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái. Đây là đợt triển khai mới nhất các hệ thống vũ khí tiên tiến đến bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Mỹ cho biết IFPC là hệ thống vũ khí di động trên mặt đất được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình, thiết bị bay không người lái, tên lửa, pháo binh và súng cối. Hệ thống phòng không này được coi là phiên bản Vòm Sắt (Iron Dome) của Mỹ. Hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel có thể ngăn chặn đạn pháo và tên lửa tầm ngắn.

Hệ thống phòng không tiên tiến IFPC được cho là có thể "lấp chỗ trống" giữa các hệ thống phòng không tầm ngắn (SHORAD), hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Patriot, và hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

USFK cho rằng đợt triển khai IFPC này là một phần trong nỗ lực duy trì cam kết bền vững nhằm bảo vệ Hàn Quốc thông qua "năng lực tiên tiến, nhiều lớp" trong bối cảnh môi trường an ninh đang thay đổi và giải quyết những thách thức lớn hơn trong khu vực.

Mỹ đưa dàn phòng không tối tân áp sát vùng phi quân sự Hàn - Triều - Ảnh 2.

Các quân nhân phía trước hệ thống IFPC trong ảnh chụp hôm 22-9 - Ảnh: DVIDS

Hình ảnh được đăng tải trên kênh truyền thông của Lầu Năm Góc vào ngày 25-9 cho thấy một bệ phóng tên lửa được xác định là một bộ phận của hệ thống IFPC ở phía sau, làm nền cho cái bắt tay giữa Tham mưu trưởng lục quân Mỹ Randy George và các binh sĩ USFK.

Hình ảnh được chụp lại vào ngày 22-9, khi ông Randy George tham quan căn cứ không quân Osan ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc

Đây là lần đầu tiên hệ thống vũ khí được mệnh danh là phiên bản Vòm Sắt của Mỹ xuất hiện tại một căn cứ quân sự nằm ngoài Mỹ.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đang liên tục thúc đẩy hiện đại hóa. Hồi tháng 7, USFK luân chuyển drone MQ-9A Reaper sản xuất tại Mỹ đến căn cứ không quân Gwangju. Trước đó, máy bay trinh sát mới nhất của quân đội Mỹ Athena-R đã được triển khai tại Hàn Quốc. Máy bay tàng hình F-35 cũng thường xuất hiện trong các cuộc tập trận chung.

Theo Hãng tin AFP vào ngày 25-9, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young cáo buộc Triều Tiên có thể sở hữu đến 2 tấn uranium với độ tinh khiết hơn 90%. Ông Chung cho biết: "Chỉ cần 5kg đến 6kg là đủ để chế tạo một quả bom hạt nhân".

Ông nói thêm "ngăn cản bước tiến hạt nhân của Triều Tiên là một vấn đề khẩn cấp", song ông đánh giá các lệnh trừng phạt là không đủ. Ông tin rằng Mỹ và Triều Tiên phải tổ chức hội nghị cấp cao mới có thể tìm ra giải pháp.

Mỹ triển khai hệ thống phòng không tối tân gần vùng phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên - Ảnh 3.Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sở hữu đến 2 tấn uranium, đủ chế tạo 47 quả bom hạt nhân

Bộ trưởng Chung Dong Young nhấn mạnh việc ngăn chặn sự phát triển hạt nhân của Triều Tiên là vấn đề cấp bách, và cho rằng biện pháp hiệu quả nhất lúc này là một hội nghị thượng đỉnh trực tiếp giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất