31/01/2024 10:36 GMT+7

Tướng hàng đầu Ukraine từ chối khi Tổng thống Zelensky yêu cầu từ chức

Khác biệt về tính cách được cho là nguyên nhân gây ra xung đột giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và chỉ huy quân đội nổi tiếng Valery Zaluzhnyi, hay còn điều gì khác?

Từ trái qua: Tướng Valery Zaluzhnyi (thứ 2) và Tổng thống Volodymyr Zelensky (thứ 4) - Ảnh: GUARDIAN

Từ trái qua: Tướng Valery Zaluzhnyi (thứ 2) và Tổng thống Volodymyr Zelensky (thứ 4) - Ảnh: GUARDIAN

Theo báo Guardian, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu chỉ huy quân sự cấp cao nhất Ukraine, tướng Valery Zaluzhnyi, từ chức ngày 29-1, nhưng vị tướng nổi tiếng từ chối. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng ông sẽ bị cách chức.

Chỉ đơn giản là xung đột tính cách?

Căng thẳng giữa hai bên đã âm ỉ trong nhiều tuần, trong bối cảnh cuộc phản công mùa hè của Ukraine thất bại. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng việc tướng Zaluzhnyi có thể bị cách chức vẫn là một cú sốc đối với nhiều người.

Oleksii Goncharenko, một nghị sĩ đối lập Ukraine và là đồng minh của tướng này, nói với báo Guardian: “Hôm qua tổng thống đã yêu cầu ông Zaluzhnyi từ chức, nhưng ông ấy đã từ chối làm như vậy”.

Ông Goncharenko đổ lỗi cho xung đột cá nhân là nguyên nhân gây ra chuyện: “Không có vấn đề xung đột cơ bản nào giữa họ. Tuy nhiên, văn phòng của ông Zelensky lo ngại rằng vừa qua ông Zaluzhnyi đã đưa ra những tuyên bố chính trị chứ không phải quân sự”.

Thông tin tướng Zaluzhnyi có thể sắp bị buộc phải ra đi xuất hiện trên mạng xã hội chiều 29-1 (giờ địa phương). Vài giờ sau, Bộ Quốc phòng Ukraine trả lời ngắn gọn: “Các nhà báo thân mến, chúng tôi trả lời ngay cho mọi người: Không, điều này không đúng".

Người thay thế nhiều khả năng nhất sẽ là ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine.

Cuộc phản công của Ukraine bắt đầu từ tháng 6-2023 đã không vượt qua được các phòng tuyến Nga. Tuy nhiên, theo nhận định của Guardian, đó không phải là yếu tố chính trong cuộc xung đột giữa tổng thống và vị tướng hàng đầu của ông, mà dường như nó mang tính chính trị nhiều hơn.

Ngoài Tổng thống Zelensky, ở Ukraine tướng Zaluzhnyi là nhân vật nổi tiếng nhất hiện nay. Điều này khiến văn phòng của ông Zelensky khó chịu, đặc biệt khi tổng thống đang cân nhắc liệu có nên tổ chức các cuộc bầu cử mới, hiện đang bị đình chỉ do thiết quân luật, hay không.

Tướng Zaluzhnyi sẽ ứng cử tổng thống?

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, tướng Zaluzhnyi nói với báo Economist hồi đầu tháng 11-2023: Ông tin rằng chiến tranh đang đi vào bế tắc và kêu gọi sự trợ giúp mới từ phương Tây.

Vài ngày sau, Tổng thống Zelensky bác bỏ đánh giá trên của tướng Zaluzhnyi.

“Mọi người đều mệt mỏi, bất kể tình trạng của họ. Và chúng tôi có những ý kiến khác nhau. Nhưng đó không phải là một sự bế tắc”, ông Zelensky nói vào thời điểm đó, thông tin thêm rằng các máy bay chiến đấu F-16 mới xuất xưởng của phương Tây vẫn có thể dẫn đến một bước đột phá trong năm 2024.

Các phương tiện truyền thông Ukraine cũng đã đồn đoán trong nhiều tháng rằng ông Zaluzhnyi sẽ là người thách thức duy nhất với ông Zelensky cho chức tổng thống - nếu các cuộc bầu cử mới được tổ chức trong khi chiến tranh vẫn tiếp tục.

Tháng 11-2023, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Sun, ông Zelensky đã cảnh báo các tướng lĩnh không nên tham gia chính trị, rằng sẽ là một “sai lầm lớn” nếu các "chỉ huy quân sự luôn nghĩ tới ngày mai sẽ làm chính trị hoặc tham gia bầu cử”.

Tháng 12-2023, tờ Kyiv Independent đưa ra dự đoán từ một cuộc thăm dò bí mật: ông Zaluzhnyi là đối thủ hàng đầu của ông Zelensky. Và tổng thống đương nhiệm sẽ chỉ đánh bại ông Zaluzhnyi trong gang tấc, với tỉ lệ cách biệt 2% trong một cuộc bầu cử, nếu được tổ chức.

Ukraine tăng bao nhiêu quân so với đầu cuộc chiến?Ukraine tăng bao nhiêu quân so với đầu cuộc chiến?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ nước này đang có 880.000 binh sĩ, tăng gấp 3 lần so với thời điểm cuộc chiến với Nga bùng nổ năm 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên