12/10/2016 10:01 GMT+7

Giả đi mua xe, lừa lấy xe người bán

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Ngày 12-10, Công an huyện Mang Thít (Vĩnh Long) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phạm Đình Trọng (34 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Đình Trọng tại cơ quan điều tra
Phạm Đình Trọng tại cơ quan điều tra

Trước đó, do biết anh Nguyễn Tuấn Kiệt có rao bán chiếc xe Attila trên mạng nên ngày 29-7, Trọng đến hỏi mua xe anh Kiệt.

Viện lý do muốn chạy xe thử để kiểm tra xem xe chạy có “ngon lành” hay không và để tạo niềm tin với anh Kiệt, Trọng đã để xe của Trọng lại và lấy xe của anh Kiệt chạy thử.

Không nghi ngờ gì nên anh Kiệt đồng ý. Nhưng sau đó, Trọng đem xe của anh Kiệt đến một cửa hàng mua bán xe, cách nơi anh Kiệt ở 40km, rồi bán với giá 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, do nghi ngờ đây là hàng gian nên chủ cửa hàng đã báo công an. Từ đó hành vi lừa đảo của Trọng bị phát hiện.

Trong quá trình điều tra, Trọng khai nhận từ tháng 6-2016 đến nay đã thực hiện trót lọt 6 vụ lừa đảo tại thành phố Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Chiếc xe môtô mà Trọng “thế chân” cho anh Kiệt cũng là tang vật một vụ lừa đảo ở tỉnh Đồng Tháp.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên