01/04/2024 16:08 GMT+7

Điện Kremlin: 'Tổng thống Putin không khóc không có nghĩa là không đau'

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin vẫn còn đau buồn vì vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall khiến 144 người chết, ngay cả khi ông không thể hiện ra bên ngoài.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp để thảo luận về các biện pháp được thực hiện sau vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall trong ảnh chụp hôm 25-3 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp để thảo luận về các biện pháp được thực hiện sau vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall trong ảnh chụp hôm 25-3 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, hơn một tuần sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall ở Matxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa công khai gặp gỡ những người sống sót hay đến thăm hiện trường vụ tấn công.

Tuy nhiên, cuối tuần qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích Tổng thống Putin đang phản ứng với thảm kịch này theo cách riêng của mình.

"Hãy tin tôi! Nếu các bạn không nhìn thấy giọt nước mắt trên khuôn mặt của Tổng thống Putin, điều đó không có nghĩa là ông ấy không đau buồn. Về những gì ông ấy đang trải qua, khó ai có thể nhận ra và hiểu được" - ông Peskov nói với một nhà báo Nga.

Điện Kremlin không thông tin liệu nhà lãnh đạo Nga có kế hoạch đến thăm người thân của những người thiệt mạng hay không. Đây là vụ tấn công khủng bố chết chóc nhất ở Nga trong hai thập niên.

Hiện nay các cơ quan an ninh Nga đã chuyển trọng tâm sang người chịu trách nhiệm, bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 người đến từ Tajikistan trực tiếp thực hiện vụ tấn công.

Vụ tấn công khủng bố xảy ra tại nhà hát Crocus City Hall trong trung tâm thương mại Crocus ở Krasnogorsk, vùng Matxcơva, Nga tối 22-3, đến nay đã khiến ít nhất 144 người thiệt mạng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhanh chóng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Hôm 25-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên thừa nhận "những kẻ Hồi giáo cực đoan" đứng sau vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall, nhưng lưu ý còn nhiều câu hỏi chưa được làm sáng tỏ về vai trò của Ukraine.

Đến ngày 26-3, Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov cáo buộc Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ tấn công khủng bố nhà hát này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng phương Tây dùng con bài IS để lấp liếm sự liên quan của mình, và không tin IS có đủ khả năng tấn công khủng bố ở Matxcơva.

Ông Putin xác nhận những kẻ Hồi giáo cực đoan tấn công khủng bố nhà hát Crocus City HallÔng Putin xác nhận những kẻ Hồi giáo cực đoan tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận vụ tấn công ở Matxcơva hồi tuần trước là do lực lượng Hồi giáo cực đoan thực hiện, nhưng vẫn cho rằng Ukraine có thể đóng vai trò nào đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên