01/06/2024 13:29 GMT+7

Hàn Quốc tố Nga và Triều Tiên hợp tác quân sự làm căng thẳng leo thang

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won Sik nói rằng ngày càng có thêm các bằng chứng, cho thấy vũ khí mà Nga đang sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine được nhập khẩu trái phép từ Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won Sik phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 1-6 - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won Sik phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 1-6 - Ảnh: AFP

"Hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên đang làm căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên và cũng ảnh hưởng đến chiến trường ở châu Âu", Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won Sik phát biểu ngày 1-6 tại Thượng đỉnh an ninh châu Á, hay Đối thoại Shangri-La 2024, đang diễn ra ở Singapore.

Ông Shin tuyên bố ngày càng có thêm bằng chứng cho thấy Nga nhập khẩu vũ khí trái phép từ Triều Tiên, để sử dụng trong xung đột ở Ukraine.

Đồng thời, ông cũng lo ngại nếu Triều Tiên tiếp tục được chuyển giao công nghệ quân sự từ Nga thì năng lực quân sự thông thường của Bình Nhưỡng sẽ được cải thiện đáng kể.

Hàn Quốc đã nhiều lần tố cáo Nga hỗ trợ kỹ thuật cho Triều Tiên trong các vụ phóng vệ tinh trinh sát. Đổi lại, Bình Nhưỡng sẽ gửi vũ khí cho Matxcơva để sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine.

Hồi tháng 2, một báo cáo của Mỹ cho biết Triều Tiên đã cung cấp cho Nga hơn 10.000 container đạn dược và các loại vật liệu liên quan kể từ tháng 9-2023.

Cả Nga và Triều Tiên đều phủ nhận những cáo buộc về chuyển giao vũ khí.

Bộ trưởng Shin cũng kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Về câu hỏi liệu Hàn Quốc có thể tự phát triển vũ khí hạt nhân không, ông Shin nói Seoul tin vào Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và một liên minh Mỹ - Hàn mạnh mẽ hơn chính là câu trả lời cho sự phát triển hạt nhân của Triều Tiên.

Tại Shangri-La, Mỹ tái khẳng định cam kết Tại Shangri-La, Mỹ tái khẳng định cam kết 'bền thép' với Philippines

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vẫn là "ưu tiên" của Washington, và an ninh của Mỹ chỉ được đảm bảo khi an ninh châu Á được đảm bảo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên