28/02/2025 10:59 GMT+7

Gỡ vướng cho doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng

NGỌC AN
và 1 tác giả khác

Ngày 27-2, Thường trực Chính phủ đã dành cả ngày để họp với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhỏ và vừa, bàn các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Gỡ cho doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Ảnh: VGP

Chủ trì cả hai phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay để đạt mức tăng trưởng 8% năm nay và hai con số trong thời gian tới, tất cả cùng phải nỗ lực, cố gắng. 

Đặt trong bối cảnh đất nước đang triển khai các chương trình, dự án rất lớn về đường sắt, sân bay, bến cảng..., Thủ tướng đặt vấn đề là cùng với Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp phải tiên phong và phát huy sức mạnh để nhân dân làm nền tảng, tạo khí thế cho toàn dân tộc.

Giải bài toán vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Là nhà cung cấp cho 70 doanh nghiệp FDI và là doanh nghiệp Việt duy nhất sản xuất và lắp ráp cụm linh kiện điện tử cho các dòng điện thoại và máy tính bảng cao cấp của Tập đoàn Samsung, ông Đặng Đình Chính - chủ tịch HĐQT Công ty CP SMP Holdings - khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

"Trong năm 2024, Việt Nam xuất khẩu hơn 120 tỉ USD các sản phẩm điện tử. Tôi khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào thị trường tỉ USD, thậm chí có thể làm nhanh hơn, rẻ hơn và tốt hơn. Để hiện thực hóa điều này, chúng ta cần sự kết hợp chặt chẽ từ Chính phủ và doanh nghiệp", ông Chính nói và cho rằng cần đàm phán với doanh nghiệp FDI để đặt hàng trong nước, có ưu đãi lãi suất, thậm chí góp vốn cùng...

Để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ông Đặng Hồng Anh - chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tùy quy mô, dành khoảng

5.000 - 20.000 tỉ đồng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay với lãi suất ưu đãi cùng các điều kiện cấp tín dụng rõ ràng. Cụ thể như gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ít nhất 6 - 12 tháng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện 30 - 50%...

Ông Nguyễn Văn Thân - chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - cũng kiến nghị giảm thuế cho toàn bộ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa để nuôi dưỡng nguồn thu, hỗ trợ tái đầu tư vào sản xuất - kinh doanh.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường. Khuyến khích hệ thống các tổ chức tín dụng đẩy mạnh hình thức cho vay thế chấp dựa trên tài sản hình thành trong tương lai, bởi hiện nay chỉ "lác đác" một số ngân hàng cho vay nhưng "rất nhỏ giọt".

Theo ông Đỗ Quang Hiển - chủ tịch HĐQT T&T Group, doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần về vốn, quản lý yếu, không có tài sản bảo đảm, ý tưởng hay nhưng chưa đủ năng lực lập kế hoạch kinh doanh.

"Vì vậy Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cho cơ chế, cho phạm vi mức độ có rủi ro cho doanh nghiệp nhỏ và vừa miễn là không được tiêu cực. Thông qua các tham tán thương mại Việt Nam tại các nước tăng cường kết nối xúc tiến thương mại đầu tư quốc tế", ông Hiển kiến nghị.

Các địa phương phải chủ động gỡ vướng cho doanh nghiệp

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng khẳng định sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp. Theo đó, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các ngân hàng tiết giảm chi phí, chia sẻ một phần lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo hệ sinh thái cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Sử dụng công cụ thuế, tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng trong vòng sáu tháng tới; giảm thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp. Sử dụng công cụ về tiền sử dụng đất để tạo hiệu quả; quản lý tài nguyên chặt chẽ.

"Các địa phương phải rà soát lại công tác quy hoạch, thủ tục hành chính; chủ động giải quyết các vướng mắc, xây dựng cơ chế, chính sách để kiến tạo, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp", Thủ tướng chỉ đạo việc gỡ vướng cho doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng cho biết sau hội nghị này sẽ có chỉ tiêu giao từng doanh nghiệp, ngân hàng trước ngày 15-3. Trong đó các doanh nghiệp phải xem làm được gì, đóng góp được gì cho đất nước với tinh thần, cả nước tăng trưởng ít nhất 8%, các doanh nghiệp phải tăng trưởng từ 8% trở lên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay cùng các chính sách hỗ trợ phí, lệ phí, Bộ Tài chính ủng hộ về việc có chính sách để hỗ trợ giảm thuế thu nhập cho tất cả doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tuy nhiên về mức độ cụ thể, Bộ Tài chính sẽ có báo cáo, tham mưu cho Thủ tướng, gắn với cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nhìn nhận dư nợ tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng không nhanh, chỉ đạt khoảng 10 - 11%, trong khi tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế tăng hơn 15%.

Việc thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, tín chấp, sử dụng quỹ bảo lãnh, theo ông Tú, Ngân hàng Nhà nước ủy quyền cho các ngân hàng thương mại quyết định, song cần có sự tín nhiệm và có giải pháp tích cực hơn.

Gỡ cho doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng - Ảnh 2.

Hoạt động bên trong Nhà máy Samsung, Việt Nam - Ảnh: P.SƠN

* Bà Trương Thị Chí Bình (phó chủ tịch Hiệp hội CNHT Việt Nam - VASI):

Ưu tiên vốn cho sản xuất

Doanh nghiệp cũng muốn mở rộng đầu tư nhưng còn phụ thuộc vào tình hình thị trường. Hơn nữa ngành sản xuất là những ngành đầu tư ban đầu cần vốn lớn, cần vốn giá rẻ trong khi vay vốn hiện nay từ 7 - 10% nên rất khó khăn.

Vì vậy cần hỗ trợ đầu vào sản xuất là chi phí vốn giá rẻ để doanh nghiệp có động lực sản xuất, đất đai sản xuất và nhân lực dễ tuyển người. Các chính sách giảm thuế là rất tốt nhưng cũng chưa thực sự tạo nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp. Tiếp đó là đầu ra thị trường để tạo quy mô đủ lớn cho doanh nghiệp đầu tư, tìm kiếm đơn hàng để tạo việc làm cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhà nước muốn phân cấp nhiều hơn

Tại buổi làm việc vào sáng cùng ngày, ông Lê Ngọc Sơn - tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) - mong muốn có cơ chế phân cấp rõ ràng và phân cấp mạnh hơn, Thủ tướng ủy quyền phê duyệt các vấn đề phát sinh.

Trong đó, doanh nghiệp được quyết định đầu tư đối với tổng mức đầu tư đến 5.000 tỉ đồng, hoặc 50% vốn điều lệ. Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định chủ trương đầu tư đến 10.000 tỉ đồng. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư trên 10.000 tỉ đồng.

Tương tự, ông Nguyễn Anh Tuấn - tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - cũng mong muốn được phân cấp đầu tư. Bởi các dự án của EVN phần lớn là trên 5.000 tỉ đồng, những dự án dưới 5.000 tỉ đồng nên có thể xem xét tạo điều kiện hợp lý để DN chủ động trong đầu tư sản xuất.

Ông Nguyễn Chí Thành, chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), kiến nghị Chính phủ tiếp tục thúc đẩy việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ các bộ, địa phương về SCIC để đẩy nhanh tái cơ cấu, giúp DN hoạt động hiệu quả hơn.

* TS Võ Trí Thành (viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thương hiệu và cạnh tranh):

Cần quyết liệt thực thi giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân

Gỡ cho doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng - Ảnh 3.

TS Võ Trí Thành (viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thương hiệu và cạnh tranh)

Khu vực tư nhân vô cùng quan trọng trong nền kinh tế xét theo cả góc độ đầu tư, tạo việc làm, đóng góp ngân sách, thương mại quốc tế. Nhưng 1 - 2 năm gần đây, đầu tư tư nhân chững lại. Chính phủ đã có nhiều giải pháp, từ tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư vướng mắc, cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ trực tiếp qua các chính sách tiền tệ, tài khóa, kích cầu...

Tuy nhiên cần quyết liệt, hiệu quả hơn trong thực thi các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, đồng thời phải tạo lập lại, củng cố vững chắc hơn niềm tin của thị trường, các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Niềm tin này phụ thuộc vào việc ứng phó với các biến động thế giới, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện quyết liệt hơn các giải pháp, trong đó có những giải pháp đột phá.

* Ông Đinh Tuấn Minh (chuyên gia kinh tế):

Dành sân chơi rộng hơn cho khu vực tư nhân

Gỡ cho doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng - Ảnh 4.

Ông Đinh Tuấn Minh (chuyên gia kinh tế)

Để thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển, trước tiên Chính phủ phải mở ra không gian cho doanh nghiệp tư nhân thi thố nhiều hơn. Những lĩnh vực tư nhân có thể tham gia được cần mở rông ra. Chẳng hạn, các khu vực kinh doanh xăng dầu, viễn thông hoàn toàn có thể nhường sân cho tư nhân làm nếu chúng ta mở cửa.

Dành sân chơi cho khu vực tư nhân là vấn đề rất quan trọng để giúp khu vực này phát triển hơn. Khi tư nhân đảm bảo được thị trường trong nước họ có thể mở rộng đầu tư ra nước ngoài và ngày càng lớn mạnh. Đây là điểm mạnh của khu vực doanh nghiệp tư nhân so với khu vực doanh nghiệp nhà nước, thường doanh nghiệp nhà nước chỉ phát triển ở thị trường trong nước, ngoại trừ một vài trường hợp như Viettel.

Khi có sân chơi rộng lớn hơn chắc chắn khu vực tư nhân sẽ phát triển hơn. Ngoài ra cần tạo một môi trường pháp lý thuận lợi để tư nhân có thể phát huy tối đa sự năng động, hiệu quả trong kinh doanh.

Gỡ cho doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng - Ảnh 5.Bộ trưởng Tài chính đồng tình giảm thuế cho toàn bộ doanh nghiệp nhỏ

Trước đề nghị giảm thuế cho toàn bộ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Tài chính đồng tình và cho biết sẽ báo cáo Chính phủ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên