
Ảnh vệ tinh bão Sinlaku lúc 11h trưa nay - Ảnh: Himawari 8
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 15-4, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 7h sáng nay, tâm bão Sinlaku đang ở vùng biển phía tây bắc quần đảo Bắc Mariana.
Cường độ bão hiện tại mạnh cấp 15 (167-183km/h), giảm đi 2 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất và không còn ở cấp siêu bão.
Ông Hưởng cho biết dự báo trong 24 giờ tới bão Sinlaku di chuyển theo hướng Bắc, sau đó di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc.
Khoảng từ ngày 19-4, bão đổi hướng di chuyển Đông Bắc hướng về phía vùng biển phía đông của Nhật Bản và không có tác động gì đến thời tiết của Biển Đông của nước ta.
Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), đêm qua bão Sinlaku đã quét qua quần đảo Bắc Mariana, với trọng tâm là hai đảo Saipan và Tinian.
JMA cho biết lúc 10h sáng nay, gió bão mạnh nhất đang duy trì khoảng 175km/h (tương đương cấp 15), gió giật lên 250km/h (trên cấp 17). Hiện tại áp suất vùng trung tâm bão đã tăng lên 935 hPa - dấu hiệu bão đang suy yếu.
Qua ảnh vệ tinh Himawari 8 có thể thấy mắt bão thu hẹp và mờ hơn so với hôm qua nhưng hoàn lưu bão vẫn rộng hàng trăm km, đối xứng, dày đặc.
JMA đưa ra cảnh báo vùng gió mạnh cấp 7 trở lên trải dài từ 500-600km tính từ tâm bão, vùng gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 165km.
Đồng thời nhận định những ngày tới bão đi lên phía bắc, sau đó đông bắc, hướng về vùng biển ngoài khơi Nhật Bản và cường độ suy yếu dần.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Sinlaku là cơn bão đầu tiên đạt cấp siêu bão trong năm 2026 (theo JMA, thời điểm mạnh nhất gió bão mạnh khoảng 212km/h, tương đương cấp 17, gió giật lên tới 305km/h, trên cấp 17).
Tính từ đầu năm đến nay, Sinlaku đang là cơn bão mạnh nhất thế giới với áp suất trung tâm 905hPa, vượt qua bão Maila ở khu vực Úc (924 hPa).
Đây cũng là lần thứ ba kể từ năm 1977 mới xuất hiện một siêu bão trong tháng 4, trước đó là siêu bão Surigae năm 2021.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận