27/04/2020 18:06 GMT+7

Hà Nội dự kiến học sinh đi học trở lại từ 4-5

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Chiều 27-4, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu ngành giáo dục thủ đô chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo về phòng, chống dịch COVID-19 để có thể đón học sinh THPT, THCS trở lại học từ ngày 4-5.

Hà Nội dự kiến học sinh đi học trở lại từ 4-5 - Ảnh 1.

Hà Nội hiện còn hai ổ dịch tại huyện Mê Linh và Thường Tín đang cách ly chưa đủ 28 ngày, dự kiến sẽ hết thời gian cách ly trong những ngày đầu tháng 5 - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 27-4, tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo sớm trình thành phố kế hoạch về thời điểm học sinh các cấp của thành phố đi học trở lại để Ban chỉ đạo cho ý kiến, quyết định.

"Tinh thần đến ngày 4-5 sẽ mở cửa trở lại với tất cả các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở" - ông Chung nói.

Đối với hai cấp tiểu học, mầm non, ông Chung cho biết thành phố Hà Nội sẽ họp, cho ý kiến và quyết định vào ngày 29-4.

Nêu thực tế tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu ngành giáo dục - đào tạo, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh tại các trường học, sẵn sàng phương án đón học sinh quay trở lại trường gồm: trang thiết bị đo nhiệt độ điện tử, bình khử trùng, khuẩn tại từng trường, từng lớp, tuyên truyền, tập huấn cho từng giáo viên về kiến thức, quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, ông Nguyễn Khắc Hiền, giám đốc Sở Y tế Hà Nội báo cáo tại Hà Nội đã 12 ngày không ghi nhận ca mắc mới.

Tuy nhiên, ông nhận định Hà Nội vẫn là địa phương có nguy cơ vì còn ổ dịch chưa qua 28 ngày. 

"Tới đây có các chuyến bay đưa người Việt Nam trở về nước, do vậy không thể chủ quan, lơ là, mà cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng dịch với hai nhiệm vụ. Thứ nhất, phát hiện kịp thời ca bệnh xâm nhập để cách ly, điều trị. Thứ hai, kiểm soát không để phát sinh ca nhiễm mới trong cộng đồng" - ông Hiền nói.

Hà Nội khuyến khích người khỏi COVID-19 tự cách ly 30-40 ngày

Nêu thực tế đã có 6 trường hợp khỏi bệnh sau chữa trị, đã được về nhà cách ly 14 ngày nhưng sau đó dương tính trở lại, đặc biệt là trường hợp mới đây, sau 14 ngày về nhà xét nghiệm lại dương tính, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết đã chỉ đạo ngành y tế xét nghiệm tất cả những người ở Hà Nội đã khỏi bệnh COVID-19.

Theo ông Chung, mặc dù tất cả trường hợp ở Hà Nội sau khi khỏi bệnh về nhà đều có kết quả xét nghiệm âm tính, thành phố Hà Nội khuyến khích những người điều trị khỏi bệnh, khi trở về nhà cách ly thêm 30-40 ngày. Ông Chung yêu cầu trong khoảng thời gian tự cách ly này, hàng tuần ngành y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm lại.

Hà Nội đề xuất cho học sinh đi học lại theo 4 giai đoạn Hà Nội đề xuất cho học sinh đi học lại theo 4 giai đoạn

TTO - Theo đề xuất này, học sinh lớp 9 và lớp 12 của Hà Nội sẽ đi học vào đầu tháng 5. Những lớp còn lại sẽ lần lượt đi học lại theo các mốc khác nhau đến cuối tháng 5-2020.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên