15/09/2020 15:29 GMT+7

Hà Nội cho quán bar, vũ trường, karaoke hoạt động trở lại từ 16-9

XUÂN LONG - LÂM THIÊN
XUÂN LONG - LÂM THIÊN

TTO - Chiều 15-9, ông Ngô Văn Quý, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã đồng ý cho phép quán bar, vũ trường, karaoke được hoạt động lại từ 0h ngày 16-9.

Hà Nội cho quán bar, vũ trường, karaoke hoạt động trở lại từ 16-9 - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đồng ý cho quán bar, karaoke, vũ trường hoạt động lại từ 0h ngày 16-9 - Ảnh: XUÂN THÀNH

Chiều 15-9, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Hà Nội với các quận, huyện, thị xã, việc hoạt động trở lại của một số loại hình kinh doanh như quán bar, vũ trường, karaoke tại Hà Nội được đưa ra bàn thảo.

Theo ông Ngô Văn Quý, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, đến ngày 16-9, thành phố không xuất hiện ca mắc COVID-19 mới, Hà Nội sẽ hết dịch.

"Từ việc kết thúc vùng dịch COVD-19, thành phố thống nhất cho phép quán bar, karaoke, vũ trường hoạt động trở lại từ 0h ngày 16-8", ông Quý nói.

Tuy nhiên, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý vẫn lưu ý dù trên địa bàn hết dịch COVID-19, sau khoảng thời gian dài không ghi nhận ca mắc mới nhưng nguy cơ dịch COVID-19 tái diễn vẫn còn.

Vì vậy, ông Quý yêu cầu ngoài các ngành hàng dịch vụ đã được phép kinh doanh, các quán bar, vũ trường, karaoke khi được hoạt động lại phải đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Nhân viên quán bar phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, còn người ra vào vẫn phải khử khuẩn. Các cơ sở karaoke phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cũng tại cuộc họp, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cũng đồng ý với đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm về việc cho phép tổ chức lại hoạt động của phố đi bộ từ ngày 18-9 nhưng cần thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ông Đinh Hồng Phong, phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cũng cam kết khi phố đi bộ được tổ chức trở lại, quận Hoàn Kiếm sẽ chú trọng thực hiện các quy định về an toàn phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, dịch vụ trên địa bàn.

Hà Nội cho quán bar, vũ trường, karaoke hoạt động trở lại từ 16-9 - Ảnh 2.

Kể từ 0h ngày 16-9, dừng hoạt động các chốt kiểm tra y tế tại bến xe Quy Nhơn và một số nơi - Ảnh: LÂM THIÊN

Bình Định dừng kiểm tra y tế tại bến xe, nhà ga, cho phép dạy thêm trở lại

Ngày 15-9, ông Nguyễn Tuấn Thanh, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết từ 0h ngày 16-9, dừng hoạt động các chốt kiểm tra y tế tại đèo Bình Đê, Ga Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn), bến xe Quy Nhơn (TP Quy Nhơn), Ga Diêu Trì (huyện Tuy Phước).

Tuy nhiên, tỉnh Bình Đình vẫn tiếp tục duy trì chốt kiểm tra y tế tại Cảng Quy Nhơn (TP Quy Nhơn) và Sân bay Phù Cát (huyện Phù Cát).

Tỉnh Bình Định cũng dừng thực hiện cách ly tại nhà đối với người đến hoặc về tỉnh Bình Định từ thành phố Đà Nẵng, chỉ thực hiện cách ly y tế đối với trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh (ho, sốt…).

Tỉnh này cũng cho phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh trở lại. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Karaoke, thi đấu thể thao... tại Bình Dương được hoạt động trở lại từ 8-9 Karaoke, thi đấu thể thao... tại Bình Dương được hoạt động trở lại từ 8-9

TTO - UBND tỉnh Bình Dương vừa quyết định cho karaoke và một số loại hình dịch vụ không thiết yếu được hoạt động trở lại, sau khi các tỉnh thành lân cận trước đó đã mở cửa cho các dịch vụ này.

XUÂN LONG - LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên