23/10/2025 16:15 GMT+7

'Tên lửa quái vật' của Hàn Quốc là gì và có ý nghĩa như thế nào trong quan hệ liên Triều?

Hàn Quốc cho biết sẽ triển khai tên lửa đạn đạo mạnh nhất từ trước đến nay - Hyunmoo-5, được gọi là “tên lửa quái vật” - vào cuối năm 2025.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Một bệ phóng cơ động mang theo tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 trong lễ kỷ niệm 76 năm Ngày Quân lực Hàn Quốc tại Seoul vào tháng 10-2024 - Ảnh: SOPA Images

Theo báo Guardian, Hàn Quốc cho biết họ sẽ bắt đầu triển khai loại tên lửa đạn đạo lớn nhất từ trước đến nay vào cuối năm 2025 - Hyunmoo-5, một loại vũ khí được truyền thông nước này gọi là “tên lửa quái vật”.

Động thái này đánh dấu sự nâng cấp đáng kể năng lực vũ khí thông thường của Hàn Quốc, trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này với Triều Tiên ngày càng gia tăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back tuyên bố với Hãng tin Yonhap rằng nước này cần chế tạo một số lượng “đáng kể” tên lửa Hyunmoo-5 để “đạt được thế cân bằng về răn đe” trước mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh một thế hệ tên lửa tiếp theo mạnh hơn nữa.

Hyunmoo-5 được đưa ra như một lời đáp trả trước những lời kêu gọi ngày càng tăng về việc Hàn Quốc sở hữu khả năng răn đe hạt nhân.

Hyunmoo-5 - “tên lửa quái vật” là gì?

Hyunmoo-5 là tên lửa đạn đạo nặng khoảng 36 tấn, có thể mang đầu đạn lên tới 8 tấn. Nó sử dụng loại đầu đạn “xuyên boong-ke”, đủ sức tấn công sâu dưới lòng đất nhằm phá hủy các hầm trú ẩn kiên cố - nơi có thể là nơi ẩn náu của lãnh đạo Triều Tiên trong xung đột.

Tên lửa dài khoảng 16m được thiết kế phóng từ mặt đất và có thể triển khai trên bệ phóng cơ động. Tầm bắn dao động từ 600km đến hơn 5.000km tùy theo trọng lượng đầu đạn.

Dù thông số kỹ thuật cụ thể và thời gian bàn giao được giữ bí mật vì lý do an ninh quốc gia, Hyunmoo-5 được xem như lời đáp trả của Seoul trước những lời kêu gọi về việc tăng khả năng tự chủ quân sự mà không cần sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc là quốc gia đã ký Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) và Hyunmoo-5 vẫn là tên lửa thông thường.

Vì sao tên lửa này được phát triển?

Theo Guardian, ý tưởng phát triển Hyunmoo-5 được hình thành sau hai vụ tấn công chết người từ Triều Tiên vào năm 2010 - đánh chìm tàu chiến Cheonan và pháo kích đảo Yeonpyeong - khiến 50 người thiệt mạng.

Hàn Quốc hiện đang phụ thuộc vào “chiếc ô hạt nhân” Mỹ nên không sở hữu vũ khí hạt nhân. Tiến sĩ Yang Uk, chuyên gia quốc phòng tại Viện Nghiên cứu chính sách Asan ở Seoul, cho biết: “Chúng tôi không có vũ khí hạt nhân, nên cách duy nhất để phòng thủ là phát triển vũ khí thông thường mạnh nhất có thể”.

Tuy nhiên việc phát triển Hyunmoo-5 từng bị hạn chế bởi giới hạn tải trọng tên lửa do Mỹ áp đặt. Cho đến năm 2017, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ quy định này, chương trình Hyunmoo-5 mới được đẩy mạnh.

Hiện tại, việc triển khai Hyunmoo-5 diễn ra trong cùng lúc Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới Hwasong-20 tại một cuộc duyệt binh gần đây - loại có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ, khiến cuộc chạy đua tên lửa thêm căng thẳng.

Răn đe hay leo thang căng thẳng liên Triều?

Kế hoạch triển khai diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai miền căng thẳng. Kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhậm chức hồi tháng 6 năm nay, phía Bình Nhưỡng đã từ chối đối thoại với Seoul dù ông Lee đã liên tục đưa ra các đề nghị hòa bình.

Ngoài ra, ông Lee cũng ưu tiên nâng cao năng lực tự vệ của quốc gia và chỉ trích tư duy “phụ thuộc nước ngoài” dù Seoul vẫn duy trì liên minh an ninh với Mỹ. Điều này phản ánh Hàn Quốc có sự chuyển hướng chiến lược rộng hơn, hướng tới quyền tự chủ lớn hơn.

Theo thống kê, khoản chi tiêu quốc phòng hằng năm của Hàn Quốc ước tính nhiều gấp 1,4 lần GDP của Triều Tiên, và nước này cũng đứng thứ 5 thế giới về sức mạnh quân sự.

Xuất khẩu vũ khí cũng trở thành một trong những ngành tăng trưởng nhanh nhất và được đẩy mạnh kể từ chiến sự Nga - Ukraine bùng nổ. 

Mới đây, Hàn Quốc cũng công bố mục tiêu trở thành một trong bốn cường quốc công nghiệp quốc phòng lớn nhất toàn cầu.

Tuy nhiên giới quan sát chưa thể xác định rõ liệu tên lửa Hyunmoo-5 sẽ giúp kiềm chế Triều Tiên hay đẩy căng thẳng trong khu vực càng leo thang.

Triều Tiên nhiều khả năng sẽ công khai bác bỏ mối đe dọa từ vũ khí thông thường và tiếp tục khẳng định ưu thế hạt nhân. Nhưng theo tiến sĩ Yang Uk, năng lực mới này sẽ khiến giới lãnh đạo Bình Nhưỡng lo ngại. “Họ sẽ sợ, và họ nên sợ”, ông nói.

‘Tên lửa quái vật’ của Hàn Quốc là gì và có ý nghĩa gì với quan hệ liên Triều? - Ảnh 4.Triều Tiên phóng thử thành công 2 tên lửa siêu vượt âm

Ngày 23-10, Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử thành công 2 tên lửa siêu vượt âm, coi đây là 'hệ thống vũ khí quan trọng mới' giúp củng cố 'năng lực răn đe chiến tranh' của Bình Nhưỡng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất