23/07/2020 18:55 GMT+7

Dự kiến đưa 219 người Việt từ Guinea Xích Đạo về nước vào 29-7

TUẤN PHÙNG - LAN ANH
TUẤN PHÙNG - LAN ANH

TTO - Theo phương án của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao vừa gửi Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan, chuyến bay dự kiến chở 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích Đạo về nước sẽ thực hiện vào ngày 29-7.

Dự kiến đưa 219 người Việt từ Guinea Xích Đạo về nước vào 29-7 - Ảnh 1.

Hơn 200 công dân Việt Nam ở Guinea Xích Đạo sẽ được đưa về nước bằng máy bay thân rộng Airbus A350 của Vietnam Airlnines - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Cụ thể, Cục Lãnh sự cho biết với sự đồng ý của các cơ quan liên quan và kế hoạch tổng thể đã phê duyệt, ngày 29-7 chuyến bay VN 5022 của Vietnam Airlines dự kiến chở 219 công dân Việt Nam, trong đó có khoảng 120 người dương tính với COVID-19, rời Guinea Xích Đạo lúc 16h (giờ địa phương) và hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h10 ngày 29-7 (giờ Việt Nam).

Theo kế hoạch của Vietnam Airlines, chuyến bay VN 5022 thực hiện bằng máy bay Airbus A350 sẽ xuất phát tại sân bay Nội Bài lúc 7h ngày 28-7, hạ cánh tại sân bay Bata của Guinea Xích Đạo lúc 13h ngày 28-7 (giờ địa phương).

Sau khi tiếp nhận công dân, đến 16h ngày 28-7 (giờ địa phương), máy bay sẽ cất cánh tại sân bay Bata trở về Việt Nam và hạ cánh tại sân Nội Bài vào trưa ngày 29-7. Toàn bộ hành khách sẽ được đưa đi điều trị, đến khu cách ly theo quy định.

Việc sử dụng máy bay Airbus A350 đi đón công dân tại Guinea Xích Đạo được thực hiện theo phương án 1 trong số 4 phương án được Vietnam Airlines xây dựng, được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Cụ thể, phương án này sử dụng 1 máy bay Airbus A350, hành trình từ Hà Nội đến sân bay quốc tế Bata của Guinea Xích Đạo và ngược lại.

Để tiếp nhận máy bay A350, sân bay Bata phải bổ sung 1 xe cứu hỏa để đảm bảo cứu hỏa cấp 8 đủ điều kiện khai thác đối với máy bay A350, đồng thời giải quyết việc cung ứng đủ nhiên liệu cho máy bay loại lớn này.

Ngoài tổ bay của Vietnam Airlines, chuyến bay đi Guinea Xích Đạo đón công dân về nước còn có sự tham gia của các bác sĩ, nhân viên y tế có chuyên môn để đảm bảo chăm sóc sức khỏe người bệnh…

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết chuyến bay đón đoàn công nhân và quản lý người Việt đang làm việc tại Guinea Xích Đạo sẽ khởi hành ngày 28-7 tới, sớm hơn 6 ngày so với dự kiến trước đây và dự kiến sẽ về Việt Nam ngày 29-7. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương đã cử 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng đi cùng máy bay đón bệnh nhân, kịp thời cấp cứu, điều trị trên hành trình rất dài này.

Hiện đoàn công nhân và quản lý kể trên có 219 thành viên, làm việc cho 3 công ty Việt Nam; có 120 người trong số này dương tính với COVID-19, 22 trong số đó điều trị tại bệnh viện, số còn lại được cách ly tại các địa điểm khác nhau. Còn 99 người âm tính cách ly riêng.

Do số lượng người nhiễm COVID-19 trong đoàn rất lớn, Bộ Y tế đã có phương án đưa toàn bộ người bệnh và người liên quan trong đoàn cùng tổ bay về cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, xe chuyên dụng sẽ tới tận chân cầu thang đưa bệnh nhân, người có liên quan về bệnh viện để cách ly, điều trị.

Gia đình nóng ruột chờ chồng, con mắc COVID-19 ở Guinea Xích Đạo hồi hương Gia đình nóng ruột chờ chồng, con mắc COVID-19 ở Guinea Xích Đạo hồi hương

TTO - Những người mẹ già, vợ trẻ ở quê nhà Nghệ An đang thấp thỏm âu lo từng ngày khi con em họ mắc COVID-19 ở đất nước châu Phi xa xôi và hiện chờ ngày hồi hương.

TUẤN PHÙNG - LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên