06/01/2023 21:49 GMT+7

Đức sẽ gửi 40 xe bọc thép Marder cho Ukraine

Đức cho biết dự định chuyển khoảng 40 xe bọc thép Marder tới Ukraine trước cuối tháng 3. Binh sĩ Ukraine sẽ được huấn luyện sử dụng xe ở Đức trong 8 tuần.

Đức sẽ gửi 40 xe bọc thép Marder cho Ukraine - Ảnh 1.

Quân nhân đi sau xe bọc thép Marder trong một sự kiện trình diễn quân sự được tổ chức cho giới truyền thông bởi quân đội Đức ở Bergen gần Hannover, Đức - Ảnh: AP

Pháp, Mỹ, Đức gửi vũ khí cho Ukraine

Người phát ngôn của Chính phủ Đức, ông Steffen Hebestreit, ngày 6-1 cho biết ngoài xe bọc thép, hệ thống tên lửa phòng không Patriot trong kho vũ khí của quân đội cũng sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong quý 1.

Được đưa vào sử dụng từ năm 1970, Marder là loại xe bọc thép hạng nhẹ dùng để vận chuyển quân. Vũ khí chính được trang bị trên xe là pháo 20 ly.

Phát biểu tại Brevik, Na Uy, Phó thủ tướng Đức Robert Habeck cho rằng Đức nên gửi "tất cả các xe bọc thép Marder đang hoạt động" tới Ukraine.

Ông Habeck không nói rõ Đức còn bao nhiêu xe loại này. Đức từng trang bị hàng trăm chiếc Marder nhưng đã loại bỏ dần các loại vũ khí thời Chiến tranh lạnh để chuyển sang sử dụng những chiếc xe dòng Pumas mới hơn.

Theo Hãng tin Reuters, đã có nhiều lời kêu gọi từ bên trong liên minh ba bên của Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng Đức nên tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Pháp, một đồng minh của Đức ở Liên minh châu Âu, ngày 4-1 thông báo sẽ giao cho Ukraine xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC.

Ông Scholz đã tăng chi tiêu quốc phòng và gửi viện trợ và vũ khí cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, nhưng đôi khi do dự về việc cung cấp vũ khí mạnh cho Ukraine vì sợ có nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga.

Ông nói rõ rằng ông không muốn đơn độc gửi vũ khí hạng nặng đến Ukraine và sẽ phối hợp với các thành viên khác trong liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để làm điều này.

Ngày 5-1, Mỹ cho biết sẽ cung cấp xe bọc thép Bradley - được coi là cơn ác mộng của xe tăng cho Ukraine. Xe bọc thép Bradley của Mỹ được sử dụng từ những năm 1980, được trang bị pháo 25 ly, một khẩu liên thanh 7,62 ly cùng một bệ phóng tên lửa chống tăng và có thể chở được nhiều binh sĩ hơn - đến 6 người.

Trong chiều 5-1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận về chiến sự tại Ukraine. Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine. Hai bên bày tỏ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao cần thiết cho Ukraine trong thời gian tới.

Tin tức thế giới 5-1: Chưa tìm được chủ tịch Hạ viện Mỹ; Pháp chuyển xe bọc thép cho Ukraine Tin tức thế giới 5-1: Chưa tìm được chủ tịch Hạ viện Mỹ; Pháp chuyển xe bọc thép cho Ukraine

Ông Kevin McCarthy của Đảng Cộng hòa tiếp tục thất bại ở vòng bỏ phiếu thứ tư bầu chủ tịch Hạ viện Mỹ; Pháp sắp chuyển xe bọc thép cho Ukraine; mùa đông châu Âu nóng chưa từng thấy… là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 5-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên