22/04/2020 13:15 GMT+7

Dùng giấy tờ giả thuê ôtô tự lái rồi rao bán giá rẻ

ĐỨC HUY - M.VINH
ĐỨC HUY - M.VINH

TTO - Một nhóm người vừa bị khởi tố vì dùng giấy tờ giả thuê ôtô tự lái xong rao bán trên mạng với giá rẻ.

Dùng giấy tờ giả thuê  ôtô tự lái rồi rao bán giá rẻ - Ảnh 1.

Đào Mai Thảo (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) được xác định là chủ mưu trong hàng loạt vụ lừa chiếm đoạt xe ôtô mang bán với giá rẻ - Ảnh: ĐỨC HUY

Ngày 22-4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bắt tạm giam 7 người liên quan đến việc dùng giấy tờ giả để thuê ôtô tự lái mang bán thông qua tin rao trên mạng với giá rẻ. 

Có it nhất 7 chiếc xe đã bị chiếm đoạt. Đại tá Phạm Hồng Tuấn - trưởng phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết hiện đơn vị đã thu hồi được 4 chiếc xe tang vật.

Trước đó ngày 19-3, PC02 Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo tội phạm từ ông Phạm Minh Dũng (36 tuổi, P.4, TP Đà Lạt). Theo đó, ông Dũng tố cáo người tên Lê Ngọc Hiệp (36 tuổi, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) thuê của ông chiếc ô hiệu KIA Sedona từ ngày 11-3, hẹn 4 ngày sẽ trả và có thế chấp sổ hộ khẩu do Hiệp đứng tên chủ hộ nhưng đến nay không trả xe. 

Chiều 15-3 ông Dũng liên lạc với số điện thoại của Hiệp thì thuê bao đã bị khóa, định vị gắn trên xe đã bị ngắt. Vị trí cuối cùng ghi nhận là xe đang ở chân cầu Sài Gòn.

Dùng giấy tờ giả thuê  ôtô tự lái rồi rao bán giá rẻ - Ảnh 2.

Xe tang vật của vụ án - Ảnh: ĐỨC HUY

Phòng PC02 xác định người có tên Lê Ngọc Hiệp trú tại thị trấn Liên Nghĩa là không có thật. Cơ quan điều tra tổ chức truy xét nhanh xác định chiếc xe của ông Dũng đang ở tại bãi xe của một resort tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và do Dương Chí Hiếu (31 tuổi, ở phường 6, quận 3, TP.HCM) sử dụng.

Làm việc với cơ quan công an, Hiếu khai nhận ngày 15-3 thông qua Facebook, Hiếu đã mua chiếc xe trên từ Trần Trung Kiên với giá 250 triệu đồng kèm theo 1 bộ hồ sơ xe và biển số 51H-125.38. Sau khi mua xe, Hiếu đã dán lại decal màu đỏ cho phù hợp với đặc điểm màu sơn của xe trong hồ sơ. Hiếu cũng thừa nhận anh ta biết chiếc xe không rõ ràng về nguồn gốc.

Tổ chức rà soát, trinh sát phát hiện Kiên thường xuyên giao dịch làm giả giấy tờ. Ngày 21-3, Kiên hẹn gặp Hiếu để mua bán chiếc ôtô khác hiệu Lexus. Trong khi mua bán, Kiên cùng thanh niên đi cùng bị tạm giữ. 

PC02 Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Kiên từng giúp Đào Mai Thảo (thường gọi là Thỏ, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) mua bán một số ôtô thuê tự lái. Thảo có tiền án 3 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, ra tù năm 2015. Khoảng 9 giờ ngày 24-3 Thảo cùng 3 nghi phạm đã bị bắt khi đang hẹn nhau để bán một chiếc xe khác.

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận Thảo chủ động lôi kéo 6 người khác vào đường dây lừa đảo. Nhóm này thống nhất làm giấy tờ giả để thuê xe ô tô tự lái sau đó chiếm đoạt trên cơ sở thông tin dữ liệu khai thác trên mạng kết hợp với hồ sơ giả.

Quá trình điều tra PC02 Công an tỉnh Lâm Đồng còn làm rõ nhóm nghi phạm đã thực hiện thành công thêm 4 vụ lừa đảo bằng cách đã nêu trên. Số xe chiếm đoạt được mang cầm cố hoặc bán với giá rẻ lấy tiền tiêu xài.

Lên Facebook lừa bán xe xịn không giấy tờ giá rẻ Lên Facebook lừa bán xe xịn không giấy tờ giá rẻ

TTO - Với thủ đoạn rao bán xe SH150i không giấy tờ chỉ 30 triệu đồng, Exciter 150 giá 13 triệu, khi người mua đồng ý Võ Duy Hậu và Nguyễn Quang Thắng bắt giao tiền trước rồi cầm tiền bỏ chạy.

ĐỨC HUY - M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên