23/04/2022 20:36 GMT+7

Nga công bố sắp triển khai tên lửa 'mạnh nhất thế giới', có thể tấn công hạt nhân Mỹ

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ngày 23-4, Nga thông báo nước này có kế hoạch triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat vào mùa thu năm nay. Loại tên lửa mới được thử nghiệm thành công này có khả năng thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân nhắm vào Mỹ.

Nga công bố sắp triển khai tên lửa mạnh nhất thế giới, có thể tấn công hạt nhân Mỹ - Ảnh 1.

Quân đội Nga phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat tại sân bay vũ trụ Plesetsk ở vùng Arkhangelsk, Nga. Ảnh này được chụp từ màn hình video công bố hôm 20-4 - Ảnh: REUTERS/Bộ Quốc phòng Nga

Theo Hãng tin Reuters (Anh), thông tin trên do ông Dmitry Rogozin, người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos, cung cấp.

Trả lời phỏng vấn truyền hình Nga, ông Rogozin cho biết tên lửa Sarmat sẽ được triển khai cùng một đơn vị ở khu vực Krasnoyarsk thuộc vùng Siberia, cách thủ đô Matxcơva khoảng 3.000 km về phía đông.

Ông cho biết tên lửa Sarmat sẽ được đặt ở cùng địa điểm và trong cùng hầm từng chứa tên lửa Voyevoda từ thời Liên Xô. Điều này giúp tiết kiệm "thời gian và các nguồn lực khổng lồ".

Kế hoạch triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat vào mùa thu năm nay là mục tiêu đầy tham vọng vì Nga cho biết họ chỉ mới thực hiện vụ phóng thử đầu tiên với tên lửa này.

Các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng cần thực hiện thêm nhiều vụ thử nghiệm nữa mới có thể triển khai tên lửa Sarmat.

Tên lửa Sarmat có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân, đồng thời tấn công các mục tiêu cách xa hàng ngàn cây số ở Mỹ hoặc châu Âu.

Hãng tin Tass cho biết tuần này, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã thử nghiệm tên lửa Sarmat đầu tiên thành công ở vùng Arkhangelsk sau nhiều năm trì hoãn vì vấn đề kinh phí và kỹ thuật. Bộ này tuyên bố Sarmat là tên lửa mạnh nhất, với tầm bắn xa nhất thế giới.

Theo Reuters, vụ thử nghiệm này đánh dấu sự biểu dương sức mạnh của Nga, vào thời điểm chiến sự ở Ukraine khiến căng thẳng giữa Nga với Mỹ và các đồng minh tăng vọt lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thăm Nga, Ukraine Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thăm Nga, Ukraine

TTO - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres sẽ rất bận rộn vào tuần tới khi có chuyến đi đến Matxcơva, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Vladimir Putin và sau đó ông sẽ tới Kiev để gặp nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky của Ukraine.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên