21/08/2023 21:46 GMT+7

Đài Loan tăng ngân sách kỷ lục cho lực lượng phòng vệ

Ngân sách cho lực lượng phòng vệ Đài Loan được đề xuất lên tới 19 tỉ USD cho năm 2024, mức kỷ lục tương đương 2,5% GDP của hòn đảo này.

Tàu tên lửa của lực lượng phòng vệ Đài Loan cơ động trên biển trong một hoạt động diễn tập năm 2022 - Ảnh: Naval News

Tàu tên lửa của lực lượng phòng vệ Đài Loan cơ động trên biển trong một hoạt động diễn tập năm 2022 - Ảnh: Naval News

Trong tuyên bố ngày 21-8, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn xác nhận ngân sách cho lực lượng phòng vệ hòn đảo này được đề xuất ở mức 606,8 tỉ Tân Đài tệ, tương đương 19 tỉ USD.

Bà Thái nhấn mạnh việc tăng ngân sách phản ánh quyết tâm tăng cường khả năng "phòng vệ" của Đài Loan trong lúc tiếp tục tìm kiếm "sự hỗ trợ quốc tế". 19 tỉ USD tương đương khoảng 2,5% GDP của đảo Đài Loan, theo Hãng tin Reuters.

Năm 2023, Đài Loan thiết lập ngân sách cho lực lượng phòng vệ ở mức 586,6 tỉ Tân Đài tệ. Dự kiến cơ quan hành pháp Đài Loan sẽ chính thức công bố mức đề xuất cho năm 2024 vào ngày 24-8, sau đó trình cơ quan lập pháp thông qua.

Thông tin được hé lộ trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến hành một cuộc tập trận quanh đảo Đài Loan, nhằm đáp trả lại việc phó lãnh đạo vùng lãnh thổ này "quá cảnh" ở Mỹ.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết 45 máy bay chiến đấu Trung Quốc đã đi vào vùng nhận dạng phòng không Đài Loan đơn phương tuyên bố. Hiện Trung Quốc chưa đưa ra bình luận trước đề xuất ngân sách phòng vệ mới của Đài Bắc.

Bắc Kinh xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ và để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực để thu hồi trong tương lai.

Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã leo thang căng thẳng dưới thời bà Thái Anh Văn. Bắc Kinh xem bà Thái và chính quyền của bà là các thế lực chủ trương thúc đẩy Đài Loan ly khai khỏi Trung Quốc.

Hồi cuối tháng 7, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 345 triệu USD cho Đài Loan khiến Trung Quốc phản ứng mạnh. Washington không có quan hệ chính thức với Đài Bắc, tuy nhiên theo một đạo luật năm 1979, Mỹ có nghĩa vụ duy trì khả năng phòng vệ cho Đài Loan thông qua các hỗ trợ quân sự.

Hiện chưa rõ Đài Loan sẽ chi 19 tỉ USD cho các mục đích gì. Dưới thời bà Thái, Đài Loan theo đuổi chiến lược tác chiến phi đối xứng, trong đó tập trung vào những thứ khắc chế vũ khí đối phương và gia tăng tối đa thiệt hại cho bên tấn công thay vì chạy đua vũ trang.

Eo biển Đài Loan: Nước cờ cũ, diễn biến mớiEo biển Đài Loan: Nước cờ cũ, diễn biến mới

Cuộc tập trận mà Trung Quốc tiến hành trên vùng biển và vùng trời phía bắc và tây nam đảo Đài Loan trong ngày 19-8 được giới phân tích nhận định như một phản ứng đã được dự báo trước đối với chuyến quá cảnh Mỹ của ông Lại Thanh Đức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên