15/02/2023 18:16 GMT+7

El Salvador chọn Việt Nam để mở đại sứ quán đầu tiên ở ASEAN

DUY LINH
và 1 tác giả khác

Với việc El Salvador khai trương đại sứ quán tại Hà Nội, hiện đã có gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có đại sứ quán/văn phòng tại Việt Nam.

El Salvador chọn Việt Nam để mở đại sứ quán đầu tiên ở ASEAN - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Ngoại trưởng El Salvador Alexandra Hill Tinoco và Đại sứ El Salvador tại Việt Nam Ruben Omar Orozco Burgos trong lễ khai trương đại sứ quán ngày 15-2 - Ảnh: THANH HIỀN

Ngày 15-2, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng El Salvador Alexandra Hill Tinoco đã đến tòa nhà Capital Place ở Hà Nội để khai trương đại sứ quán đầu tiên của nước này ở ASEAN.

Bước phát triển mới

Đại sứ quán El Salvador đặt tại tầng 7, tháp 2, tòa nhà Capital Place ở số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

"Đây là đại sứ quán đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á, là minh chứng cho thấy El Salvador ghi nhận vai trò lãnh đạo của Việt Nam và tiềm năng thắt chặt hơn nữa những liên kết vững mạnh trong các lĩnh vực kinh tế và hợp tác", bà Tinoco nhấn mạnh tại buổi lễ.

Bà cũng bày tỏ hy vọng và vinh dự được chào đón cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại thủ đô San Salvador trong tương lai gần.

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc gửi lời chúc mừng đến Đại sứ quán El Salvador, đồng thời cho biết đây là "bước khẳng định mạnh mẽ, quyết tâm vun đắp mối quan hệ tốt đẹp, gắn kết hai nước, hai dân tộc trên cơ sở những giá trị chung là tự do, bình đẳng và bác ái".

"Sau 13 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ Việt Nam - El Salvador tiếp tục phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, phát huy hiệu quả cơ chế tham khảo chính trị, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc", ông Ngọc khẳng định.

El Salvador thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào tháng 1-2010. Đây là một quốc gia tại Trung Mỹ, nằm bên bờ Thái Bình Dương, giữa Guatemala và Honduras, có diện tích hơn 21.000km2, dân số khoảng 6,5 triệu người.

Hồi tháng 8-2017, El Salvador đã mở Văn phòng lãnh sự danh dự tại TP.HCM nhân chuyến thăm của một thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này.

Với việc El Salvador khai trương đại sứ quán tại Hà Nội, hiện đã có gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có đại sứ quán/văn phòng tại Việt Nam. Hiện nay Việt Nam có mối quan hệ ngoại giao với 33 quốc gia Mỹ Latin.

Mong học thêm kinh nghiệm từ Việt Nam

Trước đó, chiều 14-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Ngoại trưởng El Salvador Alexandra Hill Tinoco.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm của bà Tinoco và việc El Salvador khai trương đại sứ quán sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước sang một giai đoạn mới, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Thủ tướng cũng đề nghị El Salvador tạo thuận lợi tiếp cận thị trường cho hàng hóa thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt là nông, thủy sản và các hoạt động đầu tư, kinh doanh, qua đó đưa Việt Nam và El Salvador thành điểm kết nối giữa thị trường Trung Mỹ và Đông Nam Á.

Bà Alexandra Hill Tinoco thì cho biết El Salvador nghiên cứu rất kỹ và cũng tiếp thu những kinh nghiệm từ mô hình phát triển của Việt Nam.

Thông điệp này được ngoại trưởng El Salvador chia sẻ lần nữa tại lễ khai trương đại sứ quán ngày 15-2, nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô, tài chính và giải quyết các thách thức là "mẫu thức chung" để El Salvador học hỏi.

Bà Alexandra Hill Tinoco thăm Việt Nam từ ngày 14 đến 16-2. Ngoài cuộc gặp với Thủ tướng, Ngoại trưởng El Salvador cũng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và đến đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Việt Nam thiết lập quan hệ với Trinidad & TobagoViệt Nam thiết lập quan hệ với Trinidad & Tobago

Trinidad & Tobago với GDP đầu người gần 18.000 USD trở thành quốc gia mới nhất Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao, nâng số nước Việt Nam có quan hệ chính thức lên 192 nước trên toàn thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên