24/04/2022 05:27 GMT+7

ĐỌC NHANH 24-4: Liên Hiệp Quốc kêu gọi 'ngừng giao tranh lập tức' tại Mariupol

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Điều phối viên chuyên trách tình hình Ukraine của Liên Hiệp Quốc Amin Awad kêu gọi các bên ngay lập tức ngừng giao tranh tại Mariupol để cho phép thực hiện việc sơ tán dân thường trong thành phố.

ĐỌC NHANH 24-4: Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng giao tranh lập tức tại Mariupol - Ảnh 1.

Theo LHQ, khoảng 100.000 người dân vẫn đang mắc kẹt tại Mariupol. Trong ảnh: người dân ở Mariupol đi bộ gần một xác xe quân sự trong thành phố - Ảnh: AP

*  Trong thông báo ngày 24-4, điều phối viên chuyên trách tình hình Ukraine của Liên Hiệp Quốc (LHQ) Amin Awad cho rằng hàng chục nghìn người, có cả phụ nữ, trẻ em và người già, vẫn đang ở Mariupol. Do đó, các bên cần tạm dừng giao tranh ngay lập tức để sơ tán những người này một cách an toàn ngay trong ngày 24-4 hoặc muộn nhất là 25-4. Theo LHQ, khoảng 100.000 người dân vẫn đang mắc kẹt tại Mariupol. 

Cùng ngày, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết người dân ở Mariupol đang rất cần được hỗ trợ, đồng thời kêu gọi các bên tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo cũng như cho phép hàng nghìn dân thường và hàng trăm người bị thương được an toàn rời thành phố, kể cả từ khu vực nhà máy Azovstal, CNN đưa tin.

Hãng tin RIA ngày 24-4 dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết hoạt động của đại sứ quán nơi ông làm việc đang bị "phong tỏa", với tài khoản ngân hàng bị đóng và nhân viên bị đe dọa.

* Ngày 24-4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã lực lượng phòng không nước này đã hạ 26 mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm, theo Hãng tin Sputnik. Trong số 9 cơ sở quân sự bị tấn công bằng tên lửa có 8 kho vũ khí ở khu vực Kharkov, nơi trữ pháo của lực lượng Ukraine. Ngoài ra, tên lửa Nga cũng phá hủy 4 kho vũ khí khác tại Kharkov và một cơ sở sản xuất chất nổ ở khu vực Dnipropetrovsk.

* CNN dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Ukraine đã tấn công 17 mục tiêu trên không hôm 23-4, bao gồm 3 máy bay Nga, 5 tên lửa hành trình và 9 máy bay không người lái (UAV).

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết vào lúc 22h ngày 23-4, giờ địa phương, các binh sĩ ở khu vực Odessa đã bắn hạ 2 tên lửa hành trình của Nga phóng từ Biển Đen.

New York Times thì đưa tin, quân đội Ukraine ngày 23-4 tuyên bố đã phá hủy một sở chỉ huy của Nga ở khu vực phía nam Kherson.

Cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine trong một tuyên bố cho biết trung tâm chỉ huy của Nga được đặt gần địa điểm xảy ra đụng độ giữa lực lượng 2 bên và có 2 sĩ quan cấp cao của Nga đã có mặt tại thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Phía Nga hiện chưa có phản hồi. Phần lớn Kherson đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự.

ĐỌC NHANH 24-4: Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng giao tranh lập tức tại Mariupol - Ảnh 2.

Cấp cứu người bị thương ở thành phố Odessa sau khi trúng tên lửa của Nga ngày 23-4 - Ảnh: REUTERS

* Theo CNN, chính phủ Anh dự kiến mở lại đại sứ quán tại Kiev vào tuần tới, "tùy thuộc vào tình hình an ninh". Đầu tháng 4, Liên minh châu Âu cho biết cũng đang khôi phục sự hiện diện ngoại giao ở Kiev. 

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Mátxcơva định hướng lại trọng tâm chiến dịch quân sự đặc biệt từ thủ đô Kiev sang phía nam và phía đông Ukraine. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal trong cuộc họp báo ở Washington hôm 22-4 cũng kêu gọi đại sứ từ tất cả các nước, bao gồm Mỹ, quay trở lại đại sứ quán ở Kiev.

* Ngày 24-4, đài Aljazeera đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích quyết định đến thăm Mátxcơva vào ngày 26-4 trước khi đến Kiev của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres.

Ông Zelensky cho rằng đến thăm Nga trước rồi mới đến Ukraine là sai lầm. Theo Tổng thống Ukraine, chiến sự đang diễn ra ở Ukraine, sẽ logic hơn nếu đến Ukraine trước để chứng kiến hệ quả của cuộc chiến.

ĐỌC NHANH 24-4: Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng giao tranh lập tức tại Mariupol - Ảnh 3.

Tòa nhà ở thành phố Odessa, Ukraine, bị hư hại sau khi trúng pháo kích của Nga, ngày 23-4 - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng tin AFP, lực lượng Nga đã vô hiệu hóa các tên lửa tầm xa tại một kho hậu cần ở sân bay quân sự gần Odessa, nơi cất giữ một lô lớn vũ khí nước ngoài do Mỹ và các nước châu Âu chuyển giao.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn: "Các lực lượng vũ trang Nga hôm nay đã sử dụng các tên lửa tầm xa và có độ chính xác cao để loại khỏi vòng chiến đấu một kho hậu cần tại sân bay quân sự gần Odessa, nơi cất giữ một lô lớn vũ khí nước ngoài do Mỹ và các nước châu Âu chuyển giao".

Trong khi đó, phía Ukraine cho biết Nga đã bắn 7 tên lửa vào Odessa, trong đó 2 bị đánh chặn, 5 trúng xuống mặt đất.

* Trong cuộc họp báo ngày 23-4, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin để "chấm dứt chiến tranh". Ông Zelensky nói bản thân "không sợ gặp" ông Putin nếu có thể đạt được thỏa thuận hòa bình giữa hai nước.

Tuy nhiên, ông Zelensky nói sẽ từ bỏ các cuộc đàm phán với Nga nếu Matxcơva giết hại người dân ở thành phố cảng miền nam Mariupol và tổ chức "các cuộc trưng cầu dân ý giả" để tạo ra "các nước cộng hòa giả" ở những khu vực do Nga chiếm đóng.

* Đài CNN dẫn lời quan chức thành phố Mariupol cho biết việc sơ tán 200 dân thường khỏi đây đã bị Nga cản trở.

* Châu Âu đang thảo luận về vòng trừng phạt thứ 6 đối với Nga, lần này bao gồm vấn đề năng lượng, cụ thể là lệnh cấm vận dầu mỏ.

* Báo Guardian dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hai tướng Nga đã thiệt mạng gần Kherson. Quân đội Ukraine đã tấn công sở chỉ huy của quân đoàn 49 của Nga gần Kherson.

Thủ tướng Anh dự đoán cuộc chiến ở Ukraine hết năm 2023 mới kết thúc Thủ tướng Anh dự đoán cuộc chiến ở Ukraine hết năm 2023 mới kết thúc

TTO - Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết cuộc chiến tại Ukraine có thể kéo dài tới cuối năm 2023 nhưng Tổng thống Nga Putin sẽ không thành công trong việc khuất phục người dân Ukraine.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên