16/08/2023 16:06 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo về Đài Loan, gặp bộ trưởng Nga

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cảnh báo Mỹ chắc chắn thất bại nếu “nghịch lửa” quanh vấn đề Đài Loan.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc phát biểu tại MCIS-11 hôm 15-8 - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc phát biểu tại MCIS-11 hôm 15-8 - Ảnh: AFP

Theo Tân Hoa xã, ngày 15-8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị An ninh quốc tế Matxcơva lần thứ 11 (MCIS-11).

Ông Lý khẳng định: "Việc nghịch lửa quanh vấn đề Đài Loan và nỗ lực ‘kiểm soát Trung Quốc bằng Đài Loan’ chắc chắn sẽ thất bại".

Ông Lý cũng nhấn mạnh rằng quân đội Trung Quốc là "lực lượng vững chắc trong việc bảo vệ hòa bình thế giới" và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang hướng đến việc ổn định an ninh toàn cầu "trong một thế giới hỗn loạn".

"Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với quân đội các nước khác để củng cố niềm tin chung vào chiến lược an ninh quân sự và hợp tác thực tiễn trên nhiều lĩnh vực chuyên biệt", Tân Hoa xã trích lời ông Lý.

Hãng tin Reuters cho biết cũng tại MCIS-11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cáo buộc Mỹ và các nước phương Tây cố tình khiến tình hình Đài Loan căng thẳng, so sánh điều này giống với những gì Mỹ từng làm với Ukraine.

"Với tình hình hiện tại, quan hệ song phương Nga - Trung đã vượt qua mức độ quan hệ chiến lược trong mọi mặt. Chúng tôi không chỉ là đối tác, mà còn là đồng minh", ông Shoigu nói.

Theo Đài CNN, bộ trưởng bộ quốc phòng hai nước đã có cuộc họp bên thềm hội nghị, song chưa có thông tin cụ thể về các nội dung trao đổi.

Thời gian qua, Trung Quốc và Nga thường xuyên tổ chức tập trận chung. Lực lượng tuần tra trên biển của hai nước vừa có buổi diễn tập chung ngoài khơi Alaska (Mỹ) hồi đầu tháng 8.

Bộ trưởng Phan Văn Giang gặp bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Cũng tại MCIS-11, ông Lý có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang. Tại cuộc gặp, hai bộ trưởng tái khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Hai bộ trưởng nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng để hiện thực hóa nội dung hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, nhằm đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định.

Bộ trưởng Phan Văn Giang: Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tácBộ trưởng Phan Văn Giang: Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự Hội nghị An ninh quốc tế Matxcơva lần thứ 11 (MCIS-11) và có bài phát biểu quan trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên