23/08/2023 18:39 GMT+7

Lãnh đạo Đài Loan đến đảo Kim Môn, tưởng niệm trận đánh với Trung Quốc

Bà Thái Anh Văn thăm nơi diễn ra trận chiến lớn cuối cùng giữa Đài Loan và Trung Quốc nhằm tưởng niệm 65 năm sự kiện này.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu trên đảo Kim Môn trong dịp tưởng niệm 65 năm trận chiến tại đảo này - Ảnh: AFP

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu trên đảo Kim Môn trong dịp tưởng niệm 65 năm trận chiến tại đảo này - Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters ngày 23-8 cho biết lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vừa đến thăm đảo Kim Môn - hòn đảo hiện do Đài Bắc kiểm soát cách thành phố Hạ Môn của Trung Quốc vỏn vẹn 2km.

Chuyến thăm nhằm tưởng niệm 65 năm trận đánh Kim Môn - trận chiến lớn cuối cùng giữa Đài Loan và Trung Quốc.

Bà Thái phát biểu trên đảo này: "Quan điểm của chúng ta về duy trì hòa bình, ổn định trên eo biển Đài Loan rất vững chắc. Tuy nhiên, để duy trì hòa bình, chúng ta cần trước tiên phải tăng cường sức mạnh bản thân".

Do đó, lãnh đạo Đài Loan khẳng định cần tiếp tục tiến hành cải cách hệ thống phòng vệ, tăng cường khả năng tự chủ phòng thủ và liên tục cải thiện sức mạnh chiến đấu cũng như sự bền bỉ của lực lượng phòng vệ.

Cũng tại Kim Môn, bà Thái đã đặt vòng hoa tưởng niệm những binh sĩ hy sinh trong cuộc đụng độ năm 1958. Người đứng đầu chính quyền Đài Bắc chia sẻ các binh sĩ năm xưa "đã đồng lòng chiến đấu và đánh bật đối phương".

Chuyến thăm ngày 23-8 của bà Thái mới chỉ là chuyến thăm Kim Môn lần thứ ba kể từ khi bà nắm quyền vào tháng 5-2016 đến nay.

Lần gần nhất bà đến đây là ngày 23-8-2020, cũng để tưởng niệm trận chiến trên. Trong lần đó, bà đi cùng ông Brent Christensen, khi ấy là người đứng đầu Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan (AIT).

Khủng hoảng eo biển Đài Loan lần hai

Tháng 8-1958, Trung Quốc bắt đầu pháo kích quần đảo Kim Môn và Mã Tổ do Đài Loan kiểm soát. Sự kiện này sau đó được gọi là "khủng hoảng eo biển Đài Loan lần hai".

Đài Loan đã chống trả vào thời điểm đó với sự hỗ trợ từ Mỹ, nước đã gởi cho Đài Bắc các loại vũ khí tiên tiến như tên lửa phòng không Sidewinder. Washington cũng triển khai tàu sân bay tới đảo Đài Loan trong suốt cuộc khủng hoảng.

Khoảng 400 binh sĩ Đài Loan đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ quân sự kéo dài hơn 4 tuần với đại lục. Từ đó đến nay, Bắc Kinh và Đài Bắc chưa có lần đụng độ quân sự trực tiếp lớn nào. Đài Loan hiện vẫn duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể trên đảo này.

Phó lãnh đạo Đài Loan đưa ra những tuyên bố cứng rắn với Trung QuốcPhó lãnh đạo Đài Loan đưa ra những tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc

Ông Lại Thanh Đức, người nhiều khả năng sẽ trở thành lãnh đạo Đài Loan sau bầu cử, đưa ra những tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên