09/11/2023 15:16 GMT+7

Drone Lancet của Nga trở nên đáng sợ ở Ukraine

Trong nhiều video chiến trường của Nga, có một "thủ phạm" nổi bật, chịu trách nhiệm cho hàng chục vụ tấn công vào thiết bị của Ukraine: drone Lancet kamikaze.

Ảnh chụp màn hình cho thấy máy bay không người lái Lancet phá hủy máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine tại sân bay gần Kryvyi Rih, tỉnh Dnipropetrovsk, tháng 10-2023 - Ảnh: VOENKOR RUDENKO

Ảnh chụp màn hình cho thấy máy bay không người lái Lancet phá hủy máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine tại sân bay gần Kryvyi Rih, tỉnh Dnipropetrovsk, tháng 10-2023 - Ảnh: VOENKOR RUDENKO

Kể từ khi bắt đầu được sử dụng với số lượng lớn trong cuộc chiến Ukraine cuối năm 2022, drone Lancet đã nổi tiếng là vũ khí hiệu quả nhất của Nga chống lại các mục tiêu có giá trị cao.

Theo báo The Kyiv Independent, danh sách các thiết bị của Ukraine bị máy bay không người lái (drone) Nga phá hủy bao gồm mọi thứ từ xe tăng Leopard, hàng chục khẩu pháo của phương Tây, bệ phóng tên lửa S-300, radar phòng không và còn nhiều nữa.

Trong một cuộc tấn công đặc biệt vào mùa thu năm 2023, hai máy bay chiến đấu của Ukraine, một chiếc MiG-29 và một chiếc Su-25, đã bị Lancet phá hủy tại căn cứ không quân Dovhyntseve gần Kryvyi Rih.

Trong bài viết do tờ Economist xuất bản ngày 1-11, bàn về những thách thức công nghệ trong tình hình chiến tranh định vị hiện nay, Tổng tư lệnh Ukraine Valerii Zaluzhnyi đã đặc biệt đề cập đến Lancet, khi nó tạo ra thách thức “khá khó đối phó” với quân đội Ukraine.

Chuyên gia về robot và máy bay không người lái Samuel Bendett nói với tờ Kyiv Independent: “Người Nga có một mô hình máy bay chuyên dụng đáp ứng được nhiều yêu cầu trong chiến đấu và đó là một hệ thống nguy hiểm luôn được cải tiến”.

Oleksandr “Hollywood” - một chuyên gia phòng không thuộc Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine - cho tờ Kyiv Independent biết: “Ngay cả khi thiết bị của chúng tôi được giấu trong bụi rậm, nó (Lancet) vẫn nhìn thấy hình bóng từ xa và lao đến như một con chim ưng”.

Chứng kiến sự thành công của loại vũ khí tương đối mới này, Matxcơva hiện đang tìm cách đưa Lancet tiến thêm một bước nữa, với một loại drone Lancet mới có thể bay theo bầy đàn, tìm kiếm và tấn công mục tiêu một cách tự động.

Lancet kamikaze do ZALA Aero Group, một công ty con của tập đoàn vũ khí khổng lồ Kalashnikov Concern của Nga, sản xuất.

Lancet lần đầu tiên được ZALA ra mắt tại một triển lãm quân sự ở Matxcơva năm 2019.

Hai mẫu đã được tiết lộ tại triển lam là Lancet-3 lớn hơn, với trọng lượng tối đa 3kg, và Lancet-1 nhỏ hơn, có thể gập lại, với trọng lượng 1kg.

Cũng giống như tên lửa tầm xa của Nga, các thiết bị điện tử trên máy bay không người lái Lancet được cung cấp năng lượng từ các vi mạch do phương Tây sản xuất và đang tiếp tục chảy vào Nga thông qua các nước thứ ba bất chấp lệnh trừng phạt.

Một chiếc Lancet bị bắn hạ được chính quyền Ukraine trưng bày tháng 3-2023 có chứa silicon do các công ty bán dẫn NVIDIA và Xilinx có trụ sở tại Mỹ sản xuất.

Nga mở trường dạy điều khiển drone, mục tiêu đào tạo 1 triệu chuyên giaNga mở trường dạy điều khiển drone, mục tiêu đào tạo 1 triệu chuyên gia

Nga khai trương trung tâm giáo dục liên bang đầu tiên về đào tạo lái máy bay không người lái (drone) tại Khu công nghiệp Rudnevo ở Matxcơva.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên