15/02/2022 18:33 GMT+7

Đề xuất Trung Quốc cho đội lái xe chuyên trách của Việt Nam chở hàng qua cửa khẩu

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Đến sáng 15-2, tại các cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị đang tồn 1.925 xe hàng hóa. Tỉnh Lạng Sơn đề nghị với thị Bằng Tường (Trung Quốc) cho lái xe chuyên trách của Việt Nam chở hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh để giao nhận.

Đề xuất Trung Quốc cho đội lái xe chuyên trách của Việt Nam chở hàng qua cửa khẩu - Ảnh 1.

Xe chở nông sản xếp hàng dài trên quốc lộ 1A từ thành phố Lạng Sơn hướng về cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 15-2, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết ngày 14-2 đã tổ chức hội đàm với thị Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) nhằm trao đổi, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn trong xuất khẩu hàng hóa.

Để thúc đẩy năng lực thông quan hàng hóa qua lại cửa khẩu trên cơ sở đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Lê Văn Thắng, trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, đề nghị thị Bằng Tường thống nhất thực hiện phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài. 

Ông Thắng đề nghị cho lái xe chuyên trách Việt Nam lái phương tiện đầu kéo chở hàng hóa xuất nhập khẩu nhập cảnh vào khu vực bãi hàng Khả Phong, Pò Chài, Trung Quốc để giao nhận hàng. Quá trình lưu thông trên lãnh thổ Trung Quốc sẽ thực hiện niêm phong buồng lái, quản lý khép kín, không tiếp xúc và cắt công. 

Phía thị Bằng Tường cho biết họ đã xây dựng phương án theo phương thức này và đã báo cáo lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây. Sắp tới khu tự trị này sẽ tổ chức hội nghị để xem xét nội dung trên. Trường hợp được thông qua sẽ thông tin sớm cho phía ta.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Vũ Hiểu Huy - thị trưởng thị Bằng Tường - đề nghị phía ta tuyên truyền cho các doanh nghiệp, thương nhân về việc yêu cầu hàng khô, bên ngoài bao bì phải được bọc màng ni lông, tránh để virus xâm nhập vào hàng hóa và cho biết đây là yêu cầu của cấp trên, cần triển khai trong thời gian tới do hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là hàng thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm.

Theo Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, đến sáng 15-2, tại cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị còn tồn 1.925 xe hàng hóa, tăng 63 xe so với ngày 14-2. Trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 1.590 xe.

Dù đã có khuyến cáo của tỉnh Lạng Sơn nhưng ngày 14-2 vẫn có 176 xe hàng hóa mới từ nội địa lên.

Về tình hình xuất khẩu, trong ngày 14-2, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị xuất khẩu được 74 xe (58 xe chở hoa quả) và nhập khẩu 298 xe. Còn tại cửa khẩu Tân Thanh xuất khẩu được 40 xe và nhập khẩu 34 xe.

Theo kế hoạch, từ ngày 16 đến 25-2, tỉnh Lạng Sơn sẽ tạm thời dừng nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cửa khẩu ùn ứ, Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi xuất khẩu từ 16-2 Cửa khẩu ùn ứ, Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi xuất khẩu từ 16-2

TTO - Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn có công văn gửi sở công thương 63 tỉnh thành, về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn từ ngày 16-2.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên