19/07/2023 14:17 GMT+7

Đại tá hải quân ‘dỏm’ lừa 3 người tình, lãnh án 20 năm tù

Cùng lúc giăng "bẫy tình" với 3 người phụ nữ khiến những người này xem mình là chồng, Vũ Văn Khương đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo số tiền lớn.

Chân dung đại tá "dỏm" lừa đảo cùng lúc 3 người phụ nữ - Ảnh: Đ.T.

Chân dung đại tá "dỏm" lừa đảo cùng lúc 3 người phụ nữ - Ảnh: Đ.T.

Ngày 19-7, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Khương (53 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo Khương phải chấp hành là 20 năm tù.

Theo hội đồng xét xử, có căn cứ xác định năm 2019, Khương có ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê một số người (chưa rõ lai lịch) làm giả giấy chứng minh sĩ quan hải quân và giấy chứng nhận hải quân mang tên Vũ Văn Khương có dán hình Khương mang quân hàm thượng tá, đại tá.

Khương đặt mua quân hàm, phù hiệu và bảng tên, còn quân phục hải quân Khương xin của những người quen. 

Sau đó, Khương chụp ảnh mình mặc quân phục rồi kết bạn, làm quen với nhiều người. Khương giới thiệu mình là đại tá hải quân Vùng 2 đóng tại Vũng Tàu.

"Con mồi" mà Khương nhắm đến là những người phụ nữ lớn tuổi, chưa có gia đình.

Theo hồ sơ, từ năm 2017 đến cuối năm 2020, sĩ quan hải quân "dỏm" này đã làm quen với bà L.T.T.T., P.T.T.N. và C.T.N.P..

Trong thời gian quen nhau, những người phụ nữ trên đều được Khương đưa về quê ở Nam Định, gặp gỡ gia đình và giới thiệu là vợ của Khương.

Sau khi tạo được lòng tin, Khương đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để chuyển công tác từ Vùng 2 (đơn vị chiến đấu) về Vùng 4 (đơn vị kinh tế) và đưa các thông tin không có thật về các lô đất giá rẻ được bán theo tiêu chuẩn sĩ quan hải quân tại thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và các dự án đầu tư ảo.

Bằng thủ đoạn trên, Khương đã lừa của bà L.T.T.T. số tiền 1 tỉ đồng, bà P.T.T.N. số tiền 400 triệu đồng và bà C.T.N.P. số tiền 210 triệu đồng.

Theo hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm đến tài sản của nhiều người mà còn gây mất an ninh trật tự, gây tổn thương nặng nề về tinh thần cho các bị hại.

Bị cáo từng bị xử phạt tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo chức vụ, mua bán phụ nữ, nhưng sau khi chấp hành xong hình phạt tiếp tục quay lại con đường phạm tội cho thấy bị cáo là người khó cảm hóa, khó giáo dục, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Bắt nhóm sinh viên dựng lên ‘thầy Thế’ chuyên giải hạn, cầu tài lộc, lừa đảo được tới 2,5 tỉBắt nhóm sinh viên dựng lên ‘thầy Thế’ chuyên giải hạn, cầu tài lộc, lừa đảo được tới 2,5 tỉ

Nhóm sinh viên đại học đã lên kịch bản, phân công nhiệm vụ cho từng người, sau đó lập các trang mạng xã hội Facebook, Zalo với tên 'thầy Thế' có khả năng làm lễ giải hạn... để lừa đảo tiền tỉ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên