29/05/2024 09:21 GMT+7

Được giảm giá sâu khi thanh toán online

Chiều 28-5, không khí mua sắm sôi động tràn ngập tại Vincom Đồng Khởi (quận 1, TP.HCM) khi đây là địa điểm mua sắm hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2024 và cũng là một trong những nơi hưởng ứng chương trình "Tháng khuyến mãi tập trung".

Khách hàng thanh toán không tiền mặt khi mua hàng hóa tại siêu thị Co.opmart Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM sáng 25-5 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khách hàng thanh toán không tiền mặt khi mua hàng hóa tại siêu thị Co.opmart Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM sáng 25-5 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo ghi nhận, nhiều cửa hàng đang áp dụng loạt khuyến mãi cho các khách hàng, trong đó có những thương hiệu khuyến mãi sâu đến 40 - 60% khi thanh toán không dùng tiền mặt với các hình thức quét mã QR, cà thẻ...

80% khách hàng không dùng tiền mặt

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Bùi Lê Thái Hà (quản lý cửa hàng thời trang Ecco) cho biết những năm trở lại đây ngày càng nhiều khách hàng trả tiền mua các sản phẩm tại cửa hàng bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như quẹt thẻ, trả qua ví điện tử, quét mã QR... Đến nay, cứ 10 khách đến mua sắm là có đến 8 khách đã thanh toán không dùng tiền mặt.

Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo bà Hà, khách ít dùng tiền mặt, cửa hàng cũng dễ dàng hơn trong khâu kiểm đếm tiền. Thay vì đếm, thối tiền cho khách và có khi lại gặp rủi ro nhầm lẫn tiền, các nhân viên thu ngân chỉ cần chốt lại doanh số, số lượng thanh toán không tiền mặt vào cuối ngày hoặc lúc giao ca. "Những ngày khuyến mãi cao điểm hoặc các đợt lễ Tết, cửa hàng phải đi đổi tiền lẻ để thối cho khách, kiểm đếm rất vất vả, nên khách xài không tiền mặt sẽ rất thuận lợi cho cửa hàng", bà Hà nói.

Còn ông Lâm Trung Minh (quản lý cửa hàng LYN) cho hay lượng khách chọn thanh toán không tiền mặt tại cửa hàng đang chiếm tới 80%. "Giờ hiếm người trẻ có thói quen cầm tiền mặt theo bên người, đa phần chỉ bỏ một ít để trả tiền gửi xe, mua ly cà phê vỉa hè... Với số tiền lớn hầu như ai cũng chọn trả không tiền mặt", ông Minh nói.

Theo ông Minh, vào những ngày lễ, ngày giảm giá như Black Friday, lượng khách mua sắm tăng gấp nhiều lần ngày thường, việc thanh toán không tiền mặt giúp cửa hàng giảm áp lực rất nhiều khi "chỉ một cú chạm là xong", lợi cả cho cửa hàng lẫn khách hàng. "Cả khách Việt lẫn khách Tây đều chuộng xài thẻ, việc khách Tây dùng các loại thẻ ghi nợ cũng giúp cửa hàng dễ tính doanh thu mỗi ngày", ông Minh nói.

Khuyến mãi sâu với "một chạm"

Tại các cửa hàng, bà Lê Thị Thúy Sen (vụ trưởng Vụ Truyền thông NH Nhà nước) đã trực tiếp lựa chọn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thanh toán không tiền mặt với các sản phẩm đang áp dụng chương trình khuyến mãi khi mua sắm online. Cũng theo bà Sen, Ngày không tiền mặt nhằm thúc đẩy, nâng cao ý thức về tài chính cho người dân. Do đó, các hoạt động của chương trình sẽ giúp giảm thiểu rủi ro về tài chính cho chính mình cũng như hệ thống NH.

Nhiều đơn vị bán lẻ và ngân hàng kết hợp khuyến mại để người tiêu dùng sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều đơn vị bán lẻ và ngân hàng kết hợp khuyến mại để người tiêu dùng sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong khi đó, nhà báo Trần Xuân Toàn (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) cùng các đại biểu cũng trải nghiệm mua sắm "một chạm" khi dùng vòng tay thanh toán của Napas và thẻ tín dụng để mua sắm các sản phẩm khuyến mãi tại trung tâm thương mại.

Ông Toàn cho biết hoạt động khởi động chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt được chọn tổ chức tại Vincom bởi đây là trung tâm thương mại có lượng giao dịch rất lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước và quốc tế đến mua sắm.

Theo ông Toàn, sẽ có nhiều sản phẩm giảm giá cho khách hàng khi thanh toán không dùng tiền mặt với các hình thức quét mã QR, cà thẻ... Các cửa hàng đang áp dụng loạt khuyến mãi cho các khách hàng, trong đó có những thương hiệu khuyến mãi sâu đến 40 - 60%.

Chương trình kích cầu tiêu dùng hấp dẫn hơn nhờ thanh toán không tiền mặt

Trao đổi tại buổi họp báo, ông Nguyễn Nguyên Phương, phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, nhận định nếu không quan tâm đến các xu hướng mới, bao gồm thanh toán không tiền mặt, rất khó để TP.HCM đạt mục tiêu phát triển thương mại xứng tầm khu vực.

Theo ông Phương, "Tháng khuyến mãi tập trung" là một trong những giải pháp kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thương mại dịch vụ. TP.HCM đã được đầu tư công sức rất nhiều trong 15 năm qua, nhưng chưa gây ấn tượng như kỳ vọng với người tiêu dùng. Tuy nhiên, kể từ khi hợp tác với "Ngày không tiền mặt" của báo Tuổi Trẻ, chương trình "Tháng khuyến mãi tập trung" cũng đạt được sự lan tỏa tốt hơn.

Trong ba năm gần đây, sở cũng chủ động phối hợp các ví điện tử và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán không tiền mặt, từ đó tiếp cận nhiều hơn với khách hàng và đem lại hiệu quả hơn cho "Tháng khuyến mãi tập trung".

"Càng về sau chương trình khuyến mãi tập trung của TP.HCM càng lan rộng, cho thấy sự đúng đắn trong lựa chọn những đối tác tốt để phối hợp thực hiện" - ông Phương khẳng định và cho biết không chỉ kết nối doanh nghiệp và nhà bán lẻ trên địa bàn TP.HCM, sở cũng phối hợp với các địa phương trong vùng để lan tỏa.

Mua sắm không dùng tiền mặt, lợi trăm bề cho cả người bán lẫn người muaMua sắm không dùng tiền mặt, lợi trăm bề cho cả người bán lẫn người mua

Chiều 28-5, không khí mua sắm sôi động tràn ngập tại Vincom Đồng Khởi (quận 1), khi đây là địa điểm mua sắm hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên