23/07/2020 05:34 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 23-7: California thành vùng dịch lớn nhất Mỹ

BẢO DUY - ANH THƯ - MINH KHÔI
BẢO DUY - ANH THƯ - MINH KHÔI

TTO - Thống kê của Hãng tin Reuters cho thấy California đã vượt New York, trở thành vùng dịch lớn nhất Mỹ ngày 22-7 với hơn 414.000 ca mắc COVID-19. Nếu California là một quốc gia, đây sẽ là vùng dịch lớn thứ 5 thế giới.

Dịch COVID-19 ngày 23-7: California thành vùng dịch lớn nhất Mỹ - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Hong Kong tăng kỷ lục ca nhiễm, trong đó 111 ca lây trong cộng đồng

Hong Kong ngày 23-7 ghi nhận 118 ca nhiễm virus corona, cao nhất trong một ngày, trong đó có 111 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Đặc khu tài chính này đã gia hạn giãn cách xã hội vào hôm qua 22-7, sau khi các nhà chức trách ghi nhận 105 ca lây nhiễm cộng đồng.

Từ cuối tháng 1 tới nay đã có hơn 2.000 người nhiễm virus corona ở Hong Kong và 14 người tử vong.

Ấn Độ, Tokyo ghi nhận số ca mắc cao nhất trong một ngày

Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ ngày 23-7 cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 45.720 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước tới nay, đưa tổng số người mắc bệnh lên hơn 1,2 triệu, trong đó hơn 29.800 ca tử vong.

Maharashtra, Tamil Nadu, Delhi và Gujarat là những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch. Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 tại vùng thủ đô Delhi đã bắt đầu giảm. Nếu trong ngày 23-6, Delhi ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong một ngày với gần 4.000 ca thì ngày 22-7, con số này giảm xuống còn 1.349 ca. Trong tuần qua, có thời điểm số ca mắc COVID-19 tại Delhi giảm xuống dưới 1.000 ca.

Hội đồng nghiên cứu y tế Ấn Độ (ICMR) cho biết tính đến ngày 22-7, nước này đã tiến hành tổng cộng hơn 15 triệu xét nghiệm, trong đó có ngày xét nghiệm hơn 350.000 lượt. Tỉ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 ở quốc gia Nam Á này tiếp tục giảm và hiện ở mức 8,07%. Một số bang nơi số ca nhiễm tiếp tục tăng cao đã áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Cùng ngày, chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản thông báo lần đầu tiên ghi nhận hơn 300 ca mắc COVID-19 trong một ngày.

Số ca mắc COVID-19 tại thủ đô Tokyo và một số vùng đô thị ở Nhật Bản đã tăng mạnh kể từ khi nước này dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp vào cuối tháng 5 vừa qua. Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike đã hối thúc người dân tránh ra ngoài nếu không cần thiết trong 4 ngày nghỉ lễ, bắt đầu từ ngày 23-7. Trước đó, thủ đô Tokyo cũng đã nâng cảnh báo đại dịch lên mức cao nhất.

Tính đến nay, thủ đô Tokyo ghi nhận 10.054 ca mắc COVID-19.

Trung Quốc đại lục ghi nhận 22 ca nhiễm mới virus corona vào ngày 22-7, tăng từ 14 ca của ngày hôm trước. Trong số ca mới có 18 ca ở Tân Cương và ba ca nhập khẩu, theo Ủy ban Y tế nước này.

Tính đến 15h ngày 23-7 (giờ Việt Nam), Trung Quốc đại lục có tổng cộng 83.729 trường hợp nhiễm virus corona. Số ca tử vong vẫn ở mức 4.634 ca.

Dịch COVID-19 ngày 23-7: California thành vùng dịch lớn nhất Mỹ - Ảnh 2.

Người dân đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19 ở một hội chợ ở Thượng Hải, Trung Quốc hôm 22-7 - Ảnh: REUTERS

Brazil, Argentina ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục, Mỹ Latin hơn 4 triệu ca

Brazil và Argentina ghi nhận số ca nhiễm virus corona kỷ lục trong ngày 22-7, nâng tổng số ca COVID-19 tại Mỹ Latin lên tới hơn 4 triệu ca và cho thấy rõ những khó khăn mà khu vực này phải đối mặt trong việc kiểm soát đại dịch.

Theo hãng tin Reuters, Brazil đã báo cáo thêm 67.860 ca nhiễm mới và 1.284 ca tử vong trong ngày 22-7. Trong khi đó, Argentina thêm 5.782 ca nhiễm mới, nâng tổng số người bệnh ở nước này lên 141.900 ca.

Peru, có số ca bệnh COVID-19 nhiều thứ hai sau Brazil tại Mỹ Latin, cũng ghi nhận thêm 4.463 người bệnh mới, đưa tổng số người mắc COVID-19 lên tới 366.550, gấp đôi tháng 6.

Argentina và Peru đã sớm áp dụng các biện pháp phong tỏa nhưng không tìm cách ngăn virus corona lây lan trong cộng đồng, theo hãng tin Reuters. Khi chính phủ Argentina nới lỏng các biện pháp phong tỏa trong những tuần gần đây, số ca nhiễm đã tăng mạnh.

Nhân viên quán cà phê kế bên Nhà Trắng dương tính với corona

Đài NBC ngày 22-7 đưa tin một nhân viên quán cà phê tại tòa nhà Eisenhower, kế bên Nhà Trắng, dương tính với virus corona. Nhiều nhân viên Nhà Trắng thường ghé quán cà phê này, do một nhà thầu của chính phủ điều hành.

"Đội y tế Nhà Trắng đã hoàn thành bước truy dấu và xác định rủi ro lây nhiễm khá thấp", một phát ngôn viên Cơ quan Quản lý Dịch vụ thông dụng (GSA) của chính phủ Mỹ, quản lý tòa nhà Eisenhower, thông tin.

Tổng thống Donald Trump từng nói ông được xét nghiệm COVID-19 mỗi 2-3 ngày một lần.

Việt Nam không ghi nhận thêm ca dương tính

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 23-7 cho biết trong 12 giờ qua Việt Nam không ghi nhận thêm ca dương tính, và đến nay đã 98 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 

Tổng số ca mắc COVID-19 được phát hiện đến nay là 408, trong đó 268 ca nhập cảnh được cách ly ngay, không có khả năng lây ra cộng đồng. Có 365/408 trường hợp mắc COVID-19 đã được chữa khỏi, chiếm 89,5% tổng số ca bệnh; chưa có trường hợp tử vong.

Dịch COVID-19 ngày 23-7: California thành vùng dịch lớn nhất Mỹ - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

California thành vùng dịch lớn nhất Mỹ

Dịch COVID-19 đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại hạt Los Angeles, một trong những hạt đông dân nhất California, theo đài CNN. California, bang đông dân nhất nước Mỹ, cũng đã trở thành vùng dịch lớn nhất nước này vào ngày 22-7, theo một thống kê của Hãng tin Reuters.

Với hơn 414.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã được xác nhận, California đã vượt qua bang New York ở bờ đông về tổng số ca nhiễm. Nếu California là một quốc gia, nó sẽ đứng thứ 5 trên thế giới về tổng số ca mắc COVID-19 chỉ sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nga.

Các quan chức California thừa nhận việc số ca nhiễm tăng đột biến đã khiến họ bối rối và gặp khó khăn trong việc theo dõi, truy xuất nguồn lây nhiễm cũng như cắt đứt chuỗi lây bệnh.

New York hiện có hơn 412.800 trường hợp, trung bình khoảng 700 trường hợp mới mỗi ngày. Trong khi đó, tại California, trung bình có tới 8.300 ca dương tính mới mỗi ngày. Tuy nhiên, thống kê của trang worldometers.info vẫn cho thấy New York tiếp tục là vùng dịch lớn nhất Mỹ.

Dịch COVID-19 ngày 23-7: California thành vùng dịch lớn nhất Mỹ - Ảnh 4.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại bang California, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Brazil dương tính lần 3

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tiếp tục có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 lần thứ 3 kể từ khi được xác nhận mắc bệnh. Theo văn phòng của ông Bolsonaro ngày 22-7, ông sẽ tiếp tục cách ly thêm 2 tuần nữa để điều trị và hủy bỏ các kế hoạch công du đã thông báo.

Dù tiếp tục dương tính, nhưng văn phòng của ông Bolsonaro khẳng định sức khỏe của nhà lãnh đạo Brazil đã được cải thiện. Tổng thống Bolsonaro nổi tiếng với việc xem nhẹ ảnh hưởng của COVID-19 và từng ví von virus gây chết người này như virus cảm cúm.

Brazil hiện là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 2.227.514 ca nhiễm tính đến ngày 22-7 (giờ địa phương). Bộ Y tế Brazil xác nhận trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 67.860 ca nhiễm mới.

Bolivia: Hàng trăm người bỏ mạng trên đường, nghi liên quan COVID-19

Theo báo Guardian của Anh, trong năm ngày qua, một đơn vị cảnh sát đặc biệt của Bolivia đã tìm thấy 420 thi thể trên đường phố, trong ôtô và nhà ven đường ở thủ đô La Paz và Santa Cruz, thành phố lớn nhất Bolivia. Khoảng 80% đến 90% trong số này được cho là đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chính quyền Bolivia xác nhận thông tin và ngay lập tức dấy lên câu hỏi liệu Bolivia có đủ an toàn để tổ chức bầu cử vào tháng 9 tới hay không. Cuộc bầu cử được kỳ vọng sẽ giúp ổn định lại nền dân chủ của đất nước Nam Mỹ sau biến cố quân đội tiếm quyền và ép tổng thống từ chức.

Mỹ đặt cọc 100 triệu liều vắcxin COVID-19, sẽ cung cấp cho dân miễn phí Mỹ đặt cọc 100 triệu liều vắcxin COVID-19, sẽ cung cấp cho dân miễn phí

TTO - Chính phủ Mỹ đồng ý trả 1,95 tỉ USD để mua 100 triệu liều vắcxin COVID-19 của Hãng dược Mỹ Pfizer và Công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech nếu họ phát triển thành công vắcxin này.

BẢO DUY - ANH THƯ - MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên