
Bà Susan Collins, chủ tịch Fed Boston - Ảnh: FINANCIAL TIMES
Fed sẵn sàng can thiệp
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố áp thuế đối ứng với hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ, sau đó tạm hoãn trong 90 ngày và giảm thuế xuống 10% trong thời gian này. Riêng Trung Quốc bị nâng mức thuế lên tới 145%.
Các đòn áp thuế rộng khắp này đã khiến thị trường chứng khoán và trái phiếu biến động mạnh trong suốt nhiều ngày qua.
Theo Hãng tin AFP, trong các cuộc phỏng vấn ngày 11-4, Chủ tịch Fed Boston, bà Susan Collins khẳng định Fed "hoàn toàn sẵn sàng" sử dụng các công cụ để ổn định thị trường tài chính nếu cần thiết.
Bà Collins lại lưu ý bất kỳ sự can thiệp nào cũng sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế, và nhấn mạnh rằng các mức thuế quan cao hơn sẽ làm tăng nguy cơ suy giảm tăng trưởng và gia tăng lạm phát.
Chủ tịch Fed Boston cũng dự báo lạm phát năm nay sẽ “vượt xa” mức 3%, nhưng không có suy thoái kinh tế nghiêm trọng.
"Tăng trưởng dưới 1%"
Một khảo sát tâm lý người tiêu dùng do Đại học Michigan công bố hôm 11-4 ghi nhận sự sụt giảm mạnh về niềm tin tiêu dùng, cùng với sự gia tăng đáng lo ngại về kỳ vọng lạm phát ngắn và dài hạn.
"Kỳ vọng lạm phát trong năm tới đã tăng vọt từ 5,0% vào tháng trước lên 6,7%, mức cao nhất kể từ năm 1981. Kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng từ 4,1% trong tháng 3 lên 4,4% trong tháng 4", khảo sát ghi nhận.
Tuy vậy, khảo sát của Đại học Michigan vẫn là một trường hợp ngoại lệ, vì các chỉ báo từ thị trường tài chính vẫn cho thấy kỳ vọng lạm phát dài hạn gần với mục tiêu 2% của Fed.
Trong một bài phát biểu tại bang Arkansas hôm thứ 11-4, Chủ tịch Fed St. Louis, ông Alberto Musalem, cho rằng cần “cảnh giác liên tục” và “theo dõi cẩn trọng” các dữ liệu sắp tới.
Ông cho biết dù vẫn kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng “ở mức độ vừa phải,” nhưng rủi ro trong ngắn hạn đang nghiêng về phía lạm phát tăng cao, tăng trưởng chậm lại và thị trường lao động suy yếu.
“Tôi sẽ không vội cho rằng tác động của thuế quan cao lên lạm phát chỉ là ngắn hạn hoặc hạn chế”, ông nói.
Trong khi đó, Chủ tịch Fed New York, ông John Williams, đưa ra dự báo cụ thể hơn về ảnh hưởng của chính sách thuế và nhập cư của ông Trump đến kinh tế Mỹ năm nay.
“Tôi hiện dự báo tăng trưởng GDP thực tế sẽ chậm lại đáng kể so với năm ngoái, có khả năng xuống dưới 1%. Với tốc độ tăng trưởng chậm lại này, tôi kỳ vọng tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng từ mức 4,2% hiện tại lên 4,5-5% trong năm tới", ông phát biểu tại một hội nghị ở Puerto Rico.
Ông Williams cũng dự đoán các mức thuế tăng sẽ “đẩy lạm phát năm nay lên mức khoảng 3,5% đến 4%” - cao hơn nhiều so với mục tiêu dài hạn của Fed.
Hiện tại, theo dữ liệu từ CME Group, các nhà đầu tư đang đặt cược khoảng 60% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng tới, duy trì ở mức 4,25-4,50%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận