05/02/2024 21:53 GMT+7

Hà Lan cho Ukraine thêm 6 tiêm kích F-16

6 tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất sẽ được Hà Lan chuyển cho Ukraine, nâng tổng số chiến đấu cơ mà Hà Lan cam kết tặng lên con số 24.

Các tiêm kích F-16 trong một màn trình diễn phô trương sức mạnh - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Các tiêm kích F-16 trong một màn trình diễn phô trương sức mạnh - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo Hãng tin Reuters, trong bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) ngày 5-2, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren thông báo nước này sẽ chuyển thêm 6 tiêm kích F-16 cho Ukraine.

Bà Kajsa Ollongren nhấn mạnh Ukraine cần chiếm được ưu thế trên không để chống lại các hoạt động quân sự của Nga. Như vậy, tính đến nay Hà Lan đã cam kết chuyển cho Ukraine tổng cộng 24 chiếc F-16.

Ngoài Hà Lan, Na Uy, Đan Mạch và Bỉ cũng cam kết chuyển các chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Vì loại tiêm kích này do Mỹ sản xuất, việc chuyển giao phải được sự chấp thuận của Washington.

Hiện các nước trên đang đào tạo phi công lái F-16 cho Ukraine. Việc chuyển giao dự kiến sẽ được thực hiện trong năm nay sau khi hoàn tất huấn luyện phi công.

Chiến sự giữa Ukraine và Nga sẽ tròn 2 năm vào cuối tháng 2 này. Tuy nhiên chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên sẽ ngồi xuống đàm phán.

Theo Hãng thông tấn AFP, các vụ pháo kích và không kích nhắm vào nhau đã tăng trong mùa đông này. Song hầu như không có sự thay đổi lớn nào về các khu vực mà hai bên đang kiểm soát.

Một số binh sĩ ở miền đông Ukraine nói họ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu cho đến khi cuộc chiến kết thúc.

Dự thảo luật nhằm bổ sung quân cho lực lượng vũ trang Ukraine đang bị đình trệ tại quốc hội. Trong đó, một trong những thay đổi được đề xuất là đảm bảo những người lính đã chiến đấu trong 3 năm có thể được giải ngũ.

Gia đình của một số quân nhân đã chiến đấu lâu dài đang thúc giục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tìm cách giảm tải cho người thân của họ.

Nhưng các thành viên của đơn vị máy bay không người lái chiến đấu gần thành phố Bakhmut tin rằng những hy vọng như vậy là viển vông.

Chỉ huy đơn vị này cho biết cần thêm quân để cho phép binh sĩ đang chiến đấu lùi về các vị trí xa mặt trận hơn để hồi phục và thay thế họ bằng các đơn vị mới. Tuy nhiên, ông này cũng nghi ngờ khả năng được giải ngũ sau 3 năm. "Chúng ta đừng lừa dối nhau, điều này sẽ không xảy ra", ông này nói với Reuters tại sở chỉ huy.

Nga tung 500 xe tăng tấn công Kupyansk, Ukraine bày hàng ngàn drone chờ đónNga tung 500 xe tăng tấn công Kupyansk, Ukraine bày hàng ngàn drone chờ đón

Theo Bộ chỉ huy miền đông Ukraine, Nga đã tập hợp đội quân khổng lồ với 500 xe tăng và 40.000 quân tới miền đông Ukraine, hướng vào Kupyansk (thuộc Kharkov).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên