16/02/2020 05:55 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 16-2: Du khách Mỹ của tàu Westerdam chắc chắn nhiễm bệnh

NGUYÊN HẠNH - BẢO ANH - NHẬT ĐĂNG - DIỆU AN - MINH KHÔI
NGUYÊN HẠNH - BẢO ANH - NHẬT ĐĂNG - DIỆU AN - MINH KHÔI

TTO - Du khách Mỹ trên du thuyền MS Westerdam đã cho kết quả dương tính lần 2 với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (COVID-19) sau khi kiểm tra một lần nữa ở thủ đô Kuala Lumpur.

Dịch COVID-19 ngày 16-2: Du khách Mỹ của tàu Westerdam chắc chắn nhiễm bệnh - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Như vậy, Trung Quốc đại lục đã có 68.500 ca nhiễm và 1.663 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Trên toàn thế giới, đã có 69.270 ca nhiễm, 1.670 ca tử vong và 9.467 ca đã khỏi.

Hồ Bắc yêu cầu dân ở trong nhà

Tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) - tâm điểm dịch COVID-19 - yêu cầu cư dân trên địa bàn, bao gồm 24 triệu người ở khu vực nông thôn, ở nhà cho đến khi có thông báo mới, theo báo SCMP.

Động thái quyết liệt nói trên được đưa ra trong bối cảnh đã có gần 1.700 người chết vì COVID-19, bao gồm ca tử vong đầu tiên ở châu Âu và Đài Loan vào cuối tuần này.

Nhưng chính phủ trung ương vào chủ nhật cũng cho biết số ca nhiễm mới COVID-19 đã giảm ngày thứ 3 liên tiếp tính tới ngày 16-2.

Tàu khởi hành, hoặc từng ghé Trung Quốc không được cập cảng Malaysia

Phó thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail tại cuộc họp báo chiều 16-2 khẳng định tất cả tàu thuyền khởi hành hoặc trung chuyển tại bất kỳ cảng nào của Trung Quốc đều không được cập cảng vào Malaysia.

Đây là biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, theo bà Ismail.

Ngoài ra, Malaysia có thêm 1 trường hợp khỏi bệnh, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 đã bình phục tại Malaysia lên 8 người.

Bộ trưởng Nhật kêu gọi dân tránh đi tàu hỏa

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato kêu gọi người dân tránh nơi đông người và "các cuộc tụ họp không cần thiết", bao gồm cả việc đi tàu hỏa để ngăn chặn virus corona chủng mới lây lan tại nước này.

Ông Kato cảnh báo Nhật Bản đang "bước vào giai đoạn mới" trong việc bùng phát virus corona trong bối cảnh Nhật Bản là nước có số ca nhiễm nhiều thứ 2 thế giới với hơn 400 ca, chỉ sau Trung Quốc đại lục.

Du khách Mỹ của tàu Westerdam dương tính sau xét nghiệm lần 2

Hãng tin Reuters chiều 16-2 dẫn lời cơ quan chức năng Malaysia cho biết du khách Mỹ trên du thuyền MS Westerdam đã cho kết quả dương tính lần 2 với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (COVID-19) sau khi kiểm tra một lần nữa ở thủ đô Kuala Lumpur.

Trước đó, nhà quản lý du thuyền này yêu cầu tiếp tục xét nghiệm COVID-19 lần nữa đối với du khách người Mỹ 83 tuổi này.

Đây là hành khách đầu tiên có kết quả dương tính với COVID-19 ở trên tàu MS Westerdam, cập cảng Sihanoukville ở Campuchia từ ngày 13-2. Du thuyền này chở 1.455 hành khách và 802 thành viên thuỷ thủ đoàn.

Phó thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail cho biết việc xét nghiệm lại đối với nữ du khách Mỹ cao tuổi được thực hiện vào chiều Chủ nhật 16-2 và tiếp tục cho kết quả dương tính. Chồng của du khách này cũng được xét nghiệm lại và vẫn cho kết quả âm tính.

Nhật Bản thử nghiệm thuốc điều trị HIV để chống COVID-19

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) vừa cho phép một nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Quốc gia về Y tế và Sức khỏe Toàn cầu (NCGM) tại Tokyo thử nghiệm sử dụng thuốc điều trị HIV để chữa trị bệnh nhân của dịch COVID-19.

Trước đó, Trung Quốc, Thái Lan và một số nước khác công bố triệu chứng của bệnh nhân nhiễm COVID-19 được cải thiện sau khi dùng thuốc điều trị HIV.

Trong một động thái liên quan, Bộ trưởng MHLW Katsunobu Kato cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ xây dựng và cung cấp cho người dân bộ tiêu chí để họ xác định xem khi nào và làm thế nào tìm kiếm trợ giúp y tế liên quan tới dịch COVID-19.

Singapore có thêm 3 ca nhiễm mới COVID-19

Hai trong số 3 ca nhiễm mới có liên hệ với nhà thờ Grace Assembly of God, nơi có 18 ca nhiễm virus corona. Ca nhiễm còn lại liên quan đến một ca trước đó đã phát hiện.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Singapore hiện là 75, trong khi đó đã có 19 người hồi phục, theo Bộ Y tế nước này.

Tình trạng của hầu hết trong 56 trường hợp vẫn còn trong bệnh viện đều ổn định hoặc cải thiện.

Có 5 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và được chăm sóc đặc biệt.

Hồ Bắc cấm xe cộ để ngăn lây lan dịch 

Theo Reuters, chính quyền tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch COVID-19, hôm 16-2 ban hành lệnh cấm xe cộ khắp tỉnh này trong một động thái hạn chế dịch bệnh lây lan. Lệnh cấm không áp dụng với các xe cảnh sát, cứu thương, xe chở các mặt hàng thiết yếu, và các phương tiện phục vụ dịch vụ công. 

Chính quyền Hồ Bắc cũng cho biết sẽ thực hiện kiểm tra sức khoẻ thường xuyên với tất cả các công dân ở địa phương này. Tỉnh này cũng tuyên bố các công ty sẽ không thể hoạt động trở lại nếu không được sự cho phép của chính quyền.

Thêm 70 người nhiễm COVID-19 trên du thuyền ở Nhật 

Đài CGTN dẫn thông tin ngày 16-2 của nhà chức trách Nhật Bản cho hay có thêm 70 người trên du thuyền Diamond Princess dương tính với virus corona chủng mới. Như vậy, tổng sống người nhiễm COVID-19 trên du thuyền này đã lên tới 355 người. 

Trong một diễn biến liên quan, kênh NBC News dẫn thông tin trích từ thư điện tử của đại sứ quán Mỹ ở Tokyo cho biết những hành khách Mỹ bị cách ly trên du thuyền Diamond Princess sẽ được sơ tán trong ngày 16-2. "Máy bay sẽ đến Nhật Bản vào tối 16-2. Xe buýt sẽ đưa các bạn cùng hành lý của các bạn từ tàu tới địa điểm lên máy bay" - email gửi tới các hành khách có đoạn. 

Cũng theo email này, máy bay sẽ hạ cánh tại căn cứ không quân Travis ở California. Một số hành khách sau đó sẽ tiếp tục được đưa tới căn cứ không quân Lackland ở Texas.

Hàn Quốc cũng cho biết nước này sẽ sơ tán công dân khỏi tàu Diamond Princess. "Chính quyền lên kế hoạch đưa các công dân Hàn Quốc này về nhà nếu họ cho kết quả âm tính với COVID-19 và muốn trở về". bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Park Neung Hoo phát biểu hôm nay 16-2. 

Tuy nhiên, chưa rõ có bao nhiêu hành khách Hàn Quốc trên "ổ dịch" Diamond Princess, được cho là chở khoảng 3.700 hành khách.

Dịch COVID-19 ngày 16-2: Du khách Mỹ của tàu Westerdam chắc chắn nhiễm bệnh - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Hãng quản lý MS Westerdam vẫn chờ kết quả xét nghiệm cuối

Holland America, hãng quản lý du thuyền MS Westerdam, ngày 16-2 cho biết nữ hành khách Mỹ được xác nhận dương tính với virus corana chủng mới tại Malaysia, cần tiếp tục thực hiện thêm xét nghiệm để có kế luận cuối cùng.

Trước đó, Bộ Y tế Malaysia cho biết một hành khách từng có mặt trên du thuyền MS Westerdam  mới cập cảng ở Campuchia đã dương tính với virus corona chủng mới sau khi được xét nghiệm.

Cụ bà 83 tuổi này là hành khách đầu tiên trên MS Westerdam dương tính với virus.

"Kết quả đầu tiên chỉ là sơ bộ vào thời điểm này và chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm thứ 2 để xác nhận", theo tuyên bố mới nhất của Holland America.

Theo Reuters, chính quyền Campuchia đã liên hệ với phía Malaysia để xem lại kết quả xét nghiệm.

Nepal sơ tán công dân

Nepal ngày 16-2 sơ tán 175 công dân khỏi Vũ Hán, sau khi phụ huynh có con em đang học tập tại thành phố Trung Quốc này biểu tình. Theo người phát ngôn Bộ Y tế Nepal, một chiếc máy bay của hãng Nepal Airlines đã chở 134 nam và 41 nữ, đa số là sinh viên, về tới sân bay quốc tế Tribhuvan tại Kathmandu. Những công dân này sẽ được cách ly 2 tuần để theo dõi tại thị trấn Bhaktapur.

Số tử vong tiệm cận 1.700 ca

Trước đó sáng sớm 16-2, theo thống kê của báo South China Morning Post, tính đến 6h ngày 16-2, toàn thế giới có 69.031 ca nhiễm virus corona chủng mới, 1.666 trường hợp tử vong và 8.142 người đã hồi phục.

Tờ báo của Hong Kong cũng nhận định số ca tử vong không biến động nhiều so với ngày 14-2. Ngoài ra, số ca nhiễm mới cũng đã giảm trong ngày 15-2.

Theo thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), trong số 1.843 ca nhiễm mới của Hồ Bắc, thành phố Vũ Hán chiếm 1.548 trường hợp. Như vậy, Hồ Bắc có 1.596 ca tử vong và 56.249 ca nhiễm cho đến cuối ngày 15-2. Tỉnh Hồ Bắc được xem là tâm điểm của dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc. 

 Theo hãng tin AFP, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thống kê số ca tử vong vì COVID-19 đã vượt con số 1.600 tại nước này. Trong khi đó, báo South China Morning Post đưa con số tử vong tại Trung Quốc đại lục là 1.662 trường hợp. 

Dịch COVID-19 ngày 16-2: Du khách Mỹ của tàu Westerdam chắc chắn nhiễm bệnh - Ảnh 3.

8/9 người nhiễm COVID-19 ở Anh đã xuất viện

Đài BBC dẫn nguồn tin từ các cơ quan y tế Anh ngày 15-2 cho biết 8 trong số 9 người bị nhiễm COVID-19 đang được chữa trị ở Anh đã xuất viện. Hai lần xét nghiệm lại đều cho thấy 8 người này âm tính với virus corona chủng mới.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng bất kỳ cá nhân nào được phép xuất viện hiện giờ đều khỏe mạnh và không đặt ra bất kỳ mối đe dọa về sức khỏe nào với công chúng", bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết.

Các cơ quan y tế Anh cho biết thêm tất cả 94 người bị cách ly tại bệnh viện Arrowe Park ở Wirral, Merseyside, tây bắc Anh cũng đã xuất viện. Những người này bị cách ly sau chuyến đi từ Trung Quốc về Anh.

Tuy nhiên, còn hơn 100 người khác vẫn đang bị cách ly tại khách sạn Kents Hill Park ở thị trấn Milton Keynes, Buckinghamshire, đông nam Anh sau khi đi từ Trung Quốc về Anh cuối tuần trước.

Nga sẽ tiếp tục cung cấp thiết bị y tế cho Trung Quốc

Phát biểu tại cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich lần thứ 56 vào ngày 15-2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Matxcơva sẽ tiếp tục cung cấp thiết bị y tế cho Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19.

"Những nỗ lực của các bạn được thực hiện rất thành công và minh bạch. Nga thực sự đánh giá cao điều này", Ngoại trưởng Nga cho biết.

Nga đã xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, đều là công dân Trung Quốc, một người ở khu vực Ngoại Baikal và một người ở vùng Tyumen. 

Ngày 12-2, một người đã được điều trị khỏi và được xuất viện tại thành phố Chita ở Siberia của Nga. Người còn lại ở Tyumen được thông báo đã phục hồi và không cần cách ly. 

Nga, có đường biên giới dài 4.200 km với Trung Quốc, cũng đã thực thi nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh như cấm nhập cảnh đối với những người đến từ vùng dịch, dừng vận hành tuyến vận tải đường sắt với Trung Quốc…

Dịch COVID-19 ngày 16-2: Du khách Mỹ của tàu Westerdam chắc chắn nhiễm bệnh - Ảnh 4.

Giữa dịch COVID-19, người dân đeo khẩu trang, xem lễ hội tại đền Saidaiji, Okayama, Nhật Bản ngày 15-2 - Ảnh: REUTERS

Du khách Mỹ chưa muốn được cứu khỏi tàu Diamond Princess

Đài Fox News ngày 16-2 (giờ VN) dẫn lời một hành khách từ du thuyền Diamond Princess tuyên bố không muốn được sơ tán khỏi tàu Diamond Princess đang bị cách ly nhiều ngày qua tại Yokohama (Nhật Bản). 

Ông Matthew Smith cùng vợ bị cách ly trên tàu từ ngày 5-2. “Mong muốn lớn nhất của chúng tôi hiện nay là được tiếp tục tuân thủ lệnh cách ly do các quan chức y tế Nhật Bản đặt ra, sau đó được xét nghiệm virus vào cuối giai đoạn cách ly, để chúng tôi có thể chắc chắn mình không nhiễm bệnh và tự do rời đi”, ông Smith nói. 

Trước đó, báo Wall Street Journal ngày 15-2 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ sơ tán khoảng 380 công dân Mỹ khỏi du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ngoài khơi Yokohama. Chính quyền Nhật cũng xác nhận đang làm việc chặt chẽ với phía Mỹ để tiến hành công việc này.

Hong Kong sơ tán dân trên du thuyền Diamond Princess

Chính quyền Hong Kong đang chuẩn bị các chuyến bay để sơ tán hơn 300 người dân mắc kẹt trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly nhiều ngày qua tại Yokohama (Nhật Bản). Trong thông báo khuya ngày 15-2, Cục An ninh Hong Kong cho biết các chuyến bay này hoàn toàn miễn phí và người dân Hong Kong sẽ được thông báo trước về ngày khởi hành, cũng như các thông tin liên quan một khi Nhật Bản chấp nhận kế hoạch trên.

Theo Reuters, cho đến nay, du thuyền Diamond Princess có tổng cộng 286 ca dương tính với COVID-19, trở thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc đại lục.

Hãng Toyota bắt đầu cho chạy lại 3/4 số nhà máy

Hãng xe Toyota tuyên bố sẽ quay lại sản xuất tại 3 trong số 4 nhà máy chính ở Trung Quốc trong tuần sau. Các nhà máy này bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 3-2 và kéo dài cho đến nay vì dịch COVID-19.

Toyota cho biết 2 nhà máy tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm và thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông sẽ hoạt động trở lại từ ngày 17-2, trong khi nhà máy còn lại Thiên Tân sẽ bắt đầu sau đó 1 ngày.

Ông Tập Cận Bình: Ông Tập Cận Bình: 'Chống dịch virus corona là vấn đề tôi chú ý nhất từ đầu năm'

TTO - Hãng tin Tân Hoa xã bất ngờ đăng lại toàn văn một bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ hôm 3-2, trong đó cho biết ông Tập đã đặc biệt chú ý tới dịch viêm phổi ở Vũ Hán từ đầu tháng 1.

NGUYÊN HẠNH - BẢO ANH - NHẬT ĐĂNG - DIỆU AN - MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên