20/02/2023 19:20 GMT+7

Giữa tiếng còi báo động ở Kiev, ông Biden tuyên bố hỗ trợ quân sự 500 triệu USD cho Ukraine

Giữa tiếng còi hụ báo động ở Kiev, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố khoản hỗ trợ quân sự mới dành cho Ukraine và các biện pháp trừng phạt đối với Nga, khẳng định "Matxcơva đang thất bại".

Giữa tiếng còi báo động ở Kiev, ông Biden tuyên bố hỗ trợ quân sự 500 triệu USD cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bìa phải) đón tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Kiev ngày 20-2 - Ảnh: REUTERS

Ngày 20-2, ông Biden cho biết khoản hỗ trợ 500 triệu USD mới dành cho Ukraine sẽ bao gồm đạn dược, hệ thống chống thiết giáp và radar giám sát trên không "để giúp bảo vệ người dân Ukraine khỏi các cuộc oanh tạc từ trên không". 

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không đề cập đến các chiến đấu cơ mà Kiev đang hối thúc các đồng minh cung cấp.

Ngoài ra, ông Biden nói Washington sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong tuần này, nhắm vào các cá nhân và công ty hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Mỹ gọi tên Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu vài ngày trước kỷ niệm một năm chiến sự ở Ukraine.

"Ông Putin đã nghĩ Ukraine yếu và phương Tây bị chia rẽ... Ông ấy hoàn toàn sai. Sau một năm, bằng chứng ở ngay đây trong căn phòng này. Chúng ta đứng đây cùng nhau", Đài CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ phát biểu bên cạnh người đồng cấp Volodymyr Zelensky.

Trong khi đó, ông Zelensky nói chuyến thăm của ông Biden là "chuyến thăm quan trọng nhất trong toàn bộ lịch sử quan hệ Mỹ - Ukraine".

Sau phát biểu của người đồng cấp Mỹ, ông Zelensky khẳng định Nga không có cơ hội chiến thắng. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết cuộc thảo luận của ông với ông Biden về việc hỗ trợ Kiev đã "đưa chúng tôi đến gần với thắng lợi".

Còn Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba mô tả sự hiện diện của ông Biden gửi thông điệp đến Nga rằng "không ai sợ các anh".

Theo Đài CNN, ông Biden đến Kiev vào khoảng 8h30 sáng, giờ địa phương. Nhà lãnh đạo Mỹ đi thăm một số khu vực ở thủ đô Ukraine giữa tiếng còi báo động hụ vang. 

Trong chuyến thăm bí mật này, Tổng thống Mỹ chỉ đi cùng một đoàn tùy tùng nhỏ, bao gồm Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, Phó chánh văn phòng Jen O'Malley Dillon và Trợ lý cá nhân Annie Tomasini.

Tổng thống Mỹ Biden bất ngờ ghé Kiev, Ukraine bật báo động không kíchTổng thống Mỹ Biden bất ngờ ghé Kiev, Ukraine bật báo động không kích

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới thủ đô Kiev của Ukraine ngày 20-2. Chuyến đi này không được thông báo trước đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên