29/08/2023 15:53 GMT+7

Đài Loan cảnh báo căng thẳng gia tăng vì máy bay Trung Quốc

7 máy bay quân sự của Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan trong sáng 29-8.

Tiêm kích J-10 của Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan sáng 29-8 - Ảnh: QĐTQ

Tiêm kích J-10 của Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan sáng 29-8 - Ảnh: QĐTQ

Theo thông báo sáng 29-8 của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, 12 máy bay quân sự từ Trung Quốc đã xuất hiện trong vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà vùng lãnh thổ này tuyên bố. 

Hãng tin Reuters cho biết trong 12 máy bay có 7 chiếc vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan, gồm 6 tiêm kích J-10 và một máy bay không người lái (UAV).

Cơ quan phòng vệ của hòn đảo thông tin thêm có 5 tàu Trung Quốc đang thực hiện "các cuộc tuần tra chiến đấu", dù không công bố địa điểm cụ thể của các tàu này.

"Việc quân đội Trung Quốc tiếp tục quấy rối có thể dẫn tới gia tăng căng thẳng và làm xấu đi tình hình an ninh khu vực" - Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho hay, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh "ngừng ngay các hành động đơn phương".

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho rằng việc duy trì hiện trạng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là rất quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tất cả các bên, bao gồm Bắc Kinh, có trách nhiệm chung trong việc duy trì hiện trạng này.

Trung Quốc cử máy bay tới gần Đài Loan trùng với ngày ông Tưởng Vạn An, thị trưởng Đài Bắc, đến thành phố Thượng Hải dự cuộc họp thường niên giữa các thành phố. Ông Tưởng Vạn An thuộc Quốc dân Đảng, là đảng đối lập chính của Đài Loan, vốn có truyền thống ủng hộ quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc.

Theo Reuters, trong 3 năm trở lại đây, Đài Loan liên tục phàn nàn rằng Trung Quốc gia tăng áp lực quân sự, chủ yếu dưới hình thức cử máy bay và tàu chiến tới gần hòn đảo.

Trong nhiều năm, đường trung tuyến trên eo biển đóng vai trò là đường phân cách không chính thức giữa Trung Quốc và Đài Loan, cho đến khi lực lượng không quân Bắc Kinh bắt đầu thường xuyên vượt qua kể từ năm ngoái.

Căng thẳng trên eo biển Đài Loan leo thang từ khi Trung Quốc triển khai các cuộc diễn tập nhằm phản đối việc Phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức hai lần quá cảnh tại Mỹ khi công du đến Paraguay, vào các ngày 12 và 16-8.

Trung Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập không quân và hải quân ngày 19-8. Ngày 25-8, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan phát hiện 22 máy bay Trung Quốc, bao gồm tiêm kích, máy bay thả bom, máy bay cảnh báo sớm và UAV.

Ngày 25-8, Mỹ phê duyệt bán cho Đài Loan các thiết bị cảm biến tiên tiến dành cho tiêm kích. Cụ thể là hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại dành cho tiêm kích F-16, cùng với các thiết bị liên quan.

Tổng giá trị thương vụ lên tới 500 triệu USD, nhằm giúp Đài Loan "duy trì khả năng phòng thủ".

Văn phòng của nhà lãnh đạo Đài Loan đã gửi lời cảm ơn Mỹ. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân chỉ trích thương vụ vũ khí mới nhất giữa Mỹ và Đài Loan là vi phạm nguyên tắc "Một Trung Quốc".

Nhật Bản cử máy bay ra giám sát drone Trung Quốc gần Đài LoanNhật Bản cử máy bay ra giám sát drone Trung Quốc gần Đài Loan

Phòng không Nhật Bản vừa cử chiến đấu cơ ra giám sát drone quân sự của Trung Quốc bay gần lãnh thổ nước mình và đảo Đài Loan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên