23/04/2022 22:08 GMT+7

Các chính trị gia viết thư khuyên Đức không cung cấp vũ khí cho Ukraine

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổng cộng 18 chính trị gia và nhân vật công chúng cùng ký thư ngỏ cảnh báo Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng việc Đức cung cấp vũ khí cho Ukraine trên thực tế đã tự biến nước này thành một bên tham chiến.

Các chính trị gia viết thư khuyên Đức không cung cấp vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Tên lửa đâm xuống một con đường ở khu vực Gostomel, Ukraine trong ảnh chụp hôm 22-4 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài RT ngày 23-4, một nhóm chính trị gia và nhân vật công chúng của Đức vừa cảnh báo Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng việc Đức viện trợ quân sự thêm cho Ukraine sẽ chỉ khiến tình hình chiến sự ở Ukraine leo thang không thể kiểm soát và kéo dài sự đau khổ của những người bị cuốn vào cuộc chiến này.

Đặc biệt họ cảnh báo với việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, Đức và các quốc gia NATO khác "trên thực tế đã tự biến mình thành một bên tham chiến".

Những cảnh báo trên được nêu trong bức thư ngỏ đăng trên trang Berliner Zeitung vào hôm 22-4. Trong số 18 người ký tên vào bức thư có cựu phó chủ tịch Hạ viện Đức Antje Vollmer, cựu trợ lý tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Hans-Christof Graf von Sponeck, cựu nghị sĩ Đức Norman Paech...

Các tác giả của bức thư viết rằng Ukraine đã "trở thành chiến trường cho cuộc xung đột giữa NATO và Nga về trật tự an ninh ở châu Âu". Họ cho rằng sự hỗ trợ quân sự của NATO dành cho Ukraine chỉ làm trì hoãn giải pháp ngoại giao.

Nhóm chính trị gia và nhân vật công chúng này cảnh báo nếu xung đột Nga - Ukraine không kết thúc sớm, cuộc chiến này sẽ dẫn tới "một cuộc chiến tranh lớn khác" tương tự Thế chiến I. Họ cảnh báo lần này vũ khí hạt nhân có thể sẽ được sử dụng, "gây ra sự tàn phá trên diện rộng và kết thúc nền văn minh nhân loại".

Các tác giả gợi ý bước đầu tiên để chấm dứt cuộc chiến là dừng tất cả hoạt động giao vũ khí, và cho biết thêm Đức nên thuyết phục Ukraine dừng phản kháng quân sự, thay vào đó là lựa chọn giải pháp chính trị.

Họ đề xuất tuyên bố một số thành phố của Ukraine - trong đó có Kiev, Kharkov và Odessa - là những "thành phố mở", tức các địa điểm này đồng ý từ bỏ mọi nỗ lực phòng thủ để được đảm bảo rằng không có giao tranh diễn ra tại đây. Như vậy, các thành phố này sẽ tránh được sự tàn phá và thương vong dân thường.

Trước đó, hồi cuối tháng 2, quân đội Đức tuyên bố sẽ chuyển cho Ukraine 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không Stinger. Các nguồn tin cho biết Đức cũng quyết định cung cấp 2.700 tên lửa Strela có từ thời Liên Xô cho Ukraine.

Nga công bố sắp triển khai tên lửa Nga công bố sắp triển khai tên lửa 'mạnh nhất thế giới', có thể tấn công hạt nhân Mỹ

TTO - Ngày 23-4, Nga thông báo nước này có kế hoạch triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat vào mùa thu năm nay. Loại tên lửa mới được thử nghiệm thành công này có khả năng thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân nhắm vào Mỹ.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên