Một tuần nay, bà Trần Thị Nữ (79 tuổi, phường Tây Hồ, Hà Nội) đều đặn đến trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại phường mỗi buổi sáng. Nhà cách trung tâm khoảng 2km, con trai đưa bà đi rồi chiều đón về.
Nhóm 40-50 tuổi có cha mẹ đã cao tuổi, không còn khả năng lao động hoặc cần hỗ trợ về tài chính, chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, con cái của họ vẫn cần được nuôi dưỡng, học hành, hỗ trợ về vật chất và tinh thần. Họ được coi là thế hệ "bánh mì kẹp".
Ông Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM - cho rằng việc chuẩn bị cho tuổi già nên bắt đầu từ khi còn trẻ, ở 40 tuổi là thời điểm rất phù hợp.
Trường ĐH Hoa Sen ra mắt viện nghiên cứu xã hội trường thọ, tập trung già hóa dân số, học tập suốt đời và kết nối liên thế hệ.
Thực trạng nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc chọn cơ sở dưỡng lão đã thúc đẩy nghề môi giới viện dưỡng lão phát triển.
Khác với mô hình viện dưỡng lão truyền thống, tại nhiều quốc gia phát triển đang có xu hướng hình thành mạng lưới nhà dưỡng lão theo mô hình gia đình, đặt rải rác ngay tại cộng đồng.
Mô hình chăm sóc ban ngày tại khu dân cư được kỳ vọng giúp người cao tuổi được theo dõi sức khỏe, gia đình yên tâm đi làm.
TP.HCM triển khai chiến dịch nâng cao chất lượng dân số tại 168 phường, xã nhằm ứng phó tình trạng mức sinh thấp, khi năm 2025 tổng tỉ suất sinh chỉ còn 1,51 con/phụ nữ.
Hơn 200 trường tiểu học trên khắp Hàn Quốc không có học sinh lớp 1 trong năm học 2026.
Kính lão không chỉ là một mỹ tục. Đó là một cơ chế văn hóa giúp xã hội 'tự cân bằng'.
Đảng Dân chủ quyết định khai trừ Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee Soo, sau những phát ngôn gây phẫn nộ về việc 'nhập khẩu phụ nữ'.
Hơn 4.000 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn Hàn Quốc đã phải đóng cửa do số lượng học sinh sụt giảm nghiêm trọng.
Một bé gái vừa chào đời tại ngôi làng cổ ở Ý đã trở thành sự kiện đặc biệt, khi đây là ca sinh đầu tiên tại địa phương sau gần 30 năm.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều người già qua đời mà không có người thân trực hệ, một khoản tiền kỷ lục từ tài sản thừa kế không có người nhận đã chảy vào kho bạc Nhật Bản.
Làn sóng kết hôn bùng nổ tại Trung Quốc sau khi chính phủ nới lỏng quy định, cho phép đăng ký tại các địa điểm như hộp đêm hay lễ hội.
Trào lưu '4 không' (không yêu, không kết hôn, không sinh con, không gia đình) đang du nhập và ảnh hưởng đến giới trẻ Việt Nam.